• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Giao thông vận tải thế giới đạt tới sự đồng thuận về thành lập Liên minh Giao thông vận tải quốc tế "Một vành đai, một con đường"

    2017-06-06 10:17:52     cri
    Hội nghị Giao thông vận tải thế giới năm 2017 ngày 5/6 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Gần 200 đại biểu đến từ Trung Quốc và nước ngoài đã tham dự, cùng thảo luận vấn đề hợp tác "Một vành đai, một con đường" trong lĩnh vực giao thông vận tải. Hội nghị đạt tới sự đồng thuận về chuẩn bị thành lập "Liên minh Vận tải quốc tế Một vành đai, một con đường".

    Hội nghị lần này mang chủ đề "Dẫn dắt đổi mới-Hội nhập xanh", nhằm tạo dựng mặt bằng đổi mới hiệp đồng quốc tế, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp vận tải Trung Quốc, chuyển đổi và nâng cấp xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng, phục vụ cho xây dựng "Một vành đai, một con đường".

    5 năm qua, ngành giao thông vận tải Trung Quốc đã có sự thay đổi to lớn về các mặt quy mô, kết cấu và chất lượng, cơ bản hình thành mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tổng hợp. Tính đến cuối năm ngoái, Trung Quốc đã có 124.000 km đường sắt, chiều dài đường sắt cao tốc, đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị, cùng số lượng cảng biển cỡ trên 10.000 tấn đều đứng đầu trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Đới Đông Xương cho biết, hiện nay nhiều công nghệ chủ chốt ngành giao thông vận tải Trung Quốc đã đạt tới trình độ tiên tiến trên thế giới. Thứ trưởng nói:

    "Trung Quốc đã nắm được một cách hệ thống các công nghệ đồng bộ về đường sắt cao tốc, đường bộ cao tốc, cầu cống lớn, đường hầm dài, an ninh hàng không, xây dựng cảng nước sâu, lặn bão hòa, v.v, công nghệ chủ chốt về dự án cụm xuyên biển, cầu-đường hầm ở vùng miền núi, xây dựng cảng nước sâu ngoài khơi, v.v đã đạt tới trình độ tiên tiến quốc tế, xuất hiện một số dự án giao thông quan trọng được cả thế giới chú ý như cầu Hồng Công-Châu Hải-Ma Cao, bến cảng công-te-nơ Dương Sơn, v.v, máy bay chở khách cỡ lớn, ô tô điện, tàu đặc biệt, nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ giao thông đường sắt đệm từ tốc độ trung bình và thấp giành được tiến triển mang tính đột phá."

    Kết nối cơ sở hạ tầng giao thông là lĩnh vực ưu tiên xây dựng "Một vành đai, một con đường", tăng cường kết nối quy hoạch xây dựng, hệ thống tiêu chuẩn công nghệ cơ sở hạ tầng các nước dọc tuyến là rất cần thiết. Hội nghị lần này đã đạt tới sự đồng thuận về thành lập Liên minh Giao thông vận tải quốc tế "Một vành đai, một con đường". Theo ý tưởng ban đầu, Liên minh sẽ chính thức thành lập trong thời gian diễn ra Hội nghị Đường bộ Thế giới tháng 11 năm nay. Cục trưởng Cục Kỹ thuật Bộ Công trình công cộng Ma-lai-xi-a Lim đã đọc sáng kiến tại hội nghị:

    "Liên minh sẽ đề xướng thúc đẩy các nước dọc tuyến và các bộ ngành liên quan ưu tiên khai thông các đoạn đường còn thiếu hụt, thông suốt các đoạn đường nút thắt cổ chai ở các hành lang, các nút và dự án quan trọng cơ sở hạ tầng giao thông, hoàn thiện đồng bộ cơ sở bảo vệ an toàn đường bộ và cơ sở thiết bị quản lý giao thông, nâng cao trình độ thông suốt đường bộ. Tăng cường hợp tác khoa học công nghệ giao thông vận tải, tạo điều kiện cùng thiết lập các mặt bằng như phòng thí nghiệm, Trung tâm nghiên cứu, trung tâm đổi mới, v.v, thúc đẩy giao lưu nhân viên khoa học và kỹ thuật, hợp tác triển khai nghiên cứu khoa học công nghệ quan trọng về giao thông vận tải, cùng nâng cao năng lực đổi mới công nghệ.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>