• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại biểu Quốc hội Trung Quốc tích cực đóng góp ý kiến cho công cuộc thoát nghèo chính xác

    2018-03-19 15:03:24     cri
    Trong "Báo cáo Công tác Chính phủ" năm nay, Chính phủ Trung Quốc một lần nữa đề xuất sẽ tăng cường thoát nghèo chính xác. Những ngày qua, các Đại biểu Quốc hội đang tham dự Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 diễn ra tại Bắc Kinh đã tích cực đóng góp ý kiến cho công cuộc thoát nghèo chính xác.

    Đại biểu Quốc hội thế hệ 8X Tần Nguyệt Phi đề xuất ý kiến của mình về phát triển nông thôn.

    "Số nông hộ có quy mô kinh doanh vừa và nhỏ chiếm 98% nông thôn toàn quốc và trên 70% diện tích đất canh tác. Điểm mấu chốt cho chấn hưng nông thôn là ngành nghề thịnh vượng, phải để ngành nghề trong nông thôn thật sự phát triển vượt vậc, không thể coi nhẹ sản xuất nhỏ, cần phải hỗ trợ thích đáng các nông hộ nhỏ, nhà nước cần phải ra sức phát triển hợp tác xã chuyên nghiệp nông dân."

    Ông Tần Nguyệt Phi tốt nghiệp Đại học Yale hiện là người phụ trách của một thôn miền núi xa xôi hẻo lánh của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Sáu năm qua ông dẫn dắt mọi người cải thiện hệ thống thủy lợi, xây viện kính lão. Nâng cao an toàn của xe buýt nhà trường, kết nối băng thông rộng vào trường học nông thôn, những biện pháp này khiến bộ mặt địa phương và cuộc sống của người dân thay đổi rõ rệt.

    Ông Tần Nguyệt Phi lần đầu tiên được bầu làm Đại biểu Quốc hội nêu một ví dụ về một dự án xóa đói giảm nghèo mà mình tham gia, đề nghị kiện toàn cơ chế đảm bảo, để thu hút nhân tài ưu tú nhiều hơn đến nông thôn phát triển.

    "Trong bản làng, dự án người khởi nghiệp xóa đói giảm nghèo không những có thể giành được hỗ trợ của ngân sách dành cho dự án xóa đói giảm nghèo, hơn nữa còn có để tiếp nhận các loại đào tạo chuyên môn và kết nối nguồn lực đến từ các doanh nghiệp nổi tiếng, doanh nhân và nhà đầu tư ưu tú, cơ quan chính phủ. Vài năm trở lại đây, người khởi nghiệp xóa đói giảm nghèo không những có thể đóng góp cho công kiên thoát nghèo, năng lực tổng hợp của họ cũng được nâng cao rất lớn, và sẽ trở nên bắt mắt hơn trên thị trường nhân lực, cuối cùng hình thành vòng tuần hoàn lành tính xuống được nông thôn, ở lại nông thôn, làm việc tốt, có thể lưu chuyển của một nhân tài."

    Muốn thực sự thực hiện thoát nghèo chính xác, vai trò của doanh nghiệp không thể thiếu. Đại biểu Quốc hội đến từ tỉnh Sơn Đông, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Lãng Triều Tôn Phi Thứ đề nghị, có thể áp dụng dữ liệu lớn giải quyết hữu hiệu ba vấn đề nhận dạng chính xác, hỗ trợ chính xác, đánh giá chính xác.

    "Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu lớn vào công tác xóa nghèo, triển khai xóa nghèo chính xác dữ liệu lớn, có thể xác định hữu hiệu dân số nghèo khó, làm rõ nguyên nhân gây nghèo, thực hiện đến nơi đến chốn các biện pháp xóa đói giảm nghèo, đưa chính sách giảm nghèo đến tận nhà, từ đó giành thắng lợi trong cuộc chiến công kiên. Tính đến cuối năm ngoái, 'Điện toán đám mây xóa nghèo chính xác dữ liệu lớn' Lãng Triều đã phục vụ hơn chục tỉnh, thành phố, huyện."

    Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã giảm hơn 68 triệu dân số nghèo, trung bình mỗi năm thoát nghèo cho 13,7 triệu người, tỷ lệ phát sinh nghèo khó từ 10,2% giảm xuống còn 3,1%. Theo quy hoạch, đến năm 2020, dân số nghèo khó nông thôn dưới mức chuẩn nghèo hiện hành của Trung Quốc sẽ toàn bộ thoát nghèo. "Báo cáo Công tác Chính phủ" năm nay đề xuất rõ ràng, tiếp tục giảm trên 10 triệu dân số nghèo khó nông thôn, hoàn thành thoát nghèo cho 2,8 triệu người thông qua di dời tái định cư.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>