• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mong cha mẹ mạnh khỏe là nguyện vọng lớn nhất của người Trung Quốc trong năm mới

    2012-04-04 17:01:47     CRIonline
    Gần đây, "Trang mạng Thời sự Truyền hình cáp" của Mỹ đã công bố kết quả điều tra 10 nguyện vọng lớn trong năm mới của người dân bao gồm hưởng thụ cuộc sống sung túc, kết bạn mới, kết thúc trạng thái không ổn định, dùng dằng hkông chịu bỏ thuốc lá ... Có cơ quan truyền thông đã chỉnh lý hơn 10 nghìn lưu ký của cư dân mạng, cho thấy, 10 nguyện vọng lớn nhất trong năm mới của người Trung Quốc lần lượt là: Cha mẹ mạnh khỏe, tìm được việc làm tốt hoặc có đột phá mới trong công tác, dành nhiều thời gian bên người thân, ăn thực phẩm an toàn, đi du lịch, giảm béo thành công, tìm được bạn đời, biết cách tích cực giảm bớt sức ép, mong bố hoặc chồng cai thuốc lá, học tập kỹ năng mới.

    Chuyên gia cho biết, những nguyện vọng này đều rất hiện thực, đã phản ánh con người trong xã hội hiện đại càng coi trọng tình cảm và sức khỏe.

    Đây là cảm nhận đầu tiên của ông Sử Chiêm Bưu Chủ nhiệm Trung tâm Dịch vụ chăm sóc Tâm lý, Sở Nghiêm cứu Tâm lý Viện Khoa học Trung Quốc sau khi được biết 10 nguyện vọng lớn của người Trung Quốc. Ông nói: "Con người trong xã hội hiện đại càng coi trọng tình cảm và sức khỏe hơn, niềm hạnh phúc này không phải là lời nói suông, mà là cuộc sống hiện thực. 10 nguyện vọng này bao hàm rất nhiều lĩnh vực quan trọng, nếu như có thể kiên trì hoàn thành sẽ mang lại rất nhiều điều bổ ích cho cuộc sống."

    Thứ nhất là cha mẹ khỏe mạnh. Cùng với việc cha mẹ tuổi ngày một cao, Nguy cơ mắc bệnh ngày một lớn. Làm con cái nên thường xuyên hỏi cha mẹ ba vấn đề: Bố mẹ ở nhà có an toàn không ? Cha mẹ có tự lo liệu được cuộc sống hay không ? kiểm tra điện và bình nóng lạnh có an toàn hay không ... Tìm hiểu xem cha mẹ gần đây có bị ngã, thị lực và thính giác ... có giảm đi hay không ? Quan trọng nhất là tinh thần và tính tình của cha mẹ. Giáo sư Trương Hồ Đức của Phòng Chăm sóc Sức khỏe trường Đại học Trung y Dược Bắc Kinh nhắc nhở chúng ta không nên làm những việc khiến cha mẹ phải phiền lòng, không nên nói những lời làm cha mẹ không vui lòng. Bản thân cha mẹ cũng phải luôn luôn chú ý tình hình sức khỏe của mình, nếu cảm thấy khó chịu, phải nói ngay cho con cái hoặc đi bệnh viện.

    Thứ hai là tìm được việc làm tốt hoặc có đột phá mới trong công tác. Đối với Phó Giáo sư Dương Đông Học viện Tâm lý, trường Đại học Tây Nam Trung Quốc mà nói thì công tác và gia đình là hai việc lớn trong đời người, nguyện vọng trong năm mới này đã phản ánh con người trong xã hội hiện đại coi trọng sự phát triển trong tương lai cũng như lòng khát khao thể hiện giá trị của bản thân.

    Thứ ba là dành nhiều thời gian bên người thân. Có lẽ điều đáng tiếc nhất trong một năm của những người sống trong xã hội hiện đại là thời gian bên cha mẹ, con cái và vợ hoặc chồng quá ít. Giáo sư Vương Quốc Vinh của Trung tâm Tư vấn Tâm lý Vinh Cách Tô Châu Trung Quốc cảm thán rằng, công nghiệp phát triển, thông tin tiên tiến và sự cạnh tranh quyết liệt của xã hội là nguồn gốc sản sinh sự ngăn cách và áp lực, mà việc quây quần bên người thân là biện pháp giảm sức ép tự nhiên tốt nhất.

    Thứ tư là ăn thực phẩm an toàn. Năm 2011, xẩy ra nhiều sự kiện an toàn thực phẩm. Chuyên gia cho biết, giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm cần có sự nỗ lực của cơ quan hữu quan của chính phủ, người tiêu dùng cũng phải biết cách phân biệt, như: Mua thức ăn ở những cửa hàng siêu thị chính quy, không nên mua những loại thịt, rau quả có màu sắc bóng bẩy, đẹp mắt ...

    Thứ năm là đi du lịch. Chuyên gia của Đức cho biết: đi du lịch là dịp để cho đầu óc được thoải mái và tinh thần khoan khoái, cả gia đình đi du lịch, cũng là cách để ủng cố tình yêu và tình cảm gia đình. Trong năm mới, vào dịp nghỉ phép có thể sắp xếp đi du lịch, đi đến nơi mà bạn rất muốn đi.

    Thứ sáu là giảm béo thành công. Phó giáo sư của Phòng Nghiên cứu và Giảng dạy Y học thể thao Học viện Thể thao Tây An Trung Quốc cho biết: " Chỉ có điều chỉnh cách sinh hoạt, duy trì ăn uống và hoạt động một cách cân bằng, thì mới có thể giảm béo một cách lành mạnh và có hiệu quả."

    Thứ bảy là tìm được bạn đời. Có nhiều người thường lấy vẻ đẹp bề ngoài và điều kiện kinh tế làm điều kiện quan trọng nhất trong khi tìm đối tượng, mà thiếu việc trao đổi về tình cảm. Còn có một số người ít có dịp để người bạn khác giới hiểu biết về mình, mà tìm hiểu là tiền đề của tình yêu, nên bạn phải chủ động gần gũi. Ngoài ra, khi tìm bạn đời phải có tiêu chuẩn cụ thể, mình cần tìm người bạn đời như thế nào.

    Thứ tám là phải biết tích cực giảm bớt sức ép. Phó Giáo sư Dương Đông cho rằng, trước sức ép thì điều quan trọng nhất là tinh thần phấn chấn, khi bạn cảm thấy trong lòng bị ức chế, bạn có thể cho phép mình nghỉ hai ngày giúp tinh thần thoải mái, như vậy có thể nâng cao khả năng chống sức ép. Ngoài ra, lòng tự tin cũng rất quan trọng, phải luôn tự nhắc nhở mình, "Mình có thể làm tốt, mình là người giỏi giang nhất".

    Thứ chín là mong bố hoặc chồng cai thuốc lá. Bà Chi Tu Ích Chủ nhiệm Trung tâm Ung thư phổi trường Đại học Y khoa Thủ Đô Trung Quốc kiến nghị: Khi muốn cai thuốc, không nên thường xuyên tham gia những buổi liên hoan xum họp có bạn bè hút thuốc lá. 3 ngày trước khi cai thuốc lá nên uống nhiều nước hoa quả có vị chua, có thể giúp thải chất ni-cô-tin trong cơ thể. Ít ăn những thức nhiều dầu mỡ, ít uống rượu trắng. Khi cảm thấy thèm thuốc lá thì tắm nước nóng khoảng 15 đến 20 phút.

    Thứ 10 là học tập kỹ năng mới. Học một ngoại ngữ mới, tham gia một số lớp bồi dưỡng, đọc vài cuốn sách mới, học một môn thể thao mới, những việc này đều khiến chúng ta cảm thấy có thu hoạch mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>