Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm từng nói, sau khi lên cầm quyền sẽ xóa bỏ nhiều di sản ngoại giao của người tiền nhiệm Ô-ba-ma, bao gồm lập tức hủy bỏ Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran, xoay chuyển tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương giữa Mỹ và Cu Ba, v.v. Ông còn cho biết, sẽ di dời Đại sứ quán Mỹ tại I-xra-en đến Giê-ru-xa-lem, xem xét xóa bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga bởi cuộc khủng hoảng U-crai-na. Hiện nay xem ra, ông Đô-nan Trăm đã "nuốt lời" toàn bộ những cam kết vận động tranh cử đi chệch chính trị chính thống Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm gần đây đã thay đổi cách nói, cho biết không còn nghĩ rằng NATO đã lỗi thời, cho rằng một châu Âu lớn mạnh có lợi đối với Mỹ. Trước đó ông nhiều lần dự kiến rằng, các nước Liên minh châu Âu khác sẽ theo Anh lựa chọn rút khỏi Liên minh châu Âu.
Các nhà phân tích Mỹ phổ biến cho rằng, hiện nay xem ra, chính sách ngoại giao của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm có xu hướng tiếp cận chính trị chính thống Mỹ rõ rệt.
Về quan hệ với Trung Quốc, một số học giả trong đó có Giáo sư khoa học chính trị quốc tế Đại học Ha-vớt Mỹ Anthony Ses bày tỏ khẳng định đối với cách làm của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm kế thừa truyền thống chính quyền Mỹ các khóa trước đây, coi trọng phát triển quan hệ Trung Quốc-Mỹ. Giáo sư cho phóng viên biết, Mỹ chỉ có thiết lập quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc mới có thể đảm bảo sức mạnh của Mỹ tiếp tục lớn mạnh, chính quyền Đô-nan Trăm có xu hướng nhất trí với chính quyền Mỹ trước đây về điểm này.
Ông Đô-nan Trăm trong thời gian vận động tranh cử nêu ra ý tưởng cầm quyền "nước Mỹ là trên hết", chuẩn bị bảo vệ lợi ích nước Mỹ với lập trường cứng rắn. Theo thông tin do Trang web Nhà trắng công bố, đánh bại "Nhà nước Hồi giáo" và các "tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan" khác là mục tiêu quan trọng bậc nhất trong chính sách ngoại giao của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm. Bởi vậy, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm mới lên cầm quyền đã dự định tái cơ cấu Bộ Ngoại giao, đặt trọng điểm vào việc chống khủng bố.
Các nhà phân tích nêu rõ, khác với chính quyền Mỹ các khóa trước đây là, nhóm chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm không còn lấy các nhà chiến lược chính sách ngoại giao và các nhà chính trị làm chính, mà lấy cựu tướng lĩnh quân đội làm chính. Người phụ trách dự án nghiên cứu Trung Đông Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, cơ quan tư vấn Mỹ Altman cho biết, sĩ quan chỉ huy quân đội thiếu nhận thức về chiến lược tổng thể, hiệu quả cuối cùng của hành động quân sự cũng có thể bị suy giảm đáng kể.
Về mặt tăng cường xây dựng quân đội, báo cáo dự toán ngân sách năm tài khóa đầu tiên trình lên Quốc hội của chính quyền Đô-nan Trăm sau khi lên cầm quyền cho biết, dự toán ngân sách quốc phòng sẽ tăng 10%, nêu bật sự phát triển "thực lực cứng" quân sự, còn dự toán ngân sách "thực lực mềm" của các cơ quan Bộ Ngoại giao, v.v thì bị cắt giảm mức lớn. Điều này đã thể hiện cam kết về tăng cường xây dựng quốc phòng của ông Đô-nan Trăm khi vận động tranh cử, nhưng lập tức dẫn đến sự phản đối của chính trường và giới chức quân đội chính thống Mỹ, cho rằng cách làm của chính quyền Đô-nan Trăm đã đánh giá thấp tầm quan trọng của "thực lực mềm" đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |