• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Nhận thức của một số nước ngoài Nam Hải vẫn dừng ở mức trước kia

    2017-08-08 14:30:01     cri
    Ngày 7/8, các hội nghị quan trọng như Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung, Nhật, Hàn (10+3), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Khu vực ASEAN, v.v. đã diễn ra tại Thủ đô Ma-ni-la, Phi-li-pin. Trước những lời nói không đúng sự thật liên quan vấn đề Nam Hải trong bài phát biểu của Ngoại trưởng cá biệt nước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trình bày lập trường nguyên tắc của Trung Quốc tại buổi họp báo.

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, xét từ góc độ Trung Quốc, tiến triển thực tế nhất của các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao là, dưới sự nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước ASEAN, chúng tôi đã ổn định tình hình Nam Hải, triển khai hợp tác hiệu quả, đưa tranh chấp trở lại quỹ đạo giải quyết qua đối thoại và hiệp thương giữa các bên đương sự trực tiếp. Chúng tôi đã xây dựng và thông qua khung "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải", hơn nữa tuyên bố với bên ngoài sẽ chính thức khởi động thương lượng mang tính thực chất đối với văn bản cụ thể vào thời điểm thích hợp trong năm nay sau khi chuẩn bị xong xuôi. Sự tương phản rõ nét nhất tại các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần này là, một số nước ngoài khu vực Nam Hải vẫn dừng ở mức trước kia trong khi các nước ven Nam Hải trong đó có Trung Quốc đều khẳng định đầy đủ tình hình Nam Hải phát triển tích cực theo hướng tốt. Bộ trưởng Vương Nghị nói:

    "Sự tương phản rõ nét nhất tại các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần này là: Một mặt, các nước ven Nam Hải trong đó có Trung Quốc đều khẳng định đầy đủ tình hình Nam Hải chuyển biến tích cực theo hướng tốt, khẳng định đầy đủ những thành quả giành được thông qua sự nỗ lực chung của chúng tôi; mặt khác, một số nước ngoài Nam Hải không những vẫn dừng nhận thức của mình như trước kia, không nhìn thấy những thay đổi của tình hình Nam Hải, mà còn không muốn đồng thuận với những thành quả đạt được trên vấn đề Nam Hải giữa Trung Quốc và ASEAN, thậm chí còn đưa ra tín hiệu hết sức tiêu cực với bên ngoài".

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, tuyên bố chung của 3 nước Mỹ, Nhật và Ô-xtrây-li-a là một ví dụ. Được biết, tối ngày 6/8, ba nước Mỹ, Nhật và Ô-xtrây-li-a ra tuyên bố chung liên quan tới Nam Hải, một lần nữa đề cập tới quân sự hóa Nam Hải, thậm chí hối thúc 2 nước Trung Quốc và Phi-li-pin tuân thủ cái gọi là "kết quả trọng tài". Trước việc này, Bộ trưởng Vương Nghị đã nghiêm khắc bác lại. 

    "Sự tương phản này hết sức rõ nét, chúng tôi buộc phải đặt một dấu hỏi. Liệu có phải một số nước không muốn nhìn thấy Nam Hải ổn định hay chăng? Liệu có phải tình hình Nam Hải tiếp tục được ổn định sẽ không phù hợp với lợi ích của những nước này hay chăng? Tôi cho rằng, mọi người nên suy nghĩ điều này".

    Cùng ngày, Bộ trưởng Vương Nghị còn hội đàm với tân Ngoại trưởng Nhật Ta-rô Cô-nô (Taro Kono). Bộ trưởng Vương Nghị đã đi sâu trình bày lập trường của Trung Quốc trên vấn đề Nam Hải, hối thúc Nhật tôn trọng sự thật tình hình Nam Hải có xu hướng ổn định và phát triển theo hướng tốt, tôn trọng những nỗ lực của Trung Quốc và các nước ASEAN, phát huy vai trò mang tính xây dựng nhiều hơn cho hòa bình và ổn định của khu vực, chứ không phải cứ theo gót nước khác làm mưa làm gió, gây chuyện thị phi. Bộ trưởng Vương Nghị nói:

    "Không chỉ Trung Quốc, trên thực tế nhiều nước trong khu vực đều cảm thấy thất vọng trước điều này. Các bạn hãy đọc tuyên bố chung của Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật và Ô-trây-li-a đưa ra tối hôm qua thì sẽ biết ngay. Hôm nay tôi nói với Ngoại trưởng Ta-rô Cô-nô rằng, ông đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ do Mỹ giao cho".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>