Gần đây, Mỹ thay đổi chính sách sử dụng vũ khí hạt nhân đã dẫn tới sự chú ý. Ngày 30/1, trong Thông điệp Liên bang, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cho biết, Mỹ sẽ tăng cường và tái thiết kho vũ khí hạt nhân. Dự kiến Lầu Năm Góc ngày 2/2 sẽ công bố phiên bản mới của báo cáo "Đánh giá tình hình hạt nhân". Theo nội dung báo cáo được truyền thông tiết lộ, Chính quyền Đô-nan Trăm dự định sẽ nới lỏng các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nghiên cứu phát triển đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ thấp.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, những khuyến nghị chính sách này có thể làm tăng nguy cơ xung đột hạt nhân. Là một trong những nước có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất, Mỹ cần có trách nhiệm đặc biệt và ưu tiên đối với giải trừ vũ khí hạt nhân, cần tạo điều kiện cho việc cuối cùng thực hiện giải trừ toàn diện và triệt để vũ khí hạt nhân.
Trong Thông điệp Liên bang, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cho biết, Mỹ cần tái thiết kho vũ khí hạt nhân. Ông cho biết, Mỹ mong không bao giờ cần dùng tới vũ khí hạt nhân, nhưng cần phải có kho vũ khí hạt nhân hùng mạnh để ngăn chặn hành động xâm lược.
Theo phương tiện truyền thông, so với phiên bản công bố vào 8 năm trước của Chính quyền Ô-ba-ma, chính sách vũ khí hạt nhân của Chính quyền Đô-nan Trăm chủ yếu có hai điều chỉnh: Một là, đề xuất xây dựng năng lực chiến tranh hạt nhân chủ yếu với đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ thấp, hai là, tìm cách nới lòng các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân.
Văn kiện này cho biết, Nga giữ một lượng lớn "vũ khí hạt nhân phi chiến lược" và bắt đầu cải tạo nâng cấp, Mỹ cần đưa ra sự đáp trả đối xứng, để nâng cao tính đa dạng và tính linh hoạt của vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Văn kiện còn gợi ý Mỹ sẽ mở rộng tình cảnh sử dụng vũ khí hạt nhân, không loại trừ trước tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp chưa bị tấn công hạt nhân.
Những nội dung này đã dẫn tới sự lo ngại ở trong và ngoài nước Mỹ. 16 Thượng nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ ngày 29/1 đã cùng ký vào một bức thư, phê phán lập trường của Chính quyền Đô-nan Trăm về kho vũ khí hạt nhân, coi nhẹ nghĩa vụ giải trừ toàn diện vũ khí hạt nhân được quy định trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, làm tăng khả năng chạy đua vũ khí hạt nhân và xung đột hạt nhân.
Các nhà phân tích cho rằng, hạ thấp "ngưỡng hạt nhân" không những không mang lại an ninh, mà còn làm tăng nguy cơ xung đột hạt nhân.
Ý tưởng dùng vũ khí hạt nhân để chống lại "các cuộc tấn công chiến lược phi hạt nhân" cũng bị nghi ngờ. Chính quyền Đô-nan Trăm từng gợi ý rằng, có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại các cuộc tấn công không gian mạng hoặc các cuộc tấn công khủng bố. Nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm Tiến bộ Mỹ Adam Mount cho rằng, sự thay đổi này sẽ phương hại đến độ tin cậy của chính sách răn đe hạt nhân của Mỹ.
Là một trong những nước có kho vũ khí hạt nhân đặc biệt lớn trên thế giới, Mỹ cần có trách nhiệm đặc biệt và ưu tiên đối với giải trừ vũ khí hạt nhân, cần tạo điều kiện cho việc cuối cùng thực hiện giải trừ toàn diện và triệt để vũ khí hạt nhân, chứ không phải tùy tiện buông thả mở rộng phung phí kho vũ khí hạt nhân, không chút kiêng dè hạ thấp "ngưỡng hạt nhân".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |