Các học giả Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng,
Trước hết, cơ chế hơp tác tài chính khu vực ngày càng hoàn hiện. Tháng 4 năm 1999, trên cơ sở nhận thức chung của các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung, Nhật, Hàn (10+3) và do phía Trung Quốc nêu ra, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính "10+3" lần thứ nhất đã diễn ra tại Ma-ni-la, Phi-li-pin, đánh dấu cơ chế hợp tác tài chính "10+3" bước đầu hình thành. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính "10+3" năm 2012 chính thức mở rộng thành Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương "10+3". Lĩnh vực trọng điểm hợp tác tài chính "10+3" là thành lập cơ chế giải cứu tài chính đa phương khu vực, nâng cao năng lực giám sát kinh tế khu vực, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu châu Á, v.v.
Thứ hai, mạng lưới an toàn tài chính khu vực từng bước được tăng cường. Tháng 5 năm 2000, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính "10+3" diễn ra tại Chiềng Mai, Thái Lan đã thông qua Sáng kiến Chiềng Mai (CMI) với nội dung chính là mạng lưới các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương, khiến trong khu vực đã có cơ chế giải cứu khủng hoảng, châu Á từng bước xây dựng mạng lưới an toàn tài chính của mình. Tháng 5 năm 2012, quy mô kho dự trữ của Thỏa thuận Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) đã từ 120 tỉ USD tăng đến 240 tỉ USD, đồng thời tăng thêm cơ chế phòng ngừa rủi ro trên cơ sở cơ chế giải quyết khủng hoảng, đánh dấu việc tăng cường hơn nữa mạng lưới an toàn tài chính khu vực châu Á.
Thứ ba, thị trường trái phiếu châu Á nhằm giải quyết vấn đề không phù hợp tệ (currency mismatch) và vấn đề sai lệch kỳ hạn thanh toán mà các nền kinh tế Đông Á phải đối mặt đã giành được sự phát triển vượt bậc. Tháng 8 năm 2003, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính "10+3" đưa ra Sáng kiến phát triển thị trường trái phiếu châu Á (ANMI), Sáng kiến này dốc sức cho việc phát triển những thị trường trái phiếu hiệu quả và giàu tính linh động ở khu vực châu Á, từ đó tận dụng tốt hơn nguồn vốn đầu tư cho khu vực châu Á. Tính đến tháng 12 năm 2016, quy mô thị trường trái phiếu nội tệ của các nền kinh tế mới nổi Đông Á đạt 10.200 tỉ USD, chiếm 68,5% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của khu vực.
Thứ tư, tăng cường xây dựng và hợp tác cơ sở hạ tầng tài chính châu Á, là một khâu quan trọng phát triển và hoàn thiện thị trường tài chính châu Á. Tháng 11 năm 1997, Hiệp hội Trung tâm Lưu ký chứng khoán khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ACG), tổ chức phi chính phủ nhằm thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các Trung tâm Lưu ký chứng khoán khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã được thành lập. Hiện nay, thành viên của Hiệp hội này bao gồm hơn 30 Trung tâm Lưu ký chứng khoán đến từ hơn 20 nước và khu vực như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pa-ki-xtan, Xin-ga-po, v.v, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy các Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành lập quan hệ đối tác liên kết phát triển, hội tụ lợi ích, thúc đẩy đổi mới phát triển cơ sở hạ tầng tài chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |