• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp bạn Quách Văn Tú qua mục Hộp thư Ngọc Ánh đã phát trên sóng 3/6/2013

    2013-06-06 16:18:37     cri
    Ngọc Ánh: Tuy khoảng khách không gian từ CRI ở Bắc Kinh đến với các bạn thính giả và cư dân mạng tương đối xa, nhưng làn sóng phát thanh đặc biệt là trang mạng đã rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi với các bạn . Đặc biệt mỗi khi đón đọc thư giấy và thư điện tử của các bạn thính giả và cư dân mạng, đáp ứng phần nào yêu cầu và nguyện của các bạn, thì chúng tôi cảm thấy  phấn khởi và hạnh phúc. Nhiều bạn tuy gián đoạn một thời gian theo dõi "Hộp thư Ngọc Ánh" nói riêng và chương trình tổng hợp tiếng Việt Nam CRI nói chung vì bận công việc và học tập, hoặc có theo dõi nhưng chưa chắc đã viết thư phản hồi ngay, nhưng các bạn vẫn không quên CRI. Bây giờ, bức thư của bạn Quách Văn Tú có nick name: nhoxxu1992@ gửi cho Hộp thư Ngọc Ánh vừa qua viết:

    Kính gửi cô Ngọc Ánh, có lẽ cũng rất lâu rồi cháu không theo dõi chương trình. Cháu nghe chương trình từ năm lớp 11, chương trình khiến cháu yêu thích ngay từ khi mới nghe..., nhưng sau này vì bận học nên cháu không có thời gian để nghe chương trình nữa. Lần cuối cùng cháu nghe chương trình là cái hôm mà cháu nghe cô đọc bài cảm nhận về "Khoảng cách" của 1 bạn ở Trung Quốc, bài viết quả thực rất hay và để lại ấn tượng sâu sắc trong cháu. Thế nhưng cháu chỉ nắm được nội dung khái quát của bài viết thôi, cô có thể gửi cho cháu qua địa chỉ 'nhoxxu1992@ bài viết đó được không ạ. Cháu cảm ơn cô nhiều!

    Ngọc Ánh: Bạn Văn Tú thân mến, trước hết xin chúc mừng bạn đã từ biệt trường trung học phổ thông và trở thành sinh viên đại học. Ngọc Ánh sẽ tìm lại bài văn hay mang đầu đề "Khoảng cách" gửi qua E-mail cho bạn. Rất nhiều bạn học sinh trung học phổ thông Việt Nam viết thư cho Ngọc Ánh cũng bày tỏ rằng rất quan tâm và thích thú với những bài văn hay đạt điểm tối đa của các bạn thí sinh Trung Quốc, có bạn cho biết rằng trước đây không ưu ái đối với môn văn cho lắm, nhưng sau khi nghe những bài văn hay của các bạn Trung Quốc đâm ra mến môn văn, thậm chí còn nhận được sự gợi ý trong khi làm văn, khiến thành tích môn văn tiến bộ rất nhiều, và giành được điểm cao trong khi thi đại học môn văn. Mỗi khi được các bạn cho biết như vậy là Ngọc Ánh như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần trong quá trình sưu tầm những bài văn hay của các bạn thí sinh Trung Quốc. Hôm nay đã là ngày 3 tháng 6 rồi, chỉ còn ba bốn hôm nữa tức ngày 7, 8 và 9 tháng 6 này, là các bạn thí sinh cuối cấp Trung Quốc bước vào cuộc thi tuyển sinh cam go đầy thử thách. Còn lịch thi của các bạn thí sinh Việt Nam phải đến thượng tuần tháng 7, ở đây Ngọc Ánh xin chúc các thí sinh hai nước Trung-Việt sẽ đạt được thành tích tốt nhất theo khả năng của mình, mong cánh cửa trường đại học sẽ rộng mở để chào đón nhiều sinh viên.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>