• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngày Quốc tế xóa đói giảm nghèo 17/10: Thành tựu xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc được ghi nhận

    2017-10-17 13:59:25     CRIonline

    Ngày 17/10 là Ngày Quốc tế xóa đói giảm nghèo lần thứ 25, Liên Hợp Quốc một lần nữa kêu gọi các bên hưởng ứng lời kêu gọi chấm dứt đói nghèo, đi lên con đường xã hội hòa bình và bao dung. Trong khi đó, xóa đói giảm nghèo kiểu Trung Quốc là một trong những đóng góp lớn nhất cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của thế giới.

    Trước thềm kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa đói giảm nghèo năm nay, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét đã có bài phát biểu qua video. Tổng Thư ký Gu-tê-rét cho biết, Liên Hợp Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch thúc đẩy xóa đói giảm nghèo triệt đề, đồng thời nhấn mạnh "Chương trình Nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững" là một trong những kênh hiệu quả nhất hiện nay.

    "Hôm nay, chúng ta kiên định sát cánh cùng hơn 800 triệu người nghèo trên thế giới. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người đang bị đe dọa bởi tỷ lệ thất nghiệp cao, vấn đề an ninh, hiện tượng không công bằng, xung đột bạo lực và biến đổi khí hậu. Từ năm 1990 đến nay, chúng ta đã giành được tiến triển nổi bật trong xóa đói giảm nghèo, tất cả các nước đều tái cam kết đấu tranh với đói nghèo tại các nơi. 'Chương trình Nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững' chính là một con đường khác mà chúng ta áp dụng".

    "Chương trình Nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững" được thông qua tháng 9/2015 bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững và 169 mục tiêu cụ thể, mục tiêu đầu tiên trong các mục tiêu phát triển bền vững chính là "xóa bỏ đói nghèo dưới mọi hình thức trên toàn thế giới", trong 7 mục tiêu cụ thể của mục tiêu này, mục tiêu đầu tiên là "đến năm 2030, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực trong tất cả người dân trên thế giới".

    Trong hơn 20 năm qua, dân số đói nghèo của thế giới đã giảm một nửa, trong đó khu vực đóng góp lớn nhất là châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc. "Xóa đói giảm nghèo kiểu Trung Quốc" khiến Trung Quốc trở thành nước giảm dân số đói nghèo nhiều nhất trên thế giới và cũng là nước dẫn đầu hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Thành tựu to lớn trong xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc đã nhận được sự đồng thuận rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

    Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét cho rằng, tính toán tổng thể có chiếu cố, nhịp bước thống nhất là những nguyên nhân quan trọng khiến Trung Quốc thu được thành công trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo. Ông đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Tiểu Ban lãnh đạo Xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc trong công tác xóa đói giảm nghèo, cho rằng cơ chế này có thể xử lý hiệu quả tất cả các vấn đề phát sinh trong xóa đói giảm nghèo, đồng thời khiến các biện pháp xóa đói giảm nghèo được thực hiện một cách toàn diện.

    Theo một số quan chức Liên Hợp Quốc, sở dĩ công tác xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc được thúc đẩy vững chắc và hiệu quả là liên quan mật thiết với năng lực lãnh đạo của Chính phủ Trung Quốc. Cựu Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Hê-len Clác (Helen Clark) cho biết: "Ban lãnh đạo Trung Quốc đang tích cực xây dựng mô hình tăng trưởng mang tính bao trùm, tạo cơ hội và điều kiện cho xóa đói giảm nghèo".

    Các quan chức Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét đồng loạt cho biết, Trung Quốc giành được thành tựu nổi bật trong xóa đói giảm nghèo, đã phát huy vai trò thúc đẩy to lớn trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của Liên Hợp Quốc trên phạm vi thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>