• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các giới Niu Di-lân đánh giá cao thành quả chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

    2017-03-29 11:27:46     cri

    Ngày 29/3, theo giờ địa phương, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sắp kết thúc chuyến thăm chính thức Niu Di-lân trong 4 ngày. Các phương tiện truyền thông chính thống và các giới xã hội Niu Di-lân đều đã đánh giá cao thành quả tích cực giành được trong chuyến thăm Niu Di-lân đầu tiên của Thủ tướng Lý Khắc Cường sau khi đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Trung Quốc, cho rằng chuyến thăm này ở vào thời điểm then chốt đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Niu Di-lân, tất sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước trong tương lai, truyền đi thông điệp của tình hữu nghị và hợp tác cho khu vực và thế giới.

    Ông Dương Kiến, Nghị sĩ người Hoa trong Quốc hội Niu Di-lân, Cố vấn Hiệp hội Xúc tiến phát triển Quan hệ Niu Di-lân-Trung Quốc cho biết, ông đánh giá cao bài diễn thuyết của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại bữa tiệc trưa chào mừng Thủ tướng của các giới Niu Di-lân: Đỉnh cao hợp tác Trung Quốc-Niu Di-lân không có điểm dừng, hai nước kề vai nhau chung tay có thể vươn lên tầm cao hơn. Ông cho rằng, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường có ý nghĩa rất tích cực cho việc tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Niu Di-lân. Ông nói:

    "Bản thân chuyến thăm lần này có vai trò rất lớn đối với thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại. Tiền đề phát triển kinh tế thương mại thực ra là cơ sở tin cậy lẫn nhau về chính trị, cơ sở tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa Trung Quốc và Niu Di-lân rất vững chắc, kể cả các chủ đề thảo luận, vấn đề an ninh khu vực đều có thể thương thảo, hơn nữa đều rất thẳng thắn."

    Quan hệ Trung Quốc-Niu Di-lân lâu nay ở vào hàng đầu trong quan hệ giữa Trung Quốc với các nước phát triển, trong chuyến thăm này Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đạt tới nhận thức chung rộng rãi với Niu Di-lân, giành được thành quả đáng ghi nhận. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Niu Di-lân Bin Inh-lích tuyên bố tại Oe-linh-tơn rằng, ngày 25/4 năm nay bắt đầu đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do, và cùng dự lễ ký thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước, trong đó có bản ghi nhớ về hợp tác "Một vành đai, một con đường" giữa Trung Quốc và Niu Di-lân, ngoài ra Trung Quốc và Niu Di-lân còn sẽ cùng tổ chức "Năm Du lịch Trung Quốc-Niu Di-lân" vào năm 2019. Về việc này, ông Arthur Loo, chuyên gia quan hệ Trung Quốc-Niu Di-lân nổi tiếng Niu Di-lân cho rằng, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường thành quả rất rực rỡ, đã ghi dấu ấn đậm nét cho việc kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Niu Di-lân. Ông nói:

    "Tôi rất phấn khởi sau khi quan tâm theo dõi hoạt động chuyến thăm mấy ngày qua của Thủ tướng Lý Khắc Cường, chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã lần nữa củng cố quan hệ song phương ngày càng gắn bó giữa Trung Quốc và Niu Di-lân, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã cùng phía Niu Di-lân trao đổi ý kiến đầy đủ về tình hình khu vực và thế giới, điều quan trọng hơn là, Hiệp định Thương mại tự do của chúng ta đã ký vào khoảng 10 năm trước, qua hội đàm lần này, cuộc đàm phán nâng cấp rốt cục sắp được khởi động."

    Ông Lục Ba, nhà bình luận thời sự nổi tiếng truyền thông Niu Di-lân-Trung Quốc của Niu Di-lân cho rằng, hiện nay, trong tình hình xu hướng chống toàn cầu hóa, chống lại tự do hóa thương mại ngóc đầu dậy, chính phủ Trung Quốc nắm bắt thời cơ, chủ động xuất kích, chủ động tiến ra khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hiệu quả rất tốt.

    Các phương tiện truyền thông chính thống như tờ "Người đi trước Niu Di-lân", v.v, trong chuyến thăm lần này đã đăng nhiều bài viết phân tích giải thích sâu sắc về quan hệ Trung Quốc-Niu Di-lân, phổ biến cho rằng, ngành dịch vụ hai nước Trung Quốc-Niu Di-lân, nhất là ngành giáo dục và ngành du lịch cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ hai nước, đều sẽ giành được động lực phát triển sôi động bởi thúc đẩy của nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Niu Di-lân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>