Hội nghị do Giám đốc Điều hành Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN Hứa Ninh Ninh chủ trì. Quan chức Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc, Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang Việt Nam, đại diện Hiệp hội Ngành công nghiệp dụng cụ y tế Trung Quốc, Hiệp hội Đồ gia dụng Trung Quốc, Hiệp hội Ngư nghiệp Trung Quốc cùng các doanh nghiệp Trung Quốc đã tham gia hội nghị.
Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Bùi Huy Hoàng tại hội nghị cho biết, những năm gần đây thương mại giữa Trung-Việt không ngừng phát triển nhanh chóng, quan hệ hai nước ngày một gắn bó. Ông nói:
"Tám tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 71,9 tỉ USD, mức tăng đạt 20,1%. Trong đó, Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam đạt 44,2 tỉ USD, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 27,6 tỉ USD, mức tăng lần lượt đạt 16,8% và 25,8%, có triển vọng đạt mục tiêu thương mại 100 tỉ USD trong cả năm. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc. Về mặt đầu tư, đến cuối tháng 8 năm nay, Trung Quốc đã trở thành nguồn đầu tư nước ngoài lớn thứ tư của Việt Nam."
Giám đốc Điều hành Hứa Ninh Ninh đã phân tích nhiều điều kiện có lợi của doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, ví như hai nước Trung-Việt có nhiều điểm tương đồng về thể chế, mô hình, ý tưởng phát triển kinh tế; kinh tế hai nước có tính bổ khuyết cho nhau rất mạnh; lợi thế về sức lao động của Việt Nam, v.v:
"Mấy năm gần đây, nhà lãnh đạo hai nước liên tiếp đi thăm lẫn nhau, chính phủ hai nước đã ký một loạt nhận thức chung hợp tác, đã tạo điều kiện có lợi cho hợp tác kinh tế. Nhà lãnh đạo hai nước đạt được nhận thức chung, liên kết giữa xây dựng 'Hai hành lang, một vành đai' của Việt Nam với sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' của Trung Quốc. Chính phủ hai nước cũng đang thúc đẩy việc thi hành kế hoạch hợp tác kinh tế thương mại 5 năm và thúc đẩy dự án hợp tác năng lực sản xuất liên quan."
Được biết, Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực vào năm 2018. Theo hiệp định này, Liên minh châu Âu trong 7 năm tới, Việt Nam trong 10 năm tới sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99% số dòng thuế. Giám đốc Điều hành Hứa Ninh Ninh cho rằng, nhằm vào việc Liên minh châu Âu thiết lập rào cản thương mại đối với Trung Quốc, sau này doanh nghiệp Trung Quốc có thể mở rộng thị trường liên minh châu Âu thông qua Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam Nguyễn Văn Sơn đã dẫn Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang Việt Nam tham dự hội nghị. Ông đã trọng điểm giới thiệu tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Tuyên Quang, giới thiệu với hội nghị các chính sách ưu đãi của tỉnh đối với ngoại thương, đầu tư và các dự án thu hút vốn đầu tư. Ông nói:
"Tỉnh Tuyên Quang nằm ở vùng nhiệt đới, có nhiều diện tích đất đai còn chờ được khai thác, có lợi cho phát triển nông lâm nghiệp; chúng tôi còn có nguồn khoáng sản phong phú, như quặng sắt, quặng thiếc, quặng măng-gan, v.v, có lợi cho phát triển ngành khai khoáng và vật liệu xây dựng. Có tiềm năng to lớn về mặt du lịch, suối nước nóng cảnh quan tươi đẹp."
Ông Nguyễn Văn Sơn mong sau này có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hơn đến tỉnh Tuyên Quang Việt Nam triển khai dự án đầu tư, tỉnh Tuyên Quang lấy "Doanh nghiệp phát triển, Tuyên Quang phát triển" làm phương châm, cam kết sẽ cung cấp điều kiện có lợi nhất cho doanh nghiệp Trung Quốc trong phạm vi quy định của luật pháp Việt Nam.
Đại diện Hiệp hội Đồ gia dụng Trung Quốc Trương Đình cho biết, giá trị sản lượng ngành đồ gia dụng Trung Quốc năm 2016 đạt khoảng 855,9 tỷ Nhân dân tệ. Do xuất khẩu sang Âu-Mỹ gặp rào cản thương mại, năm 2016 kim ngạch xuất khẩu giảm 9,38%, mong thông qua đầu tư vào thị trường Việt Nam, tạo cơ hội bứt phá rào cản thương mại Âu-Mỹ. Bà nói:
"Theo dự báo, từ năm 2017-2020, thị trường tiêu dùng đồ gia dụng Việt Nam sẽ tăng trên 19%. Hiệp hội Đồ gia dụng Trung Quốc là hội viên của Liên đoàn Đồ gia dụng châu Á, mong thiết lập quan hệ với tỉnh Tuyên Quang, thông qua hợp tác mặt bằng Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN, cũng có thể thông qua Liên đoàn Đồ gia dụng châu Á tiến cử Việt Nam với các nước châu Á khác."
Đại diện Hiệp hội Ngành công nghiệp dụng cụ y tế Trung Quốc Từ San cho biết, ngành công nghiệp dụng cụ y tế Trung Quốc là Hiệp hội ngành công nghiệp chế tạo dụng cụ y tế lớn nhất trong nước, hội viên cơ bản là doanh nghiệp sản xuất dụng cụ y tế, hiện có khoảng 4.000 doanh nghiệp. Được lợi bởi sự hỗ trợ của chính sách, những năm qua ngành công nghiệp dụng cụ y tế Trung Quốc phát triển rất nhanh, rất nhiều sản phẩm trung cao cấp từng bước thay thế sản phẩm nhập khẩu từ Âu-Mỹ. Đề cập triển vọng hợp tác với Việt Nam, bà nói:
"Ngoài thương mại truyền thống, một số doanh nghiệp trong nước đang tìm nơi di chuyển sản xuất, muốn đầu tư mở nhà máy tại nước ngoài, tôi cho rằng lắp ráp điện tử và sản phẩm vật tư tiêu hao y tế dùng một lần khá thích hợp cho hợp tác giữa doanh nghiệp Trung Quốc với Việt Nam. Ngoài sản xuất, hai bên còn có thể thảo luận hợp tác dự án liên quan, ví như trung tâm chẩn đoán hình ảnh bên thứ ba."
Tại hội nghị, ê kíp thu hút vốn đầu tư của tỉnh Tuyên Quang Việt Nam, người phụ trách Hiệp hội các ngành nghề y tế, đồ gia dụng, v.v của Trung Quốc, còn thảo luận triển khai hợp tác về lĩnh vực thương mại, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, v.v.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |