Những năm gần đây chiến tranh và xung đột ở khu vực Trung Đông diễn ra không ngớt, sự giành giật của các nước lớn ngày càng quyết liệt, A-rập Xê-út và Nga có lập trường trái ngược nhau trong nhiều vấn đề như Trê-xni-a, Xy-ri, I-ran và Y-ê-men, quan hệ hai nước bất hoà lâu nay. Trong bối cảnh này, chuyến thăm Nga của Quốc vương A-rập Xê-út đã truyền đi thông điệp về sự phá băng của quan hệ hai nước, đồng thời cũng nói lên sự "cấu trúc lại" của các thế lực trong và ngoài khu vực Trung Đông.
Trong chuyến thăm, hai nước Nga và A-rập Xê-út đã ký các văn kiện hợp tác nặng ký trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, kinh tế-thương mại, an ninh, v.v. Hai nước còn đạt được thoả thuận mua sắm vũ khí trị giá lên tới 3 tỷ USD. Ngoài ra hai nước còn thành lập Ủy ban Hợp tác kỹ thuật quân sự.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga La-vrốp cho biết ngoài lĩnh vực năng lượng truyền thống ra, hai nước còn bàn thảo về triển khai hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, hàng không vũ trụ, cơ sở hạ tầng, v.v. Ngoại trường A-rập Xê-út Giu-ba cho biết, hai nước đều mong nâng cao kim ngạch thương mại song phương, tăng cường tham vấn chính trị và dốc sức tăng cường hợp tác về an ninh, tấn công chủ nghĩa khủng bố và cực đoan. Tình hình Xy-ri là một trong vấn đề tài quan trọng trong thương lượng giữa hai bên. Hai bên đạt được nhất trí về duy trì đối thoại, khẳng định vài trò tích cực của đối phương trong giải quyết các vấn đề then chốt.
Chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng đối với A-rập Xê-út và Nga. Quốc vương Xan-man đã ngoài 80 tuổi thường không mặn mà với các chuyến thăm nước ngoài. Có phân tích cho rằng việc Quốc vương Xan-man thăm Nga trước khi đi thăm Mỹ, là sự đồng thuận với vai trò của Nga không ngừng mở rộng tại Trung Đông. Trong bối cảnh tầm ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Trung Đông giảm sút, A-rập Xê-út cần phải xem xét lại quan hệ với Nga, mong Nga cân nhắc đến lợi ích của A-rập Xê-út trong các vấn đề Xy-ri, I-ran, v.v. Còn đối với Nga đang đối mặt với sự trừng phạt của phương Tây mà nói, những đơn hàng khủng về dầu mỏ và mua sắm vũ khí mà Quốc vương A-rập Xê-út mang đến trong chuyến thăm sẽ là một nhân tố tích cực.
Trong vài tháng qua, lãnh đạo của nhiều nước Trung Đông như Ai-xệp, Gioóc-đa-ni, I-xra-en lần lượt đến thăm Mát-xcơ-va. Nhà bình luận chính trị Nga cho rằng, việc Nga thể hiện sức mạnh trong vấn đề chống khủng bố ở Xy-ri đã khiến các nước trong khu vực đồng loạt mong thông qua nhân tố Nga để khiến tình hình khu vực diễn biến theo hướng có lợi hơn cho nước mình. Chủ tịch Ủy ban Thông tin của Hội đồng Liên bang Nga cho rằng, việc Ngoại trưởng A-rập Xê-út Giu-ba ngày 8/10 cho biết "lập trường của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến chương trình hợp tác với Nga của A-rập Xê-út" đã nói lên bố cục "chi phối" của Mỹ tại khu vực Trung Đông đang có sự thay đổi.
Có phân tích cho rằng trong tình hình phức tạp và đan xen hiện nay, các nước lớn ở khu vực Trung Đông như A-rập Xê-út không mong "chỉ đặt cược vào một bên", mà tận khả năng cân nhắc được và mất về lợi ích, triển khai ngoại giao "con lắc" giữa các nước lớn. Bên cạnh đó, Nga mở rộng sự hiện diện tại Trung Đông không có nghĩa là có thể thay thế vị thế chiến lược của Mỹ, và cũng không vì cải thiện quan hệ với A-rập Xê-út mà từ bỏ các đồng minh truyền thống như Xy-ri, I-ran, v.v.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |