• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng cục Thể dục-Thể thao Quốc gia Trung Quốc: Nhấn mạnh tầm quan trọng của thể thao quần chúng, làm nhạt ý thức huy chương vàng

    2014-04-04 16:27:07     CRIonline
    Theo tin Tân Hoa xã: Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục-Thể thao Quốc gia Trung Quốc Lưu Quốc Vĩnh mới đây cho biết, Tổng cục Thể dục-Thể thao Quốc gia Trung Quốc đang nghiên cứu tăng thêm chỉ tiêu sát hạch thể thao quần chúng đối với các Trung tâm Quản lý các môn thể thao trực thuộc Tổng cục, hướng dẫn các Trung tâm dành nhiều tâm trí và sức lực vào việc mở rộng dân số các môn thể thao, cung cấp dịch vụ công cơ bản cho người dân, để xoay chuyển cục diện chỉ coi trọng việc giành huy chương vàng trong thể thao thi đấu mà coi nhẹ thể thao quần chúng lâu nay.

    Những năm gần đây, ngành chủ quản thể dục thể thao các cấp đã làm rất nhiều việc về mặt phát triển thể thao quần chúng, ví dụ như dùng tiền công ích xổ số thể thao lắp đặt các thiết bị tập thể dục ở nơi công cộng, tổ chức các Tuần Toàn dân rèn luyện thân thể với các hình thức v.v. Nhưng hiện nay công tác thể thao quần chúng của Trung Quốc vẫn tồn tại vấn đề cung cấp không đồng đều giữa thành thị và nông thôn, giữa các nhóm người khác nhau, một nguyên nhân quan trọng là, thể thao quần chúng trên cơ bản là do cơ quan chức năng thể thao quần chúng của cơ quan hành chính thể thao các cấp chủ đạo và thúc đẩy, các Trung tâm Quản lý các môn thể thao (Hiệp hội thể thao) còn chưa làm nhiều về công tác mang tính cơ sở phổ cập và mở rộng các môn thể thao v.v.

    Vụ trưởng Lưu Quốc Vĩnh mới đây khi trả lời phỏng vấn của phóng viên về những công việc liên quan tới Diễn đàn Công nghiệp rèn luyện thân thể tại Triển lãm Quốc tế về Đồ dùng thể thao năm 2014 nói, cá biệt Trung tâm Quản lý môn thể thao còn tồn tại nhận thức sai lầm "thể thao quần chúng không liên quan đến tôi", chỉ chú ý tới thành tích thi đấu thể thao. Ông nhấn mạnh, phát triển thể thao quần chúng phải dựa vào phát triển môn thể thao, mỗi Hiệp hội thể thao đều cần phải vừa nắm việc phổ cập vừa nắm việc nâng cao, bởi vì sự phát triển bền vững của một môn thể thao cẩn phải được xây dựng trên cơ sở thành tích thi đấu thể thao đồng hành với việc toàn dân rèn luyện thân thể. Bởi vậy, Tổng cục Thể dục-Thể thao Quốc gia Trung Quốc đang xem xét hoàn thiện hệ thống đánh giá đối với các Trung tâm Quản lý các môn thể thao. "Hệ thống đánh giá này không chỉ đánh giá anh đã giành được bao nhiêu huy chương vàng, mà còn phải đánh giá thành tích của anh về mặt mở rộng môn thể thao cũng như cung cấp dịch vụ công cơ bản cho người dân," ông Lưu Quốc Vĩnh nói.

    Để phối hợp thực thi với hệ thống đánh giá như vậy, Vụ trưởng Lưu Quốc Vĩnh nói, Vụ Thể thao quần chúng sẽ chỉ đạo các Hiệp hội môn thể thao xây dựng chế độ rèn luyện nghiệp dư và hệ thống hoạt động thi đấu thể thao mang tính quần chúng, đồng thời mở rộng dân số môn thể thao, từ đó hình thành cục diện mới thể thao đại chúng bắt nguồn từ phát triển môn thể thao.

    Được biết, tại Diễn đàn cấp cao ngành Đồ dùng thể thao Trung Quốc lần thứ 2 tổ chức trong thời gian Triển lãm Quốc tế về Đồ dùng thể thao vào tháng 5 năm nay sẽ mang chủ đề "đổi mới sáng tạo", trong đó Diễn đàn Công nghiệp rèn luyện thân thể lần đầu tiên được tổ chức đã sắp xếp các đề tài về thể thao quần chúng. Ông Lưu Quốc Vĩnh nói, từ "đổi mới sáng tạo" đã khớp với nhu cầu công tác thể thao quần chúng trong thời kỳ mới, từ quan niệm của ngành thể thao đến mô hình quản lý đều cần phải đổi mới sáng tạo. "Trước đây phát triển thể thao quần chúng, chúng ta phần lớn chỉ chú ý việc tổ chức hoạt động, sau này phải phát huy đầy đủ vai tro của tổ chức thể thao xã hội, thi hành nhiệm vụ bằng hình thức Nhà nước mua dịch vụ công, từ đó tập trung sức lực vào việc ấn định chính sách, giám sát quản lý thị trường, cung cấp sự chỉ đạo chuyên môn."

    Vụ trưởng Lưu Quốc Vĩnh nói, Triển lãm Quốc tế về Đồ dùng thể thao mở thêm Diễn đàn Công nghiệp rèn luyện thân thể, không những đã tạo mặt bằng tốt đẹp cho ngành chủ quản thể thao giải thích các chính sách liên quan tới công tác toàn dân rèn luyện thân thể, mà còn tiếp tục nâng cao tầm ảnh hưởng và giá trị thương hiệu của bản thân Tirển lãm Quốc tế về Đồ dùng thể thao.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>