Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới thứ Sáu tuần trước đã bế mạc tại Đa-vốt, Thụy Sĩ. Là một Diễn đàn Kinh tế mang tính toàn cầu, kinh tế chắc chắn là một vấn đề luôn quán xuyên cả thời gian hội nghị thường niên.
Diễn đàn Đa-vốt lần này cả thảy đã tổ chức hơn 400 buổi hội thảo với các chủ đề. "Hội thảo "Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2018" diễn ra chiều 26/1, theo giờ địa phương, là một sự kiện truyền thống của Hội nghị Thường niên Đa-vốt hàng năm, cũng là hoạt động sau cùng, các đại biểu tham dự đều là các nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính toàn cầu. Đại biểu được mời năm nay bao gồm Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế La-gác-đơ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Mark Carney, Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Haruhiko Kuroda, Giám đốc Điều hành Hãng JPMorgan Mary Erdoes, người điều hành hội nghị vẫn là Phó Chủ biên tờ "Thời báo Thương mại" Anh, nhà bình luận kinh tế trưởng của báo, ông Martin Wolf.
Thảo luận trong ngày đã trao đổi ý kiến về những cơ hội và thách thức mà kinh tế toàn cầu năm nay phải đối mặt từ các mặt như triển vọng kinh tế thế giới ngắn hạn, cơ hội lâu dài cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với đầu tư, đồng thời giữ thái độ lạc quan đối với sự phục hồi kinh tế thế giới.
Nhà bình luận kinh tế trưởng Martin Wolf trước hết đã dự báo tích cực đối với tình hình kinh tế thế giới trong thời gian ngắn. Ông chỉ rõ, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018-2019 đạt 3,9%, đây là tốc độ tăng trưởng rất tốt.
Làm thế nào biến sự phục hồi theo chu kỳ thành xu hướng phục hồi lâu dài, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế La-gác-đơ cho biết, điều này đòi hỏi nâng cao sức sản xuất và tránh sự tăng trưởng quá mức. Bà nói:
"Một là, trước cuộc khủng hoảng tài chính, tăng trưởng của sức sản xuất là 1%, nền kinh tế phát triển tăng trưởng 3%, chúng tôi không hài lòng về điều này, cần phải ứng phó với vấn đề này. Hai là, tăng trưởng tiềm năng cũng cần phải cải thiện, mặc dù tình hình hiện nay rất tốt, nhưng sẽ không kéo dài mãi được, một số nền kinh tế tăng trưởng vượt quá tiềm năng của mình, có rủi ro tiềm ẩn, bởi vậy chúng ta phải đi sâu cải cách, để tăng trưởng có thể bền vững."
Giám độc Điều hành Hãng JPMorgan Erdoes cùng ngày cũng cho biết, sau cuộc khủng hoảng tài chính, nền kinh tế thế giới từng bước trở lại con đường tăng trưởng, là nhà đầu tư phải theo sát tình hình. Bà nói:
"Chúng tôi phải làm tốt đầu tư, cơ hội ở khắp mọi nơi, để doanh nghiệp tham gia nhiều hơn, trong khung chính sách hiện có, tiến hành đầu tư tại các nước, cộng đồng của mỗi bên, đây là công việc nhà đầu tư chúng tôí cần triển khai."
Về vấn đề lạm phát, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Haruhiko Kuroda cho biết, mục tiêu lạm phát 2% hiện nay có lợi cho quản lý chính sách tài chính.
Ngoài ra, đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Mark Carney cho biết, khu vực tư nhân đã bắt đầu đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này.
Các chuyên gia tài chính cho rằng, hiện nay nền kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ, cần biến sự phục hồi theo chu kỳ thành sự phục hồi cơ cấu, các nước cần tăng cường hợp tác, cải thiện chính sách, để tạo ra nhiều cơ hội phát triển hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |