Gần đây, Bộ Dân chính Trung Quốc công bố con số thống kê dịch vụ xã hội Trung Quốc sáu tháng đầu năm 2015. Sáu tháng đầu năm nay, Trung Quốc có 6 triệu 207 nghìn cặp đăng ký kết hôn, 1 triệu 516 nghìn cặp vợ chồng đăng ký ly hôn, tỉ lệ giữa kết hôn và ly hôn là 4,1/1, cao hơn so với con số 4,8/1 của cùng kỳ năm ngoái.
Ông Chu Hiếu Chính, Giáo sư khoa Xã hội học Đại học Nhân Dân Trung Quốc cho biết, phía sau vấn đề ly hôn đã phản ánh tình hình của xã hội. Theo ông, "cao trào ly hôn lần thứ ba sau khi Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập" này là "con đẻ tổng hợp" của môi trường xã hội mới kể từ khi thực thi cải cách mở cửa, nhất là mấy năm gần đây.
Trong thời kỳ kinh tế kế hoạch, vấn đề ly hôn của cá nhân chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của đơn vị, tỷ lệ ly hôn hàng năm rất có hạn. Giáo sư Chu Hiếu Chính cho biết, hiện nay, Trung Quốc thi hành quản lý đất nước theo pháp luật, tự do ly hôn là quyền cơ bản của công dân, cộng thêm đơn giản hóa thủ tục ly hôn, ly hôn đã trở nên tương đối dễ dàng.
Người Trung Quốc ly hôn phần lớn là do gia đình không hòa hợp, tình cảm rạn nứt gây nên. Những năm gần đây, nguyên nhân của vấn đề này lại càng đa nguyên và phức tạp.
Chị Lưu Hồng Ngọc, năm nay 35 tuổi, làm việc trong cơ quan chính quyền thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây, một năm trước chị Ngọc đã ly hôn, nhìn lại cuộc hôn nhân thất bại của mình, chị Ngọc cho rằng là do chịu áp lực của cái gọi là "gái ế" gây nên. Do chị 32 tuổi vẫn chưa thành lập gia đình, trước sự thúc giục của người thân và bạn bè, chị đã kết hôn một cách vội vã, sau khi kết hôn, hai vợ chồng lại có mâu thuẫn rất lớn, sau đó chồng chị ngoại tình, chị Ngọc đành lựa chọn ly hôn.
Một số người trở thành "trai thừa" và "gái ế", thì cũng có người coi hôn nhân là "chiếc cầu" để thực hiện mục đích gì đó của mình một cách vội vã, từ đó đã để lại mối hiểm họa tiềm tàng trong hôn nhân.
Bà Tào Lệ Hân, Chánh án Tòa án Đông Thái Bảo thành phố Thái Nguyên nhớ lại rằng, trong một số vụ án ly hôn mà bà tiếp xúc, có đương sự kết hôn không vì tình yêu, mà là vì thực hiện mục đích nào đó của mình, ví dụ như có người là vì ở lại thành phố, có người vì việc làm, có người chỉ vì đối phương có căn hộ,...
Vương Khiết, Chuyên gia trưởng Mặt bằng dịch vụ công thanh thiếu niên 12355 Sơn Tây cho biết, xã hội hiện đại có vật chất hết sức phong phú, cũng mang lại cám dỗ to lớn, một khi hôn nhân không thể thỏa mãn nhu cầu không ngừng phình to của họ, thì hôn nhân sẽ bị rạn nứt.
Trong trào lưu ly hôn những năm gần đây, những cặp vợ chồng 8X đã trở thành "quân chủ lực". Chị Trương Dĩnh, năm nay 30 tuổi, xuất thân trong gia đình khá giả, bố là một doanh nhân có tên tuổi của thành phố Thái Nguyên, trong khi gia đình chồng chị lại bình thường. Do từ nhỏ được nuông chiều, sau khi kết hôn, chị yêu cầu chồng cùng về ở với bên ngoại. Mặc dù bề ngoài êm ả, nhưng chồng chị rất không thích ứng sống cùng với bố mẹ vợ, nên thường xuyên mượn cớ làm thêm giờ, số lần về nhà ngày càng ít, cuối cùng hai người tình cảm tan vỡ và đi đến ly hôn.
Sự từng trải của chị Trương Dĩnh không phải ngẫu nhiên, thế hệ 8X đa phần trưởng thành trong sự chăm sóc nuông chiều, thiếu sự chuẩn bị về giải quyết như thế nào quan hệ gia đình, vai trò trong xã hội,..., đứng trước vấn đề và mâu thuẫn, ly hôn đã trở thành sự lựa chọn của không ít cặp vợ chồng trẻ. Chuyên gia Vương Khiết cho biết, khi ly hôn dần dần trở thành biện pháp quan trọng giải quyết vấn đề hôn nhân của mọi người, biện pháp này không những bị mô phỏng, mà còn giảm lòng tin của mọi người đối với hôn nhân, thậm chí đưa ra phán đoán không lạc quan đối với hôn nhân của mình.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |