• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mở ra mô hình hợp tác "Nhóm BRICS+", các nhà lãnh đạo mười nước thảo luận kế hoạch hợp tác phát triển tại Hội nghị Đối thoại tại Hạ Môn

    2017-09-06 10:21:36     cri

    Là điểm sáng đổi mới sáng tạo của Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS tại Hạ Môn, sáng ngày 5/9, Hội nghị Đối thoại giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Hạ Môn. Các nhà lãnh đạo mười nước gồm năm nước Nhóm BRICS và Ai Cập, Mê-hi-cô, Tát-gi-ki-xtan, Ghi-nê và Thái Lan đã cùng thảo luận kế hoạch hợp tác phát triển xoay quanh chủ đề "Sâu sắc hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy cùng phát triển", đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho sâu sắc hợp tác Nam-Nam, thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030.

    "Tôi xin tuyên bố bắt đầu Hội nghị Đối thoại giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển."

    Là đại diện các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, năm nước Nhóm BRICS luôn dốc sức cho triển khai đối thoại hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Kể từ năm 2013, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS hàng năm đều do nước chủ nhà đứng ra mời một số nước ngoài Nhóm BRICS triển khai đối thoái giao lưu. Năm nay nước chủ nhà Trung Quốc có sự đổi mới sáng tạo, đã mời năm nước Ai Cập, Mê-hi-cô, Tát-gi-ki-xtan, Ghi-nê và Thái Lan đại diện cho các vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới tham dự Hội nghị Đối thoại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, sự đối thoại này có lợi cho tăng cường hợp tác đoàn kết giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, có lợi cho bản thân cơ chế Nhóm BRICS.

    Tại Hội nghị Đối thoại, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, bước vào thế kỷ mới đến nay, sự trỗi dậy nhóm của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển đã trở thành xu hướng thời đại không thể đảo ngược.

    "Mấy năm qua, tỉ lệ đóng góp của các nước này đối với tăng trưởng kinh tế thế giới đứng vững ở hàng đầu, năm 2016 đạt 80%, là động cơ chính xứng với danh nghĩa. Các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển đứng trước cơ hội phát triển hiếm có, bên cạnh đó, môi trường bên ngoài của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển cũng phức tạp cam go hơn, đối mặt với với tình hình mới, các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển cần chung lưng đấu cật, kiên định niềm tin, chung tay tạo ra môi trường phát triển có lợi, nỗ lực thực hiện sự phát triển lớn hơn, góp phần lớn hơn cho tăng trưởng kinh tế thế giới."

    Chủ tịch Tập Cận Bình nêu ra, các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển cần tăng cường hợp tác đoàn kết, cùng tạo dựng kinh tế thế giới mở, cùng thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030, cùng nắm bắt cơ hội lịch sử điều chỉnh cơ cấu kinh tế thế giới, cùng xây dựng quan hệ đối tác rộng rãi.

    Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị Đối thoại tuyên bố, Trung Quốc sẽ viện trợ 500 triệu USD cho Quỹ Viện trợ hợp tác Nam-Nam và cung cấp danh sách số người đến Trung Quốc đào tạo gồm 40.000 người cho các nước đang phát triển khác trong một năm tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>