• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây – sẵn sàng thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Anh phát triển lành mạnh và ổn định trong thời kỳ mới

    2018-02-02 14:45:17     CRIonline

    Ngày 1/2, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây đang tiến hành chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng Anh, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Anh phát triển lành mạnh và ổn định trong thời kỳ mới, mang lại phúc lợi nhiều hơn cho nhân dân hai nước, góp phần lớn hơn cho sự phồn thịnh và ổn định của thế giới.

    Đây là cuộc gặp lần thứ ba giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây tiếp sau Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu và Hăm-buốc. Mở đầu buổi tiếp, Chủ tịch Tập Cận Bình trước tiên nhờ Thủ tướng Tê-rê-xa Mây chuyển lời hỏi thăm thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới Nữ hoàng Ê-li-da-bét Ⅱ.

    Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, hiện nay, đa cực hóa thế giới, toàn cầu hóa kinh tế, thông tin hóa xã hội và đa dạng hóa văn hóa phát triển vào chiều sâu, vận mệnh của nhân loại vui buồn có nhau. Trung Quốc và Anh cần thuận theo trào lưu của thời đại, kết hợp giai đoạn phát triển của mỗi nước và nhu cầu hợp tác, tăng thêm nội hàm thời đại mới cho quan hệ Trung Quốc – Anh, chung tay xây dựng phiên bản mạnh mẽ của "kỷ nguyên vàng" hai nước. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

    "Tình hình quốc tế hiện nay đang biến đổi sâu sắc và phức tạp chưa từng có, là nước lớn trên thế giới, Trung Quốc và Anh gánh vác trách nhiệm đặc biệt trong việc ứng phó thách thức chung của nhân loại. Tôi sẵn sàng cùng Ngài chung tay nỗ lực, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Anh phát triển lành mạnh và ổn định trong thời kỳ mới, mang lại phúc lợi nhiều hơn cho nhân dân hai nước, góp phần cho sự phồn thịnh và ổn định của thế giới".

    Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, "Một vành đai, một con đường" là sáng kiến công khai, minh bạch, cởi mở, bao trùm, cùng có lợi cùng thắng, thể theo nguyên tắc cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng, vận hành theo quy luật thị trường và quy tắc quốc tế. Trung Quốc và Anh có thể triển khai hợp tác cùng có lợi trên phạm vi rộng hơn, trình độ cao hơn và tầng nấc sâu hơn trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường".

    Bà Tê-rê-xa Mây tán thành đánh giá của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với quan hệ Anh – Trung Quốc, cho biết Anh có nhận xét tương đồng với Trung Quốc trong rất nhiều vấn đề mang tính toàn cầu, coi trọng vai trò quan trọng của Trung Quốc trong các công việc quốc tế.

    "Đúng như Ngài đã nói, Anh và Trung Quốc đều là nước tham gia quan trọng trên vũ đài thế giới, là nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chúng ta đứng trước rất nhiều thách thức toàn cầu, có thể chung tay nỗ lực cùng ứng phó các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng. Tôi rất vui mừng được đến thăm Trung Quốc, tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện toàn cầu Anh – Trung Quốc hướng tới thế kỷ 21 phát triển lên phía trước".

    Bà Tê-rê-xa Mây cho biết, bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Diễn đàn Kinh tế thế giới năm ngoái nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế. Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất có ảnh hưởng thế giới sâu xa, mong Anh và Trung Quốc triển khai hợp tác trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường", thúc đẩy kinh tế thế giới và khu vực tăng trưởng. Anh chủ trương thương mại tự do, sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, khoa học-kỹ thuật, môi trường, nhân văn, In-tơ-nét....

    Tối cùng ngày, bà Tê-rê-xa Mây kết thúc hành trình tại Bắc Kinh, lên đường đến Thượng Hải tiếp tục chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>