• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lễ thượng cờ tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh kể từ hôm nay do Đội Danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc thực hiện

    2018-01-01 14:21:57     cri

    Rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2018, quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh đã tổ chức lễ thượng cờ. Lễ thượng cờ lần đầu tiên trong năm mới do Đội Danh dự và Đoàn Quân nhạc Quân Giải phóng lần đầu tiên thực hiện lễ thượng cờ sau khi Quản Giải phóng Nhân dân đảm nhận nhiệm vụ hộ tống Quốc kỳ và bắn đại bác chào mừng. Hơn 90.000 quần chúng các giới, các dân tộc ở các nơi trong cả nước Trung Quốc đã dự lễ mới thời đại mới tại quảng trường Thiên An Môn.

    Rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới, trời vừa sáng tỏ, 8 chiến sĩ thổi kèn đã thổi kèn lễ thượng cờ tại thành lầu Thiên An Môn, cùng với tiếng bước chân chỉnh tề, Đội Danh dự Quân Giải phóng Nhân dân gồm 96 người đã đi đều bước đến dưới chân cột cờ. Khi tiếng Quốc ca hùng tráng nổi lên khắp quảng trường Thiên An Môn, Cờ đỏ năm sao tươi rói đã cùng kéo lên với ánh mặt trời.

    Cùng ngày, hơn 90.000 khán giả từ các nơi Trung Quốc đến quảng trường Thiên An Môn, đón ánh mặt trời đầu tiên của năm mới, cùng rõi mắt theo Cờ đỏ năm sao được từ từ kéo lên.

    "Khán giả 1: Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2018, gia đình ba người chúng tôi từ Hải Khẩu, Hải Nam đến tham gia lễ thượng cờ tại quảng trường Thiên An Môn, muốn xem 'lá Quốc kỳ số 1 nước Cộng hòa' được từ từ kéo lên tại quàng trường Thiên An Môn, để cháu được giáo dục yêu nước, tôi nghĩ đây là cơ hội rất hiếm có.

    Khán giả 2: Rất xúc động, bởi vì nó đánh dấu đất nước chúng ta đã chuyển từ nước lớn sang nước mạnh.

    Ngày đầu tiên của năm 2018, người cầm cờ là chiến sĩ Quách Phượng Thông của Đội Danh dự Quân Giải phóng Nhân dân. Anh từ sớm đã bắt đầu luyện tập.

    "Mỗi lần luyện tập, hai đầu gậy Quốc kỳ đều buộc bi đông nước, kéo dài một đến hai tiếng đồng hồ, cứ như vậy đi đều bước, đi đi lại lại một hai tiếng đồng hồ, chủ yếu là đảm bảo sau khi đặt Quốc kỳ tì vào bên phải của cơ thể, Quốc kỳ phải thắng đứng từ trên xuống dưới, và phải ổn định. Một chi tiết khác nữa là lúc tung lá Quốc kỳ, vì Quốc kỳ khá rộng, có khổ 5 mét nhân 3,3 mét, để đảm bảo sau khi tung ra lá Quốc kỷ phải trải rộng ra, tôi cũng phải gây áp lực luyện tập cho mình."

    Trên thực tế, đây là lần đầu tiên do Đội danh dự Quân Giải phóng Nhân dân và Đoàn Quân nhạc thực hiện lễ thượng cờ—một lễ thượng cờ mở ra trang mới lịch sử. Trước đó, Đội Hộ tống Quốc kỳ hoàn thành nhiệm vụ này thuốc Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nhân dân. Mới đây, được sự phê chuẩn của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ ngày 1tháng 1 năm 2018 do Quân Giải phóng Nhân dân đảm nhận nhiệm vụ hộ tống Quốc kỳ và bắn đại bác chào mừng.

    Lễ thượng và hạ cờ trang nghiêm đã gắn kết sự khao khát tinh thần của rất nhiều người Trung Quốc. Vào dịp ngày lễ quan trọng hàng năm, đều có rất nhiều người đến quảng trường Thiên An Môn đón xem lễ thượng cờ.

    Kể từ ngày hôm nay, lễ thượng cờ ở quảng trường Thiên An Môn cũng sẽ có thay đổi: Sau này cứ vào ngày một dương lịch của hàng tháng sẽ do Đội Danh dự gồm 96 người thực hiện nhiệm vụ thượng cờ; còn các thời gian khác số người là 66 người. Tiểu đoàn trưởng Đội Danh dự Quân Giải phóng Hàn Tiệp cho biết, so với lễ thượng cờ trước đây, phương án mới đều có rất nhiều thay đổi mới về số người, hình thức, nội dung và trang phục.

    "Số người tăng lên, có thể cho cảm giác oai phong hùng tráng, cũng có thể thể hiện Quân Giải phóng thà chết bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ đất nước, bảo vệ Cờ đỏ năm sao của chúng ta. Chúng tôi trong lúc hành tiến, cũng tức là trong lúc hộ tống cờ, từ trước đây súng đeo vai hộ tống cờ trở thành hiện nay tay giương súng hộ tống cờ, tay giương súng hộ tống cờ tức là bảo vệ Quốc kỳ ca chúng ta, đồng thời kính chào Quốc kỳ. Về mặt trang phục, chúng tôi cũng có một số thay đổi: Từ trước đây trang phục Quân chủng đơn nhất đến hiện nay cùng lúc thể hiện trang phục của ba Quân chủng Hải-Lục-Không quân.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>