Trưởng Phòng Khoa học-công nghệ nông thôn, Sở Khoa học-công nghệ tỉnh Liêu Ninh, ông Lai Mạo Sinh cho biết, lâu nay, động lực tiếp thu công nghệ mới và phát triển nông nghiệp hiện đại của nông dân thiếu nghiêm trọng, chỉ dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài không thể đáp ứng nhu cầu phát triển nông thôn. Vì vậy, tháng 9/2007, tỉnh Liêu Ninh đã khởi động dự án đào tạo kỹ thuật viên nông dân, thông qua tập huấn cho bà con nông dân rồi dựa vào họ đưa tài nguyên khoa học-công nghệ đến tuyến đầu nông thôn, phát huy đầy đủ vai trò chủ đạo của nông dân kiểu mới trong xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, thực hiện biến bị động thành chủ động, chuyển mô hình đưa khoa học-công nghệ về nông thôn thành phát triển khoa học-công nghệ tại nông thôn.
Được biết, hiện nay, tổng cộng có 7 trường đại học và cao đẳng của tỉnh Liêu Ninh như Đại học Nông nghiệp Thẩm Dương, Học viện Kỹ thuật dạy nghề nông nghiệp Liêu Ninh, ... đảm nhận nhiệm vụ đào tạo, mở 19 chuyên ngành liên quan chặt chẽ với nhu cầu của nông dân như trồng rau-củ-quả và hoa tươi, trồng cây dược liệu, chăn nuôi lợn, bò, dê và gia cầm, trồng nấm ăn... Giáo viên áp dụng rộng rãi nhiều phương pháp dạy và học như giảng dạy lý luận, giao lưu nghiên cứu, khảo sát tại chỗ..., sau khi các học viên tốt nghiệp, tiếp tục theo sát hướng dẫn, phục vụ và hỗ trợ các học viên bất cứ lúc nào.
Ông Từ Binh, hộ nuôi gà giống của thành phố Cái Châu, Doanh Khẩu cho biết, "ngoài các môn chuyên ngành ra, tôi còn học nhiều môn quản lý như quản lý doanh nghiệp, tiếp thị, xây dựng hợp tác xã, chính sách, pháp luật và quy định về nông nghiệp... Những điều tôi học được trong 4 tháng ở trường Đại học Nông nghiệp còn nhiều hơn những thứ tôi tích lũy trong 20 năm qua, lớp tập huấn kỹ thuật viên nông dân đã giúp tôi 'nạp' thêm rất nhiều kiến thức". Sau khi tốt nghiệp, ông Binh thành lập Hợp tác xã chuyên ngành nuôi gà Hâm Dự thành phố Cái Châu, hiện nay, Hợp tác xã đã phát triển tới hơn 200 người, tổng giá trị sản xuất năm 2011 lên tới hơn 10 triệu Nhân dân tệ.
Được biết, 5 năm qua, Sở Khoa học-công nghệ tỉnh Liêu Ninh tổng cộng đã đầu tư 23 triệu Nhân dân tệ vào việc tập huấn kỹ thuật viên nông dân. Sau khi tốt nghiệp về quê, các kỹ thuật viên nông dân tích cực lập nghiệp, thu hút 1174 loại sản phẩm mới, thành lập 1377 tổ chức hợp tác xã chuyên ngành nông nghiệp, dẫn dắt 220 nghìn hộ nông dân, lợi nhuận kinh tế đạt 1,9 tỷ Nhân dân tệ.
Trên cơ sở này, Sở Khoa học-công nghệ tỉnh Liêu Ninh đã nâng cấp lớp tập huấn, tổ chức lớp tập huấn cao cấp dành cho các đối tượng vừa là nhà doanh nghiệp vừa là nông dân giỏi của tỉnh Liêu Ninh tại trường Đại học Nông nghiệp Thẩm Dương, chọn những cựu học viên đã thành lập hợp tác xã chuyên ngành nông nghiệp 3 năm trở lên, doanh thu đạt hơn 5 triệu Nhân dân tệ/năm tham gia, nhằm đào tạo một đội ngũ nhà doanh nghiệp nông dân – những cánh chim đầu đàn tố chất cao có văn hoá, biết kỹ thuật, am hiểu kinh doanh và giỏi quản lý, hiện nay đã có 162 học viên được tham gia lớp tập huấn này.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |