• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc điện thoại giữa Ngọc Ánh và bạn Đặng Duy Khanh

    2012-04-04 15:57:47     cri
    Ngọc Ánh: A-lô.

    Duy Khanh: A-lô.

    Ngọc Ánh: Vâng, chào bạn Duy Khanh

    Duy Khanh: Chào Chị Ngọc Ánh.

    Ngọc Ánh: Vâng, Hôm nay Ngọc Ánh rất là phấn khởi, nhận được điện thoại của bạn.

    Duy Khanh: Vâng, nhân Ngày Phụ nữ mồng 8/3 của giới phái đẹp, tôi xin chúc toàn thể chị em của Đài nói chung và Ban Việt Ngữ nói riêng dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, cuộc sống vui tươi, công tác tiến bộ.

    Ngọc Ánh: Vâng ạ, rất là cảm ơn bạn ạ.

    Duy Khanh: Tôi xin tặng một bài thơ để thay những bông hoa gửi tới tay các chị

    Ngọc Ánh: Vâng ạ, xin cảm ơn bạn.

    Duy Khanh: Ngày mai mồng 8 tháng 3, chúc bạn xinh đẹp như hoa đầu cành, chúc bạn vạn sự tốt lành, chúc bạn có mãi màu xanh hiền hòa, xa xôi không tặng được hoa, qua làn sóng điện tặng quà bằng thơ. Hết ạ.

    Ngọc Ánh: Vâng, bài thơ tuy ngắn, nhưng rất là xúc tích và rất là tình cảm, xin cảm ơn bạn. Vâng, Ngọc Ánh muốn hỏi bạn là hiện nay bạn làm công tác gì ạ?

    Duy Khanh: Trước đây tôi cũng công tác, nhưng bây giờ tôi ở nhà rồi, tôi là thính giả lâu năm của Đài, tôi không bỏ một buổi phát thanh nào của Đài mà không nghê cả, đặc biệt là Hộp Thư Ngọc Ánh. Có khi tôi nghe đến hai ba lần đấy, nó bổ ích quá, nói thêm là, chỉ nói là mảnh vườn kiến thức nhưng không phải đâu chị ạ, đây là một đại học kiến thức của chúng tôi đấy, của thính giả Việt Nam, khiêm tốn chỉ nói thế thôi. Chúng tôi bàn đàm với nhau, chúng tôi cho rằng đây là một trường đại học kiến thức Đông Tây Kim Cổ, hỏi cái gì là chị Ngọc Ánh trả lời được cái đó, chị ấy tra cứu nhiều sách vở lắm, xưa và nay chị ấy biết hết, ngày xưa đi học không có được như thế đâu chị ạ.

    Ngọc Ánh: Bạn quá khen ạ, rất là cảm ơn bạn.

    Duy Khanh: Không phải quá khen đâu, thực tế là như thế đấy.

    Ngọc Ánh: Thưc ra công tác của chúng tôi còn có nhiều bất cập, ví dụ  chúng tôi chưa thể nào đáp ứng hết tất cả yêu cầu của mỗi bạn nghe Đài, đây là điều rất là áy náy ,nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đáp ứng yêu cầu của các bạn, và đặc biệt chúng tôi sẽ thường xuyên lựa chọn những bức thư mang tính tiêu biểu hoặc đại diện cho nguyện vọng và ý kiến của nhiều bạn nghe Đài, chúng tôi chọn lọc, giải đáp, và đưa lên sóng.

    Duy Khanh: Vâng, chúng tôi rất cảm ơn có được Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng và các chương trình của Đài nói chung để nâng kiến thức và hiểu biết của chúng tôi lên rất nhiều đấy chị ạ.

    Ngọc Ánh: Vâng, nhân đây thì Ngọc Ánh cũng xin hỏi bạn rằng là bạn có quan tâm hai kỳ họp của Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh không?

    Duy Khanh: Dạ có ạ, tôi có quan tâm đến. Nhưng tôi đã chuẩn bị ý kiến như thế này. Kỳ họp thứ nhất là kỳ họp Chính Hiệp của Trung Quốc, thứ hai là Quốc Hội của Trung Quốc. Hai kỳ họp này là rất quan trọng đối với vận mệnh của đất nước Trung Quốc, hàng ngày hàng giờ tôi mong tin thắng lợi của Đại hội, và tôi xin kính chúc hai Đại hội thành công tốt đẹp, mang lại rất nhiều những kết quả để đưa cách mạng của Trung Quốc tiến lên hơn nữa, đưa nhân dân Trung Quốc đi đến bến bờ hạnh phúc hơn nữa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>