• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Hội chợ triển lãm thương mại Trung Quốc (Ba Lan) lần thứ 7, thu hút đông đảo nhà mua sắm khu vực Trung-Đông Âu

    2018-06-07 15:47:21     cri
    10 giờ sáng ngày 6/10 giờ địa phương, Hội chợ triển lãm thương mại Trung Quốc (Ba Lan) lần thứ 7 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm PTA Vác-xa-va, Ba Lan. Dự kiến có khoảng 4000 nhà mua sắm đến từ khu vực Trung-Đông Âu tham dự và bàn bạc hợp tác thương mại.

    Hội chợ triển lãm thương mại Trung Quốc (Ba Lan) đã liên tiếp tổ chức 6 lần, diện tích khu trưng bày năm nay lại lập kỷ lục, lên tới 28 nghìn mét vuông, tăng 12% so với năm trước. Hội chợ lần này có hai chủ đề lớn: triển lãm chủ đề đồ gia dụng Homelife và chủ đề công nghệp Machinex, thiết lập 14 khu triển lãm như dệt may, đồ điện gia dụng kỹ thuật số, đồ gia dụng, máy móc công nghiệp, năng lượng mới điện lực, sáng tạo văn hóa v.v. Gần 700 doanh nghiệp đến từ Chiết Giang, Giang Tô, Quảng Đông, Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Phúc Kiến v.v. tham dự hội chợ, cả thảy thiết lập gần 1400 gian trưng bày, trưng bày hơn 10 nghìn loại sản phẩm, là hội chợ triển lãm thương hiệu chuyên ngành nhất, quy mô nhất của Trung Quốc tổ chức tại khu vực Trung-Đông Âu, cũng là hội chợ triển lãm lớn thứ hai Trung Quốc tự chủ tổ chức tại nước ngoài hiện nay, chỉ sau triển lãm Đu-bai. Hội chợ triển lãm đã thu hút khoảng 4000 nhà mua sắm đến từ đông đảo các nước khu vực Trung-Đông Âu như Ba Lan, Séc, Hun-ga-ri, Bê-la-rút, U-crai-na, Lít-va, Lát-vi-a v.v tham dự và bàn bạc hợp tác thương mại. Hội chợ Ba Lan đã trở thành mặt bằng nước ngoài quan trọng trong thương mại giữa Trung Quốc và các nước Trung-Đông Âu, là một trong những hoạt động kinh tế-thương mại quan trọng của Trung Quốc tổ chức tại các nước Trung-Đông Âu sau khi Trung Quốc đề xuất sáng kiến "Một vành đai, một con đường".

    Đại sứ Trung Quốc tại Ba Lan Lưu Quang Nguyên cho biết, sức lan tỏa của hội chợ không ngừng mở rộng, đã thể hiện không gian phát triển to lớn của hợp tác kinh tế-thương mại hai nước. Ông cho biết, Trung Quốc sẽ tổ chức Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế lần thứ nhất tại Thượng Hải Trung Quốc vào tháng 11 năm nay, hoan nghênh doanh nhân Ba Lan và các nước Trung-Đông Âu đến Trung Quốc giới thiệu sản phẩm chất lượng của mình.

    Điều đáng nói là, nhằm nâng cao lượng giao dịch hiện trường của hội chợ, Hội chợ Ba Lan năm nay đã mở khu trưng bày riêng về "giao dịch hàng giao ngay", các nhà trưng bầy trong đó có Công ty trách nhiệm hữu hạn đèn trang sức Thụy Lục Đông Quản, Công ty trách nhiệm hữu hạn đồ dùng giải trí Thăng Đức Hàng Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn chế phẩm lông vũ Tam Mã Tiêu Sơn Hàng Châu v.v đều mang đến hội chợ nhiều sản phẩm thông qua mô hình kho hàng tại nước ngoài, tạo điều kiện tiện lợi cho khách hàng mua sắm trực tiếp.

    Hiện nay Trung Quốc đã trở thành nước nguồn nhập khẩu lớn thứ hai của Ba Lan, kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc-Ba Lan năm 2017 lên tới 20,8 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang Ba Lan lên tới 18,46 tỷ USD, tăng 18,6%, chiếm 8,0% tổng kim ngạch nhập khẩu của Ba Lan. Việc tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại Trung Quốc (Ba Lan) đã đưa các sản phẩm máy móc, đồ gia dụng, đồ điện gia dụng, đồ chơi, hàng dệt may "Trung Quốc chế tạo" đến thị trường Ba Lan, thực sự đóng góp cho sự phát triển thương mại Trung Quốc-Ba Lan, giúp càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khai thác hiệu quả thị trường Trung-Đông Âu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>