• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Phi-li-pin hội đàm tại Bắc Kinh – Hai bên nhấn mạnh kiên trì láng giềng hữu nghị là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất phù hợp lợi ích của cả Trung Quốc và Phi-li-pin

    2017-06-30 14:30:57     cri
    Ngày 29/6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Ngoại trưởng Phi-li-pin Cay-ê-ta-nô đến thăm, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Cay-ê-ta-nô sau khi nhậm chức Ngoại trưởng Phi-li-pin năm nay. Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí cho rằng, hợp tác Trung Quốc – Phi-li-pin đã bước vào kỷ nguyên vàng kim phát triển nhanh chóng sau khi quan hệ hai nước trở lại quỹ đạo đúng đắn. Nhận thức chung về hợp tác đạt được giữa Nguyên thủ hai nước đang nhanh chóng chuyển biến thành những thành quả cụ thể mang lại phúc lợi cho nhân dân hai nước, kiên trì láng giềng hữu nghị và hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất phù hợp lợi ích của cả hai bên. 

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, kể từ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê tháng 10 năm ngoái, quan hệ Trung Quốc – Phi-li-pin trở lại quỹ đạo đúng đắn, thể hiện sức sống to lớn và triển vọng hết sức sáng sủa. Bộ trưởng nói:

    "Trong nửa năm ngắn ngủi, Trung Quốc và Phi-li-pin đã ký kết 22 văn bản liên quan tới các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, kinh tế-thương mại, nông nghiệp, năng lượng, phòng chống ma túy, du lịch, v.v., xác định một số dự án cơ sở hạ tầng hợp tác ưu tiên bao gồm đường sắt, đập nước, cầu cống, v.v., thương mại hai nước tăng trưởng nhanh chóng, Trung Quốc lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Phi-li-pin, xuất khẩu của Phi-li-pin sang Trung Quốc tăng mạnh, Trung Quốc cả thảy đã nhập khẩu 420 nghìn tấn trái cây từ Phi-li-pin trong gần 7 tháng qua. Quý 1 năm nay, du khách Trung Quốc đến Phi-li-pin du lịch tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái".

    Sau khi quan hệ Trung Quốc – Phi-li-pin trở lại quỹ đạo phát triển đúng đắn từ năm ngoái, tình hình Nam Hải ngày một ổn định, cơ chế trao đổi và điều phối giữa Trung Quốc và Phi-li-pin trên vấn đề Nam Hải từng bước được khôi phục và hoàn thiện, hợp tác trên biển không ngừng được tăng cường. Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, hai bên kiên trì xử lý vấn đề trên biển qua đối thoại và hợp tác.

    "Trung Quốc và Phi-li-pin nhất trí đồng ý tiếp tục xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển qua hiệp thương hữu nghị giữa hai bên, phát huy đầy đủ cơ chế hiệp thương và cơ chế hợp tác cảnh sát biển giữa hai bên về vấn đề Nam Hải đã được thiết lập, tăng cường đối thoại và hợp tác trên biển, không ngừng tăng thêm tin cậy lẫn nhau, cùng quản lý và kiểm soát bất đồng, giữ gìn hòa bình và ổn định của Nam Hải, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lành mạnh, ổn định và lâu dài".

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc là nước ủng hộ ASEAN kiên định nhất và tham gia hợp tác Đông Á tích cực nhất, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Phi-li-pin làm tốt các công tác nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, cùng thúc đẩy hợp tác khu vực thu được thành quả lớn hơn.

    Về việc mới đây Trung Quốc cung cấp lô vật tư và trang thiết bị chống khủng bố đợt đầu cho Phi-li-pin, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc luôn tham gia hợp tác quốc tế về chống khủng bố bằng phương thức mình. Phi-li-pin bị chủ nghĩa khủng bố đe dọa nghiêm trọng, Trung Quốc dĩ nhiên không chút do dự rang rộng vòng tay chi viện.

    Ngoại trưởng Cay-ê-ta-nô cũng đánh giá tích cực quan hệ Phi-li-pin – Trung Quốc được cải thiện và phát triển toàn diện, và mong hai bên tiếp tục duy trì giao lưu và hợp tác mật thiết. Ông đánh giá cao sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất. Ông nói: 

    "Sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' ăn khớp cao độ với Quy hoạch Tổng thể về kết nối ASEAN và sự phát triển của Phi-li-pin, vì vậy, Phi-li-pin sẵn sàng tích cực tham gia sáng kiến này, mong 'Một vành đai, một con đường' thu được thành công".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>