• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc trả lời về Mỹ công bố danh sách đề nghị áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc dựa trên cuộc điều tra theo "Điều luật 301": Kiên trì phản đối và sẽ áp dụng biện pháp đối xứng với các sản phẩm Mỹ

    2018-04-04 15:07:49     cri
    Các bạn thân mến, nhằm vào danh sách đề nghị áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc dựa trên cuộc điều tra theo "Điều luật 301" công bố của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, giới công thương và chuyên gia Trung Quốc đồng loạt cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối cách làm của Mỹ, và sẽ công bố biện pháp đối xứng áp dụng với các sản phẩm của Mỹ trong một ngày gần đây.

    Ngày 3/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã công bố danh sách đề nghị áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc dựa trên cuộc điều tra theo "Điều luật 301", đề nghị áp thuế quan 25% đối với khoảng 1300 loại hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc, chủ yếu liên quan tới các ngành như công nghệ thông tin-viễn thông, hàng không vũ trụ, rô-bốt, y dược, máy móc,v.v với giá trị khoảng 50 tỷ đô-la Mỹ.

    Ngày 4/3 theo giờ Bắc Kinh, Người Phát ngôn Báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong lập tức cho biết, Mỹ bất chấp sự phản ứng nghiêm khắc của Trung Quốc, hoàn toàn không có căn cứ sự thật, công bố đề nghị áp thuế, là cách làm của chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch điển hình. Trung Quốc lên án mạnh mẽ và kiên quyết phản đối. Ông nói:

    Cách làm của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cơ bản và tinh thần của Tổ chức Thương mại thế giới, Trung Quốc sẽ lấp tức đưa các biện pháp liên quan của Mỹ lên cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn chuẩn bị áp dụng biện pháp đối xứng với cường độ và phạm vi tương xứng đối với các sản phẩm Mỹ theo quy định liên quan của "Luật Thương mại đối ngoại Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa". Những biện pháp này sẽ được công bố vào một ngày gần đây. Trung Quốc có niềm tin và năng lực ứng phó mọi biện pháp bảo hộ mậu dịch của Mỹ".

    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biêt, hành động này của Mỹ bấp chấp bản chất hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ cùng có lợi cùng thắng, trong 40 năm qua, bất chấp lời kêu gọi của giới thương mại hai nước và lợi ích của người tiêu dùng hai nước, không có lợi cho lợi ích quốc gia của Mỹ, không có lợi cho lợi ích quốc gia của Trung Quốc, cũng không có lợi cho lợi ích của kinh tế toàn cầu.

    Ngày 4/3, Đại diện Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới Trương Hướng Thần ra tuyên bố bằng văn bản cho biết, Trung Quốc kêu gọi tất cả thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới cùng với Trung Quốc, kiên quyết đẩy chay các hành vi chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của Mỹ.

    Nghiên cứu viên Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Trương Mạt Nam cho rằng, một loạt cách làm gần đây của Mỹ đã cố ý khiêu khích giới hạn đỏ của Trung Quốc. Bà nói:

    "Chúng tôi đã nhận thấy hành vi đơn phương cường độ cao của Mỹ, trên thực tế, đã khiêu khích giới hạn đỏ của Trung Quốc. Tình hình này đã không phải là hành vi thương mại, điều này đã gây phương hại nghiêm trọng cho sự phát triển của các ngành nghề Trung Quốc".

    Ngày 4/4, Phòng Thương mại quốc tế Trung Quốc ra tuyên bố, thay mặt giới công thương Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này.

    Tuyên bố còn cho biết, giới công thương Trung Quốc phát hiện, Mỹ còn nhiều hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ và cái gọi là thẩm tra an ninh,v.v để hạn chế các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Mỹ, kêu gọi Chính phủ Trung Quốc áp dụng biện pháp mang tính đối tượng, thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh quốc tế công bằng, chính nghĩa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>