• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vì sao bà con nông dân chỉ được hưởng 40% giá trị sản xuất nhưng vẫn đua nhau tham gia hợp tác xã?

    2013-04-04 17:27:58     CRIonline
    Theo Tân Hoa xã: Bước vào mùa xuân, anh Vương Tùng thế hệ 8X ở quận Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán khá bận rộn. Là người đứng đầu Hợp tác xã nông dân "Lục Phát Nguyên", anh đã nhận được hơn 100 đơn xin tham gia hợp tác xã của bà con nông dân.

    Vì sao hợp tác xã nông dân có sức hấp dẫn lớn như vậy?

    Một nông dân muốn tham gia Hợp tác xã, ông Vương Quốc Thành cho biết, "Vì mọi người đều thấy được lợi ích sau khi tham gia hợp tác xã". Đầu năm 2011, Hợp tác xã nông dân "Lục Phát Nguyên" thành lập. Sau một năm, thu nhập ròng của mỗi hộ thành viên lên tới 70-80 nghìn Nhân dân tệ, tăng gấp 10 lần so với tự mình lo toan trước đây.

    Vì sao Hợp tác xã "Lục Phát Nguyên" lại "cừ" như vậy? Anh Vương Tùng cho biết, bí quyết chính là hợp tác xã đã xóa bỏ mối lo ngại của nông dân trong việc trồng trọt. Việc hưởng hoa hồng đã gắn bó lợi ích nông dân và hợp tác xã, thực hiện tối đa lợi nhuận.

    Bà Trương Mãn Liên 51 tuổi – thành viên hợp tác xã là một nông dân "chính gốc". Bà nói, "trước kia làm công việc đồng áng chỉ dựa vào thời tiết. Giá thu mua lương thực là giá thống nhất, không thể kiếm được nhiều tiền; muốn trồng rau-củ-quả, nhưng giá lại ngày một thay đổi, lợi ích không đảm bảo".

    Sau khi tham gia hợp tác xã, ngoài được nhận 1000 Nhân dân tệ/0,067 ha tiền cho thuê ruộng ra, bà còn được nhận 1800 Nhân dân tệ/tháng sinh hoạt phí, giống và phân bón cũng không cần bỏ tiền mua. Ngoài những khoản tiền này ra, Hợp tác xã "Lục Phát Nguyên" còn chia hoa hồng theo giá trị sản xuất, bà Trương Mãn Liên được hưởng 40%, hợp tác xã được hưởng 60%.

    Do điều khoản chia hoa hồng theo tỷ lệ 40%-60% hơi "bá quyền", vì vậy, hồi đầu nhiều bà con không chấp nhận, chỉ có 7 hộ nông dân tham gia hợp tác xã. Anh Vương Tùng giải thích rằng, "đã có sự đảm bảo tối thiểu, có nghĩa là nông dân và hợp tác xã phải cùng gánh vác rủi ro. Theo tỷ lệ chia hoa hồng này, ngoài trợ cấp và những đầu tư như tiền mua vật tư nông nghiệp ra, hợp tác xã phải đảm bảo giá trị sản xuất trên 0,067 ha ít nhất lên tới 10 nghìn Nhân dân tệ mới có thể thực hiện thu chi cân bằng. Sức ép lớn khiến mọi người phải cùng nỗ lực".

    Để mở rộng hợp tác xã, anh Vương Tùng đã mất khá nhiều công sức trong kỹ thuật trồng trọt, lựa chọn giống và tìm thị trường. Anh phải bỏ ra nhiều tiền mời kỹ thuật viên nông nghiệp từ các nơi Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông và tỉnh Chiết Giang, miễn phí tập huấn cho bà con nông dân đã tham gia hợp tác xã, hơn nữa hướng dẫn bà con ngay tại ruộng.

    Đầu năm 2012, dưa bở trồng trong nhà kính đợt đầu của hợp tác xã tung ra thị trường. Lúc đó, giá chung bình chỉ bán 4-6 Nhân dân tệ/kg, nhưng do chất lương tốt, dưa bở của hợp tác xã bán được "giá trên trời" 36 Nhân dân tệ/kg. Dựa vào mạng lưới giao thông thông suốt của Vũ Hán, sản phẩm bán rất chạy tại các nơi Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An...

    Do mọi người biết được "giá trên trời" của dưa bở trồng trong nhà kính, anh Vương Tùng trở thành "thần tượng" của bà con nông dân. Sau một tháng, hơn 70 nông hộ của các đại đội như Tiền Tiến, Hải Đăng... cách 5 km cũng lần lượt tham gia hợp tác xã, diện tích trồng trọt của hợp tác xã cũng nhanh chóng mở rộng tới hơn 133 ha.

    Quận Đông Tây Hồ, Vũ Hán tổng cộng có hơn 160 hợp tác xã nông dân kiểu mới giống "Lục Phát Nguyên". Qua phát triển hợp tác xã nông dân kiểu mới, đã có hơn 5000 hộ nông dân đi lên con đường làm giàu. Chánh văn phòng Phòng Ngành nghề, quận Đông Tây Hồ, ông Lý Vạn Thành cho biết, so với ngành nông nghiệp truyền thống, hợp tác xã nông dân kiểu mới có thể nâng cao trình độ tổ chức hoá thị trường của nông dân, thúc đẩy nông nghiệp đô thị hiện đại phát triển, để nông nghiệp tăng hiệu quả, nông dân tăng thu nhập".

    Anh Vương Tùng cho phóng viên biết, sắp tới anh sẽ khảo sát một loại ớt mới tại tỉnh Sơn Đông. "Năm nay, tôi muốn tăng gấp đôi giá trị sản xuất rau-củ-quả trồng trong nhà kính. Tôi sẽ trồng thử trước, nếu hiệu quả tốt, mới phổ biến cho bà con".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>