• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên gửi lời chúc mừng năm mới 2018 tới khán thính giả hải ngoại

    2018-01-01 14:47:17     CRIonline

    Nhân dịp năm mới 2018, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chúc tốt đẹp tới khán thính giả ở hải ngoại qua làn sóng điện và mạng Internet. Tổng Giám đốc Vương Canh Niên cho biết, khán thính giả là bạn bè thân thiết của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Có được sự quan tâm và ủng hộ của khán thính giả, nhịp bước tiến lên của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc mới vững chắc hơn. Trong năm mới này, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc sẽ cung cấp dịch vụ thông tin chất lượng cao hơn và cập nhật hơn cho thính giả và cư dân mạng, tạo nhiều mặt bằng tốt hơn giúp các bạn hiểu biết Trung Quốc, hiểu biết thế giới.

    Các bạn thân mến:

    Trong giờ phút tốt đẹp tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới này, tôi thay mặt Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh-Truyền hình Internet quốc tế Trung Quốc, và nhân danh cá nhân, xin gửi tới các bạn lời thăm hỏi chân thành và lời chúc tốt đẹp! Chúc các bạn năm mới vui vẻ! Mong cát tường, như ý, hạnh phúc, an khang mãi mãi đồng hành cùng các bạn!

    Năm 2017 là một năm có ý nghĩa phi thường đối với Trung Quốc. Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra thành công, phác hoạ lên bức tranh phát triển Trung Quốc trong thời gian tới, đóng góp trí tuệ Trung Quốc và phương án Trung Quốc cho quản trị toàn cầu. Đúng như cư dân mạng Phran-ca Gu-lin (Franka Gulin) nói rằng: "Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa là sự kiện lớn của Trung Quốc, cũng là tiêu điểm quan tâm của quốc tế. Nếu nói Trung Quốc đã viết nên trang sử chói lọi của mình trong 5 năm qua, vậy thì Trung Quốc sẽ làm nên những huy hoàng mới trong thời gian tới".

    Trong năm vừa qua, từ việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất "Cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người" trong bài phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Đa-vốt, Thụy Sĩ vào đầu năm, đến Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 5, Hội nghị Cấp cao Nhóm BRICS diễn ra tại Hạ Môn vào tháng 9, Hội nghị Đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới, Trung Quốc đã thể hiện sự tự tin, bao dung và trách nhiệm thời đại qua chủ trương và thực tiễn về hòa bình, phát triển, cùng có lợi và cởi mở.

    Trong thời đại ngày nay, bố cục quốc tế và so sánh lực lượng đang diễn biến sâu sắc, trật tự chính trị-kinh tế quốc tế mới đang được đẩy nhanh xây dựng, hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng trở thành trào lưu thời đại không thể ngăn cản. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, trao đổi và giao lưu là nhịp cầu tăng thêm hiểu biết, sâu sắc tình hữu nghị. Trong một năm qua, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc với truyền thông bằng tiếng mẹ đẻ, nội địa hóa truyền thông, hội nhập các phương thức truyền thông, hợp tác truyền thông là nghiệp vụ chính đã phấn đấu vươn lên, cất bước đi vững chắc hơn hướng tới phương tiện truyền thông quốc tế kiểu mới, tổng hợp và hiện đại. Trong khi thúc đẩy phát triển tổng hợp các nghiệp vụ đa phương tiện gồm phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc dốc sức xây dựng thương hiệu các ứng dụng di động gồm ChinaNews, ChinaRadio và ChinaTV, thông qua các ứng dụng di động bằng nhiều thứ tiếng như "Mặt bằng truyền thông di động Trung-Nga", "Cinitalia", v.v. cũng như tài khoản trên các mạng xã hội, ưu tiên sử dụng phương tiện truyền thông mới để thể hiện một đất nước Trung Quốc chân thực, lập thể và toàn diện; chúng tôi dàn dựng công phu các sản phẩm hội nhập phương tiện truyền thông đa dạng, cá tính và có hình gồm video ngắn, H5, hoạt hình, biểu đồ, v.v., phấn đấu để nội dung, hình thái và phong cách truyền thông sinh động, sống động và dễ tiếp cận hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa nguyên của các bạn khán thính giả; chúng tôi tích cực hoàn thiện hợp tác với các cơ quan truyền thông hải ngoại, là mong đến với càng nhiều khán thính giả hơn, chia sẻ kịp thời với các bạn những thông tin và câu chuyện xảy ra tại các nơi trên thế giới, nỗ lực trở thành "cơ quan truyền thông bên cạnh" các bạn; chúng tôi tích cực tìm tòi con đường mới giao lưu văn hóa đối ngoại, hợp tác xây dựng chương trình "Kịch trường Trung Quốc", thông qua cung cấp các bộ phim nhựa và truyền hình Trung Quốc được dịch và lồng tiếng bằng nhiều thứ tiếng để mở ra cánh cửa sổ và kênh mới cho các bạn lắng nghe câu chuyện Trung Quốc, trải nghiệm Trung Quốc đa sắc màu.

    Các bạn thân mến, xa rời ánh sáng mặt trời, những giọt nước mưa và thổ nhưỡng, hạt giống dù có mẩy đến đâu cũng không thể nào bén rễ, không sao hội tụ sức mạnh trưởng thành. Chính vì có sự quan tâm và ủng hộ của các bạn, nhịp bước tiến lên của chúng tôi mới vững chắc hơn. Năm 2017, tổng lượng tương tác giữa Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc với khán thính giả đã lên tới 95 triệu, tổng số người hâm mộ trên các tài khoản của Đài bằng nhiều thứ tiếng trên các mạng xã hội nước ngoài đã vượt quá 62 triệu, số người sử dụng các ứng dụng di động của Đài vượt quá 26 triệu, đều lập mức kỷ lục. Chúng tôi rất hiểu rằng, các bạn là bạn bè thân thiết của chúng tôi, mỗi một like, mỗi bình luận và mỗi bức thư đều chan chứa kỳ vọng và ủng hộ. Nhân đây, tôi thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc xin gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành!

    Trung Quốc có câu "Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng canh tân", có nghĩa là: Sau một năm lại trở lại từ đầu, vạn vật đều đổi mới. Trong năm mới này, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thông tin chất lượng cao hơn và cập nhật hơn cho các bạn, tạo nhiều mặt bằng tốt hơn giúp các bạn hiểu biết Trung Quốc, hiểu biết thế giới.

    Mong tình hữu nghị giữa chúng ta mãi mãi xanh tươi. Một lần nữa chúc các bạn năm mới vui vẻ! Xin cảm ơn!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>