• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giao thông đường sắt của Mỹ có triển vọng xuất hiện nhiều chế tạo liên hợp giữa Trung Quốc và Mỹ hơn

    2017-04-04 14:32:37     cri
    Ngày 3/4, theo giờ địa phương, trên Quảng trường trước Tòa thị chính Bô-xtơn, mô hình tàu điện ngầm tuyến màu da cam do Công ty TNHH Trung Xa Trung Quốc (CRRC) phối hợp với ngành giao thông địa phương dầy công tạo dựng đã lần đầu tiên ra mắt công chúng. Với sản phẩm chi phí hiệu quả siêu cao, Hãng Trung Xa Trung Quốc đã không ngừng thúc đẩy chiến lược nội địa hóa nhiều cấp độ trong khi giành được thị trường Mỹ, được người dân và chính quyền địa phương đánh giá tích cực.

    Ông Giêm Oát ngồi xe lăn tay đi một vòng trên toa xe tự giới thiệu là một hành khách lâu năm của hệ thống tàu điện ngầm Bô-xtơn. Ông cho biết, toa xe mới rộng và đẹp hơn nhiều so với toa xe tàu điện ngầm đang sử dụng hiện nay, hơn nữa thiết kế mang đậm tính nhân văn hơn, bên trong và ngoài toa xe đều có nút bấm riêng, có thể để người ngồi xe lăn tay đi lại không gặp trở ngại. Ông nói:

    "Hiện nay, lần đầu tiên trong đời, tôi không cần người giúp đỡ là có thể tự lên tàu. Tính độc lập này là điều hết sức quan trọng đối với tôi."

    Mấy ngày trước, Thống đốc bang Mát-xa-chu-xét Ba-cơ sau khi được xem triển lãm mô hình, đã phấn khởi liên tục ba lần khen ngợi trên trang mạng xã hội, dẫn đến sự quan tâm của người dân địa phương, nhất là sự mong đợi của 400 nghìn hành khách tàu điện ngầm mỗi ngày, nhiều người đồng loạt lưu bút mong tàu điện ngầm mới sớm đưa vào vận hành.

    Tháng 10 năm 2014, Hãng Trung Xa Trung Quốc đã chiến thắng các doanh nghiệp toa xe đường sắt lớn của các nước Hàn Quốc, Nhật và Ca-na-đa, giành được đơn đặt hàng trị giá 567 triệu USD của Sở Giao thông bang Mát-xa-chu-xét, cung cấp 284 đoàn tàu cho tuyến tàu điện ngầm màu da cam và màu đỏ của Bô-xtơn, đồng thời cam kết sẽ xây dựng một Nhà máy chế tạo trang thiết bị giao thông đường sắt tại thành phố Springfield cách Bô-xơn khoảng 145 km.

    Giám đốc dự án Sở Giao thông Vịnh Mát-xa-chu-xét Đê-vít-tô nói:

    "Nhà máy Springfield là bộ phận cấu thành rất quan trọng của dự án, không những đã tạo việc làm trong quá trình xây dựng Nhà máy, mà còn sẽ tạo ra 150 việc làm lâu dài cho địa phương. Ngoài ra, ngày 7/4, khoảng 30 người của vùng Springfield sẽ đi Trung Quốc học tập kỹ thuật lắp ráp toa xe."

    Nhà máy Springfield Trung Xa Trung Quốc được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2015, người dân địa phương hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc, đã viết biểu ngữ "Hoan nghênh Trung Xa Trung Quốc" ở bên đường.

    Điều khiến mọi người phấn khởi hơn là, cuối năm 2016, Sở Giao thông Vịnh Mát-xa-chu-xét đã tăng thêm đơn đặt hàng 120 đoàn tàu phục vụ hệ thống tàu điện ngầm, đồng thời nhấn mạnh, chỉ có đoàn tàu do Trung Xa Trung Quốc cung cấp phù hợp yêu cầu mua sắm, hơn nữa tin chắc rằng, đoàn tàu sau này chỉ có mua của Trung Xa Trung Quốc mới là con đường duy nhất thực hiện tiêu chuẩn hóa.

    Từ năm 2014 lần đầu tiên tiến vào thị trường Mỹ đến nay, Trung Xa Trung Quốc dùng thời gian hơn hai năm đã giành được sự tin cậy của người Bô-xtơn, còn liên tiếp giành được thắng lợi tại Chi-ca-gô, Lốt An-giơ-lét, Phi-la-đen-phi-a.

    Thị trưởng thành phố Chi-ca-gô Ê-man-nu-en tại lễ đặt móng xây dựng Nhà máy lắp ráp của Trung Xa Trung Quốc tại Chi-ca-gô đã cảm ơn Trung Xa Trung Quốc đầu tư xây dựng Nhà máy tại Chi-ca-gô, tạo việc làm chất lượng cho khu công nghiệp lâu năm của Chi-ca-gô, đã tiếp thêm sức sống mới cho khu vực này. Ông nói:

    "Rốt cuộc đây là một quan hệ đối tác, tôi mong sự hợp tác này không chỉ là một Nhà máy, mà là sự mở đầu cùng có lợi lâu dài giữa hai bên.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>