• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Huấn luyện viên Bra-xin và Thổ Nhĩ Kỳ nói bóng chuyền nữ Trung Quốc không cần huấn luyện viên nước ngoài

    2012-07-07 18:04:21     CRIonline
    Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 1 tháng 7, hai Huấn luyện viên trưởng đội Bra-xin Guimaraes và đội Thổ Nhĩ Kỳ Mota đều nói, bóng chuyền có truyền thống lâu đời tại Trung Quốc, một số khó khăn tạm thời không gây ảnh hưởng quá lớn đối với bóng chuyền nữ Trung Quốc, bóng chuyền nữ Trung Quốc không cần huấn luyện viên nước ngoài.

    Huấn luyện viên trưởng Guimaraes và Mota đều là người Bra-xin, hơn nữa hai người đều từng là Huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ Bra-xin. Ông Mota hiện là huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ nói: "Tôi cho rằng đội Trung Quốc không cần tôi đến làm Huấn luyện viên trưởng. Trung Quốc có truyền thống bóng chuyền tốt đẹp, hơn nữa là một trong những đội mạnh trên thế giới trong thời gian rất dài. Tôi cảm thấy mình không cần thiết đến hướng dẫn đội Trung Quốc, tôi tốt nhất vẫn là quan tâm đội bóng của tôi".

    Huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ Bra-xin Guimaraes cũng bày tỏ tán thành đánh giá của ông Mota. Ông nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của Huấn luyện viên trưởng đội Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc là một trường học bóng chuyền rất tốt, có thể bồi dưỡng rất nhiều cầu thủ và huấn luyện viên tốt. Tôi cho rằng Giải vô địch bóng chuyền toàn quốc của Trung Quốc cũng rất thành công, điều này rất quan trọng đối với đội tuyển quốc gia".

    Ông Guimaraes cho biết, đội Trung Quốc có thể khắc phục khó khăn hiện nay bằng sức mạnh của mình. Ông nói: "Tôi biết tình hình đội Trung Quốc hiện nay không tốt lắm, có không ít cầu thủ bị chấn thương, phong độ thi đấu cũng chưa phát huy tốt nhất. Song tôi cho rằng họ có thể giải quyết được những vấn đề này của mình, nhanh chóng trở lại vị trí đội mạnh. Tôi cho rằng Trung Quốc không cần Huấn luyện viên người nước ngoài để cải thiện khó khăn hiện nay".

    Là Huấn luyện viên nổi tiếng, ông Mota từng làm Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia ở ba nước. Thập niên 90 thế kỷ trước ông từng làm Huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ I-ta-li-a, năm 2001 đến năm 2003 làm Huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ Bra-xin. Năm 2011, ông làm Huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới dự dẫn dắt của ông, bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ tiến bộ nhanh chóng, lần lượt thắng các đội mạnh Nga, Hà Lan v.v. trên đấu trường châu Âu, giành tấm vé tham dự Ô-lim-pích Luân Đôn. Đây cũng là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ giành tấm vé tham dự Ô-lim-pích.

    Sau khi ông Mota rời ghế Huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ Bra-xin, ông Guimaraes đã tiếp nhận chức vụ Huấn luyện viên trưởng bóng chuyền nữ Bra-xin, đội Bra-xin đã giành được huy hoàng dưới sự dẫn dắt của ông. Sau Ô-lim-pích A-ten, đội Bra-xin đã đạt đỉnh của mình, họ hầu như bất khả chiến bại trên đấu trường thế giới. Đội Bra-xin chỉ thua một séc tại Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, liên tiếp thắng các đội mạnh I-ta-li-a, Nga, Trung Quốc, Mỹ v.v, đăng quang chức vô địch với thành tích toàn thắng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>