Ngày 23/5, quân đội chính phủ Phi-li-pin và phiến quân vũ trang chống chính phủ đã xảy ra cuộc giao tranh quyết liệt tại thành phố Ma-la-uy. Là phiến quân vũ trang chống chính phủ hoạt động ở khu vực đảo Min-đa-nao miền Nam, "Nhóm Mao-ti" từng gây ra nhiều vụ đánh bom tấn công và bắt cóc tống tiền.
Sau khi xảy ra cuộc giao chiến ở Ma-la-uy, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê đã tuyên bố thiết quân luật tại khu vực đảo Min-đa-nao, v.v. Tổng thống Đu-téc-tê mong nhân dịp tuyên bố thiết quân luật tại khu vực đảo Min-đa-nao lần này, giải quyết "triệt để một lần" tất cả các vấn đề an ninh tồn tại ở miền Nam. Song, không ít truyền thông và chuyên gia Phi-li-pin đều cho rằng, nếu không bắt tay từ nguồn gốc, muốn chấm dứt triệt để một lần cục diện rối loạn mấy chục năm ở miền Nam Phi-li-pin không phải chuyện dễ dàng.
Giảng viên cao cấp Trung tâm châu Á Đại học Phi-li-pin Ramos Leila cho rằng, nghèo đói cùng cực là nguyên nhân căn bản dẫn đến sự rối loạn lâu dài ở miền Nam. "Nghèo đói lâu dài khiến giới trẻ đảo Min-đa-nao có thói quen 'sống dựa vào súng ống', dựa vào cướp bóc để có thu nhập cao hơn". Theo con số của cơ quan thống kê nhà nước Phi-li-pin, GDP bình quân đầu người ở khu vực đảo Min-đa-nao chưa đến 1.000 USD, tỉnh Nam La-lao, nơi sở tại của thành phố Ma-la-uy xảy ra cuộc giao chiến lần này là một trong những tỉnh nghèo nhất Phi-li-pin, tỉ lệ đói nghèo đạt trên 75%, gần 80.000 người trong 200.000 dân số thành phố tỉnh lỵ Ma-la-uy nằm trong diện đói nghèo. Người phụ trách nghiên cứu chính sách Trung tâm nghiên cứu quyền tham gia hoạt động chính trị nhà nước của nhân dân, cơ quan tư vấn Phi-li-pin Bobby Tuazon cho rằng, nguyên nhân dẫn đến không ngừng xảy ra xung đột vũ trang và khủng bố tấn công ở miền Nam còn có vấn đề bất bình đẳng xã hội và bị gạt ra bên lề chính trị của Hồi giáo, v.v.
Đảo Min-đa-nao là quê hương của Hồi giáo Phi-li-pin, ngay từ thế kỷ 14 đạo Hồi đã được truyền vào nơi đây. Sau thế kỷ 16, thực dân Tây Ban Nha và Mỹ thi hành đạo Công giáo tại Phi-li-pin, thi hành chính sách đồng hóa tại miền Nam Phi-li-pin, nhiều tín đồ Công giáo di cư xuống miền Nam, khiến Hồi giáo trở thành sắc tộc thiểu số, dẫn đến mâu thuẫn dân tộc. Nhà báo chuyên mục tờ "Manila Standard" Jojo Robles gần đây có bài viết cho rằng: "Do nguyên nhân lịch sử, người đảo Min-đa-nao giữ thái độ nghi ngờ đối với cách làm giúp họ cải thiện cuộc sống của chính quyền các khóa. Nhưng Tổng thống Đu-téc-tê lại khác, ông là vị Tổng thống đầu tiên đến từ đảo Min-đa-nao trong lịch sử Phi-li-pin. Nếu ông không giải quyết được vấn đề đảo Min-đa-nao, thì nơi này sẽ hoàn toàn vô vọng.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |