Ngày 5/6, Ba-ranh, A-rập Xê-út, Các tiểu vương quốc A-rập Thống nhất, Ai Cập, Y-ê-men lần lượt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ca-ta, yêu cầu các quan chức ngoại giao Ca-ta rời khỏi nước mình trong vòng 48 tiếng đồng hồ, và cấm công dân Ca-ta đến nước mình. Liên quân A-rập do A-rập Xê-út đứng đầu cũng tuyên bố chấm dứt tư cách thành viên của Ca-ta, cho biết nguyên nhân là Ca-ta ủng hộ tổ chức khủng bố ở Y-ê-men.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Man-đi-vơ cũng ra tuyên bố cho biết, Man-đi-vơ quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ca-ta từ cùng ngày.
Sau đó, Hãng hàng không Emirates, Hãng hàng không Etihad Airways cũng như Hãng hàng không Flydubai và Hãng hàng không Air Arabia—hai hãng hàng không giá rẻ có trụ sở đặt tại Đu-bai và Sa-gia (Sharja) ở Các tiểu vương quốc A-rập Thống nhất, lần lượt tuyên bố đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Ca-ta từ ngày 6/6.
Về việc A-rập Xê-út, Các tiểu vương quốc A-rập Thống nhất, Ba-ranh tuyên bố cắt đực quan hệ ngoại giao với nước mình, Bộ Ngoại giao Ca-ta cùng ngày ra tuyên bố bày tỏ lấy làm tiếc và kinh ngạc, cho rằng đây là quyết định "vô lý".
Quan hệ giữa Ca-ta với nước A-rập Xê-út, Ba-ranh, v.v. luôn không hòa mục. Những năm qua, cách làm ủng hộ một số tổ chức như phong trào Anh em Hồi giáo, phong trào Kháng chiến Hồi giáo (HAMAS), v.v. ở khu vực Trung Đông của Ca-ta khiến nhiều nước A-rập hết sức bất bình, nhiều nước như Ai Cập, A-rập Xê-út, v.v. có quan hệ căng thẳng với Ca-ta. Nhân sĩ phân tích cho rằng, Ca-ta gần gũi với I-ran bị các nước dòng Xun-ni như A-rập Xê-út coi là "thù địch lâu dài", đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều nước ở khu vực Trung Đông cắt đứt quan hệ với Ca-ta.
Trước cơn sóng gió cắt đứt quan hệ ngoại giao ngày 5/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran Ca-xê-mi (Qasemi) cùng ngày ra tuyên bố cho biết, trong bối cảnh chủ nghĩa khủng bố đe dọa tới an ninh của khu vực nói riêng và thế giới nói chung, cục diện ngày một căng thẳng giữa các nước trong khu vực không có lợi cho lợi ích của mỗi nước hữu quan.
Tin cho biết, Quốc vương Gioóc-đa-ni Áp-đun-la II dự định thăm Cô-oét ngày 6/6, tiến hành thảo luận với Quốc vương Cô-oét An Xa-ba về tình hình khu vực Trung Đông.
Dư luận cho rằng, nhiều nước lần lượt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ca-ta khiến mâu thuẫn trong nội bộ các nước vùng Vịnh, thậm chí giữa các nước ở khu vực Trung Đông trở nên công khai. Việc gây sức ép với chính sách thân I-ran của Ca-ta cũng làm nổi bật tầm quan trọng của việc "chọn đội xếp hàng" của các nước A-rập trên vấn đề I-ran, tất sẽ ảnh hưởng tới cuộc khủng hoảng ở Xy-ri, Y-ê-men, v.v., và sẽ tiếp tục kích thích mâu thuẫn và rạn nứt trong khu vực, không có lợi cho an ninh và ổn định tổng thể của khu vực. Tuy nhiên, nhân sĩ phân tích cho rằng, những nước này bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Ca-ta trong tương lai không phải không có khả năng. Hiện nay, Cô-oét—thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh chưa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ca-ta và tỏ rõ nguyện vọng làm trung gian dàn xếp, đã tạo không gian cho cứu vãn quan hệ trong tương lai.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |