• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thương hiệu Trung Quốc thực hiện quảng bá chính xác tại Triển lãm Hàng hải châu Á – Thái Bình Dương diễn ra ở Xin-ga-po

    2018-03-19 13:57:59     Xin Hua
    Ngày 16/3, Triển lãm Hàng hải châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 15 đã bế mạc tại Xin-ga-po. Hoạt động quảng bá các thương hiệu ngành hàng hải Trung Quốc do Cục Phát triển Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc và Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc phối hợp tổ chức, thông qua "kết nối chính xác" tổ chức nhiều buổi bàn thảo trực tiếp giữa doanh nghiệp Trung Quốc và các nhà mua sắm nước ngoài, trở thành một điểm sáng tại triển lãm lần này.

    Tại Triển lãm Hàng hải châu Á – Thái Bình Dương trong 3 ngày, hơn 120 doanh nghiệp Trung Quốc tham gia triển lãm đã trưng bày các loại sản phẩm và dịch vụ hàng hải mang thương hiệu Trung Quốc như đóng tàu, động cơ điện, dây cáp, khăn lau chuyên dụng, v.v., thu hút đông đảo khách tham quan dừng chân và giao lưu tại gian hàng triển lãm.

    Giám đốc chuyên trách tiêu thụ Công ty TNHH sản phẩm chế biến từ cao su Tân Thành, Thanh Đảo, Trung Quốc Trương Long cho biết, tại hội nghị bàn thảo chung thuộc hoạt động quảng bá, đối tác nước ngoài đầu tiên bàn thảo trực tiếp với ông là nhà mua sắm thực sự mà ông mong gặp nhất, hơn nữa, qua giao lưu, hai bên vui mừng phát hiện, lô sản phẩm mà công ty đối phương vừa mới mua chính là đến từ doanh nghiệp ở Thanh Đảo, Trung Quốc này.

    Quan chức Cục Phát triển Ngoại thương Vương Vũ Thần cho biết, điều mà doanh nghiệp Trung Quốc tham gia triển lãm mong đợi nhất là gặp được đối tác mà mình mong muốn gặp nhất. Lần này, Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc tận dụng thế mạnh về thông tin và kênh, tìm chính xác doanh nghiệp Trung Quốc với khách hàng nước ngoài, đây là dịch vụ giá trị gia tăng rất bổ ích cho doanh nghiệp.

    Đây là lần thứ 2 hoạt động quảng bá thương hiệu ngành hàng hải Trung Quốc ra mắt tại Triển lãm Hàng hải châu Á – Thái Binh Dương diễn ra ở Xin-ga-po.

    Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc Quách Khuê Long cho biết, hoạt động quảng bá thương hiệu ngành hàng hải Trung Quốc lần đầu tiên diễn ra 2 năm trước đã thu được hiệu quả tốt đẹp. Sau khi chứng kiến hoạt động quảng bá thương hiệu Trung Quốc tại triển lãm, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vốn chỉ đến khảo sát, tham quan triển lãm đã quyết định đặt gian hàng triển lãm, chính thức tham gia triển lãm lần này, một số doanh nghiệp đã tham gia triển lãm lần trước lần này đã nâng cấp gian hàng triển lãm.

    Ông Quách Khuê Long cho biết, Chính phủ và hiệp hội ngành nghề năm nay đã tổ chức các doanh nghiệp đầu tàu của ngành hàng hải Trung Quốc đến tham gia, để các thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc như Weichai, Yuchai, SDEC (động cơ đi-ê-den Thượng Hải), GDF (động cơ đi-ê-den Quảng Châu), v.v. cùng ra mắt tại triển lãm lần này với các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài như Rolls-Royce, Cummins, v.v.

    Việc doanh nghiệp Trung Quốc coi trọng hình ảnh thương hiệu mình đã thu được hiệu quả trên chừng mực nào đó. Ông Husein của Công ty quản lý tàu thuyền Eaglestar Ma-lai-xi-a cho biết, qua triển lãm và hoạt động quảng bá thương hiệu của Trung Quốc, ông phát hiện nhiều sản phẩm Trung Quốc đã được ứng dụng vào các lĩnh vực thuộc ngành hàng hải, từ đó được biết sản phẩm và dịch vụ hàng hải mang thương hiệu Trung Quốc liên quan tới phạm vi rộng rãi, có thể đáp ứng đa số nhu cầu của các lĩnh vực thuộc ngành hàng hải.

    Ban tổ chức cho biết, gần 1.500 doanh nghiệp đến từ hơn 60 nước và vùng lãnh thổ đã tham gia Triển lãm Hàng hải lần này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>