• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chính phủ Trung Quốc trả lời về cọ xát thương mại Trung-Mỹ, cho biết không khuất phục trước bất cứ sức ép bên ngoài nào

    2018-04-04 20:51:35     cri

    Ngày 4/4, Mỹ công bố danh sách các mặt hàng bị áp thuế, dự định áp thuế 25% đối với 1.333 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 50 tỷ đô-la Mỹ. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc, cơ quan hữu quan của Chính phủ Trung Quốc chiều cùng ngày quyết định áp thuế 25% đối với 106 mặt hàng thuộc 14 loại gồm đậu nành, xe hơi, sản phẩm hóa chất, máy bay, v.v. có xuất xứ từ Mỹ. Cùng ngày, tại Bắc Kinh, người phụ trách hữu quan của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc buộc phải áp dụng biện pháp này, cách làm là kiềm chế, nhưng Trung Quốc sẽ không khuất phục trước bất cứ sức ép bên ngoài nào, nếu có người kiên trì có một "cuộc chiến thương mại", thì Trung Quốc sẽ đi theo đến cùng.

    Cùng ngày, buổi họp báo do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức đã thu hút hàng trăm phóng viên Trung Quốc và nước ngoài tham gia. Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn nói với báo giới Trung Quốc và nước ngoài rằng, biện pháp của Mỹ áp thuế quan đối với những mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 50 tỷ đô-la Mỹ vi phạm nghĩa vụ quốc tế của Mỹ, không có chứng cứ sự thật; trong khi đó, Trung Quộc buộc phải áp dụng biện pháp ứng phó kiềm chế. Thứ trưởng nói:

    "Thể theo tinh thần luật pháp quốc tế, theo Điều khoản 7 trong bộ Luật Ngoại thương của Trung Quốc, bất cứ nước và vùng lãnh thổ nào áp dụng biện pháp cấm, hạn chế hoặc tương tự mang tính kỳ thị đối với Trung Quốc trong thương mại, Trung Quốc có sự cần thiết phải áp dụng biện pháp tương ứng để đáp trả. Vì vậy, Trung Quốc vừa công bố danh sách các đối tượng bị tăng thêm mức thuế quan trị giá gần 50 tỷ đô-la Mỹ. Điều cần phải nói là, Trung Quốc buộc phải áp dụng cách làm này, cách làm của Trung Quốc là kiềm chế".

    Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Chu Quang Diệu cho biết, Trung Quốc buộc phải đưa ra hành động đáp trả, lựa chọn đậu nành của Mỹ là một đối tượng tăng thêm mức thuế quan, là tôn trọng yêu cầu của nông dân Trung Quốc. Thứ trưởng cho rằng, hai bên đã đặt vấn đề lên bàn, hiện nay đã là thời điểm đàm phán, hợp tác.

    Về báo cáo điều tra dựa trên Điều khoản 301 do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố bày tỏ quan ngại về chương trình "Trung Quốc chế tạo 2025", Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn cho biết, chương trình "Trung Quốc chế tạo 2025" phù hợp với nghĩa vụ trong khung Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), là minh bạch, cởi mở, không kỳ thị, cũng hoan nghênh doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia. Thứ trưởng nói:

    "Nếu cho rằng những mặt nào trong chương trình 'Trung Quốc chế tạo 2025' không phù hợp với nghĩa vụ của WTO, làm trái với cam kết của Trung Quốc, hai bên chúng ta có thể tiến hành thương lượng, khởi kiện tại WTO, Trung Quốc không mong người ta mượn cớ, rồi áp dụng biện pháp đơn phương. Thực ra, nhiều quốc gia cũng có các chỉ tiêu và quy hoạch mang tính chỉ đạo. Các bạn nên tìm hiểu kỹ càng hơn chương trình 'Trung Quốc chế tạo 2025', đừng coi nó là việc đáng sợ".

    Tại buổi họp báo diễn ra cùng ngày, người phụ trách của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Trung Quốc đều đề cập đến, Trung Quốc khẳng định không theo đuổi xuất siêu, mong thực hiện dần cân bằng thương mại trong quá trình hợp tác. Trong "cuộc chiến thương mại" không có bên thắng cuộc. Là thành viên chịu trách nhiệm của WTO, Trung Quốc không muốn có một "cuộc chiến thương mại", nhưng không sợ một "cuộc chiến thương mại".

    Ông Chu Quang Diệu còn cho biết, để kỷ niệm 40 năm Ngày thực thi chính sách cải cách mở cửa, Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa ra những biện pháp mới cải cách mở cửa, trong thời gian tới cảnh cửa của Trung Quốc sẽ mở rộng hơn nữa với thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>