• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khu tự trị Nội Mông—khu tự trị dân tộc cấp tỉnh đầu tiên của Trung Quốc chào mừng trọng thể 70 năm Ngày thành lập

    2017-08-09 14:33:37     cri
    Ngày 8/8, Khu tự trị Nội Mông ở vùng biên cương miền Bắc Trung Quốc tổ chức Lễ mít tinh trọng thể chào mừng 70 năm Ngày thành lập. Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh dẫn đầu Đoàn đại biểu Trung ương tham dự lễ mít tinh và nhấn mạnh, Khu tự trị Nội Mông được thành lập đã tạo ra một hình mẫu thành công thi hành chế độ khu vực dân tộc của Trung Quốc, phải kiên trì và hoàn thiện chế độ này, thúc đẩy các dân tộc giao tiếp, giao lưu và hội nhập, không ngừng viết nên trang mới của Khu tự trị Nội Mông kinh tế phát triển, sinh thái văn minh, dân sinh được cải thiện. 

    Tại Lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông đã đọc điện mừng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Quốc vụ viện, Chính Hiệp và Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Điện mừng đánh giá cao những thành tựu giành được của Khu tự trị Nội Mông trong 70 năm phát triển.  

    Bà Lưu Diên Đông nói: "70 năm qua, nhất là kể từ khi thực thi chính sách cải cách mở cửa đến nay, Khu tự trị Nội Mông có diện mạo hoàn toàn mới. Chế độ tự trị khu vực dân tộc ngày càng hoàn thiện, đoàn kết dân tộc không ngừng được tăng cường; thực lực kinh tế tổng hợp được nâng cao nhanh chóng, mức sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; môi trường sinh thái được bảo vệ một cách hiệu quả, phát huy vai trò 'bình phong' sinh thái và 'bình phong' an ninh của vùng biên cương miền Bắc Tổ quốc ngày càng nổi bật. Khu tự trị Nội Mông hôm nay muôn ngành hưng thịnh, tràn đầy sức sống, nhân dân các dân tộc tay trong tay, đoàn kết một lòng, tràn đầy niềm tin đi lên xã hội khá giả toàn diện".

    Năm 1947, Khu tự trị Nội Mông thành lập, trở thành khu tự trị dân tộc thiểu số cấp tỉnh đầu tiên của Trung Quốc. Khu tự trị Nội Mông có diện tích 1 triệu 183 nghìn ki-lô-mét vuông, chiếm 12,3% tổng diện tích toàn quốc, đứng thứ 3 trong các tỉnh, thành phố trực thuộc và khu tự trị của Trung Quốc. Có 55 dân tộc như Mông Cổ, Hán, Mãn, Hồi, Ta-hua, v.v. sinh sống trên miền đất này.

    Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh nhấn mạnh, chế độ tự trị khu vực dân tộc là một chế độ chính trị cơ bản của Trung Quốc, cũng là nội dung quan trọng và sự đảm bảo về chế độ cho con đường đúng đắn giải quyết vấn đề dân tộc mang đặc sắc Trung Quốc, Khu tự trị Nội Mông phải tiếp tục phát huy tốt vai trò quan trọng của chế độ này, bảo vệ tốt lợi ích căn bản của nhân dân các dân tộc. 

    Ông Du Chính Thanh nói: "Phải nắm vững định hướng đúng đắn, kết hợp tốt hơn giữa thống nhất với tự trị, giữa nhân tố dân tộc với nhân tố khu vực, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của chế độ tự trị khu vực dân tộc trong các mặt như bảo vệ thống nhất đất nước, sự toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường bình đẳng và đoàn kết giữa các dân tộc, thúc đẩy phát triển khu vực dân tộc, tăng cường sức gắn bó của dân tộc Trung Hoa, v.v.".

    Hiện nay, kinh tế Khu tự trị Nội Mông duy trì đà phát triển nhanh chóng, hệ thống ngành nghề, hệ thống sản xuất và hệ thống kinh doanh của ngành nông nghiệp và chăn nuôi hiện đại đang được đẩy nhanh hình thành, các ngành nghề mới nổi mang tính chiến lược không ngừng phát triển, hình thành ngành công nghiệp đặc sắc có thế mạnh với ngành năng lượng, luyện kim, vật liệu xây dựng, hóa chất, chế tạo trang thiết bị, chế biến nông sản và sản phẩm chăn nuôi, công nghệ cao là chính. Số liệu cho thấy, năm 2016, GDP của Khu tự trị Nội Mông đạt 1.860 tỷ Nhân dân tệ, GDP bình quân đầu người là 74 nghìn Nhân dân tệ, đứng thứ 6 toàn quốc. Ông Du Chính Thanh chỉ rõ, Khu tự trị Nội Mông nên tạo dựng toàn diện hệ thống ngành nghề hiện đại phát triển đa nguyên, nâng đỡ đa cực, đảm bảo cùng với cả nước hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện.

    Cùng ngày, hơn 12 nghìn đại biểu các dân tộc, các giới Khu tự trị Nội Mông đã tham dự Lễ mít tinh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>