Từ năm 2009 đến nay, Bộ Dân chính Trung Quốc đưa ra yêu cầu tích cực phổ biến hình thức mai táng sinh thái tiết kiệm đất như mai táng cây, mai táng luống hoa, mai táng bãi cỏ, v.v., khuyến khích đề xướng hình thức mai táng không giữ lại tro cốt như chôn cất sâu, rải xuống đất, mai táng trên biển. Năm ngoái, chính phủ Trung Quốc công bố "Ý kiến chỉ đạo về mai táng sinh thái tiết kiệm đất", khuyến khích và hướng dẫn mọi người mai táng tro cốt hoặc thi hài theo hình thức không chiếm hoặc ít chiếm dụng đất, ít tiêu hao tài nguyên, ít sử dụng vật liệu không phân hủy.
Hiện nay, nhiều nơi Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Thiên Tân, Sơn Tây, Hà Nam, v.v., đều đã tìm tòi hình thức mai táng sinh thái tiết kiệm đất phù hợp tình hình địa phương, thúc đẩy cải cách đổi mới chế độ mai táng xanh. Ví như thành phố Bắc Kinh năm nay đã đưa ra dịch vụ mai táng tự nhiên tro cốt hoàn toàn miễn phí. Phó Cục trưởng Cục Dân chính thành phố Bắc Kinh Lý Hồng Binh nói:
"Mai táng tự nhiên tro cốt tức là dùng hộp đựng có thể phân hủy hoặc trực tiếp rải tro cốt xuống đất, nơi mai táng được làm đẹp bằng tự nhiên sinh thái như trồng cây, trồng hoa, trồng cỏ, v.v., không xây mộ, đặt bia mộ, mộ huyệt vật liệu cứng, hình thức mai táng không giữ lại tro cốt. Hiện nay, cơ sở rừng cây tro cốt Trường Thanh Viên thành phố Bắc Kinh đã xây dựng khu mai táng tự nhiên, người dân tử vong có hộ khẩu Bắc Kinh có thể mai táng miễn phí. Cơ sở này có thể cung cấp hộp đựng tro cốt có thể phân hủy, lễ từ biệt cùng lễ mai táng tro cốt, các việc này đều do nhà nước bỏ tiền."
Để khích lệ khen thưởng mai táng sinh thái, thành phố Bắc Kinh còn áp dụng cách làm thưởng 5.000 Nhân dân tệ cho cách mai táng theo hình thức mai táng trên biển, không giữ lại tro cốt và chôn cất sâu tro cốt không để mộ.
Thượng Hải là một trong những nơi trước tiên thi hành mai táng trên biển ở Trung Quốc. Từ ngày 19 tháng 3 năm 1991 tổ chức mai táng trên biển lần đầu tiên đến nay, tính đến cuối năm 2016, Thượng Hải cả thảy có 37.056 tro cốt của người đã mất được rải xuống biển. Theo đà lợi ích của mai táng sinh thái ngày càng được nhiều người hiểu biết, cách mai táng "phi truyền thống" này ngày càng được nhiều người chấp nhận:
"Đối với mọi người chúng ta, điều đầu tiên là đề xướng chuyện hậu sự đơn giản này, hai là tiết kiệm nhiều đất để lại cho người còn sống."
"Một là bảo vệ môi trường, hai là quan tâm yêu mến con cháu chúng ta, tôi cũng đang xem xét, tôi sau này thế nào cũng (mai táng trên biển), có thể còn xem xét hiến xác."
Trung Quốc còn có nhiều tỉnh, thành thi hành mai táng bảo vệ môi trường xanh. Năm 2017 tỉnh Thiểm Tây thúc đẩy chế độ khen thưởng trợ cấp mai táng sinh thái tiết kiệm đất, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến nêu ra tỉ lệ mai táng sinh thái tiết kiệm đất của cả thành phố sẽ đạt 70% vào năm 2020.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |