• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hồng Công trở thành nhà thắng lớn tại Đại hội thể thao Đông Á

    2010-01-01 15:40:21     CRIonline

    Nghe Online

    Đại hội thể thao Đông Á năm 2009 diễn ra trong 9 ngày mới đây đã kết thúc tại Hồng Công Trung Quốc. Đại hội thể thao lần này khai mạc vào ngày 5, kết thúc vào ngày 13 tháng 12 năm 2009, hơn 2300 vận động viên đến từ 9 nước và khu vực Đông Á đã đến dự. Cuối cùng ba đoàn thể thao Trung, Nhật, Hàn đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Hồng Công xếp thứ 4.

    Đại hội thể thao Đông Á sáng lập vào năm 1993, là Đại hội thể thao tổng hợp khu vực bốn năm tổ chức một lần, các nước và khu vực tham dự là thành viên chính thức, thành viên không chính thức và đại diện được mời của Tổng hội Đại hội thể thao Đông Á. Đại hội thể thao Đông Á lần thứ nhất tổ chức tại Thượng Hải, sau đó lần lượt tổ chức tại Pu San Hàn Quốc, Ô-xa-ca Nhật, Ma Cao Trung Quốc. Đại hội thể thao Đông Á Hồng Công là lần thứ 5.

    Trung, Nhật, Hàn là cường quốc thể thao châu Á. Đại hội thể thao lần này, ba nước đều đã cử đội hình mạnh đến dự. Đoàn thể thao Trung Quốc với Lưu Tường, Quách Tinh Tinh đã tham gia 22 môn, 235 nội dung thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Á lần này, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với thành tích 113 tấm huy chương vàng, 73 tấm huy chương bạc, 46 tấm huy chương đồng. Đoàn thể thao Nhật đứng nhì với 62 tấm huy chương vàng, đoàn thể thao Hàn Quốc đứng ba với 39 tấm huy chương vàng, các đoàn thể thao Hồng Công Trung Quốc, Đài Bắc Trung Quốc, Ma Cao Trung Quốc, Triều Tiên lần lượt xếp thứ tư đến thứ bảy. Đoàn thể thao Mông Cổ và đảo Gu-am chưa đoạt được huy chương vàng.

    Nhìn lại cả Đại hội thể thao, Lưu Tường được mệnh danh là "Người bay Trung Quốc" chắc chắn là điểm nhấn lớn nhất. Tại Đại hội thể thao lần này, Lưu Tường đã đoạt chức vô địch môn chạy rào 110 mét nam với thành tích 13 giây 66. Mặc dù trước đó nhiều người mong Lưu Tường lập thành tích trong vòng 13 giây, nhưng sự thực chứng tỏ Lưu Tường trở lại đấu trường sau chấn thương không muốn mạo hiểm. Sau cuộc thi Lưu Tường đã trả lời tất cả những thắc mắc về anh:

    "Tuy thành tích không tốt lắm, nhưng giành ngôi thứ nhất cũng rất vui rồi. Đây là lần thứ ba tôi dự Đại hội thể thao Đông Á, có thể ba lần đoạt huy chương vàng cảm thấy rất vui mừng. Thực ra từ lúc trở lại đấu trường vào tháng 9 tôi cảm thấy trạng thái thi đấu của mình cũng tạm được. Có thể tìm lại được cảm giác trước đây. Tôi hiện nay luôn cố gắng, tôi không biết mình có thể chạy đến mức độ nào, nhưng tôi có niềm tin tiếp cận trình độ tốt nhất trước đây. Phá kỷ lục thế giới quả thực rất khó. Thành tích của tôi năm 2006 là 12 giây 88, hiện nay thành tích của Rô-bớt là 12 giây 87, nhanh hơn 0,01 giây đã rất khó, tôi hiện nay không nghĩ đến việc phá kỷ lục thế giới, nhưng tôi có niềm tin chạy trong vòng 13 giây, không nhất thiết phải phá kỷ lục thế giới."


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>