• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc thu được thành quả nổi bật trong xóa đói giảm nghèo một cách chính xác – Kinh nghiệm Trung Quốc cung cấp sự tham khảo cho thế giới

    2017-10-10 14:17:26     cri
    Ngày 9/10, Diễn đàn cấp cao về xóa đói giảm nghèo và phát triển năm 2017 diễn ra tại Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương tham dự và có bài phát biểu tại diễn đàn. Là người đề xướng tích cực và thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp xóa đói giảm nghèo trên thế giới, Trung Quốc đã thu được những thành tựu xóa đói giảm nghèo được thế giới ghi nhận, kinh nghiệm Trung Quốc đang cung cấp sự tham khảo cho thế giới. 

    Tại Diễn đàn cấp cao về xóa đói giảm nghèo và phát triển năm 2017 diễn ra sáng ngày 9/10, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương tham dự và có bài phát biểu tại Lễ khai mạc. Phó Thủ tướng cho biết, xóa đói nghèo là lý tưởng chung của loài người, cũng là chủ đề quan trọng của thời đại ngày nay, Trung Quốc luôn là người đề xướng tích cực và thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp xóa đói giảm nghèo trên thế giới. Phó Thủ tướng nói:

    "Trung Quốc nguyện cùng các nước, tiếp tục giao lưu kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy hợp tác quốc tế về xóa đói giảm nghèo và phát triển đi vào chiều sâu, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030".

    Phó Thủ tướng Uông Dương nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc luôi coi xóa đói nghèo, cải thiện dân sinh, thực hiện cùng giàu có là tôn chỉ cầm quyền, thế mạnh về chính trị và chế độ của Trung Quốc là sự đảm bảo căn bản cho việc thu được những thành tựu xóa đói giảm nghèo được thế giới ghi nhận, nhất là kể từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, Trung Quốc mỗi năm đều thực hiện thoát nghèo cho hơn 10 triệu người trong tình hình độ khó thoát nghèo không ngừng gia tăng, thể hiện đặc trưng thời đại quan trọng mới.

    Phó Thủ tướng Uông Dương cho biết, bước tiếp theo, Trung Quốc sẽ kiên trì quan niệm phát triển mới, kiên trì phương châm xóa đói giảm nghèo một cách chính xác, tập trung vào khu vực đặc biệt nghèo khó và nhóm người nghèo khó trọng điểm, tiếp tục động viên các lực lượng xã hội tham gia, kiên quyết đánh thắng cuộc chiến công kiên xóa đói giảm nghèo, góp phần mới cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của thế giới.

    Những thành tựu nổi bật của Trung Quốc trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững đã nhận được sự đồng thuận của các bên. Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc Hô-xê Gra-di-a-nô Đa Xin-va (Jose Graziano Da Silva) cho rằng, trong khuôn khổ chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, 80% số người nghèo khó trên thế giới tập trung ở khu vực nông thôn, người dân nghèo khó ở nông thôn và nhóm người yếu thế là đối tượng chủ yếu nhất trong sự nghiệp thoát nghèo trên thế giới, những thành tích của Trung Quốc giành được trong công tác thoát nghèo ở khu vực nông thôn rất đáng ca ngợi. Ông nói: 

    "Trung Quốc không ngừng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nâng cao mạnh mẽ mức sống của người dân nghèo khó. Trong 30 năm qua, Trung Quốc đã thực hiện thoát nghèo cho 700 triệu người. Chúng ta cũng nên ca ngợi Trung Quốc đã xây dựng mục tiêu phát triển về xóa đói giảm nghèo, sớm hơn 10 năm so với các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Kinh nghiệm của Trung Quốc nên được chia sẻ với các nước qua mô hình hợp tác Nam-Nam".

    Tại Lễ khai mạc, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Phó Giám đốc Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc Te-géc-nê-uốc Gê-tu (Tegegnework Gettu) đã đọc thư mừng của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét. Ông Gê-tu nói:

    "Chúng ta đang ở vào thời kỳ then chốt về thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, thông qua cấu trúc lại các biện pháp đúng đắn và quan hệ đối tác mạnh mẽ, chúng ta có thể đảm bảo không một ai lâm vào cảnh khó khăn ngay từ lúc ra đời, đảm bảo cơ hội phát triển cho mọi người trong thế giới bình đẳng, phồn vinh và phát triển bền vững hơn, tôi mong chờ Trung Quốc phát huy vai trò lãnh đạo về mặt này".

    Chủ đề Diễn đàn cấp cao về xóa đói giảm nghèo và phát triển năm 2017 là "Xóa đói giảm nghèo một cách chính xác với Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững", cả thảy hơn 200 người gồm nhà lãnh đạo của 13 nước, đại diện của 16 cơ quan quốc tế và các chuyên gia học giả đã tham dự diễn đàn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>