Hội nghị An ninh Mu-ních lần thứ 53 dự định diễn ra tại Mu-ních, thành phố miền nam nước Đức từ ngày 17 -19/2. Trước thềm khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội nghị An ninh Mu-ních I-xin-gơ đã giới thiệu về hội nghị lần này cũng như "Báo cáo An ninh Mu-ních 2017" vừa được công bố.
Khi giới thiệu về những mặt được trọng điểm quan tâm tại Hội nghị An ninh Mu-ních lần này, ông I-xin-gơ cho biết, hiện mọi người đang sống trong một thế giới có cục diện chính trị phức tạp đan xen và tình hình bấp bênh. Là một trong những diễn đàn thường niên quan trọng trong lĩnh vực chiến lược và an ninh quốc tế hiện nay, Hội nghị An ninh Mu-ních lần thứ 53 sẽ trước sau như một bám sát các vấn đề nóng quốc tế.
"Chương trình nghị sự trọng điểm của Hội nghị Mu-ních lần này liên quan đến phạm vi rất rộng, chẳng hạn như cuộc chiến ở Xy-ri, cuộc khủng hoảng ở U-crai-na, quan hệ với Nga, v.v, đặc biệt là sau khi lên nắm quyền, tân Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm sẽ áp dụng những biện pháp gì để ứng phó thách thức trong và ngoài nước. Theo tôi, những điều này đầy tính không xác định đối với người châu Âu, hơn thế nữa những câu hỏi đặt ra cho chúng ta cũng nhiều hơn bao giờ hết".
Tiến trình nhất thể hoá của Liên minh châu Âu cất bước gian nan, mối đe dọa khủng bố của các tổ chức cực đoan ngày càng gay gắt, chính phủ mới của Mỹ 'vung đao, múa kiếm' điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình... Ông I-xin-gơ cho biết, an ninh quốc tế chưa bao giờ lại yếu ớt như hiện nay kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ 2.
Về "Báo cáo an ninh Mu-ních năm 2017" mới được công bố, ông I-xin-gơ cho biết, bản báo cáo dài 90 trang và do nhiều cơ quan tham vấn phối hợp hoàn thành này sẽ trở thành tài liệu thảo luận của Hội nghị An ninh Mu-ních lần này.
"Tôn chỉ của bản báo cáo này là, đã khái quát tóm tắt những vấn đề bức xúc nhất đặt ra cho an ninh thế giới, để những người không có nhiều thời gian, chẳng hạn các chính khách như Thủ tướng, Bộ trưởng hoặc người phụ trách, giám đốc điều hành các công ty, v.v có thể nhanh chóng tìm hiểu thực tế và số liệu cốt lõi nhất liên quan đến an ninh quốc tế". Ông I-xin-gơ còn cho biết, báo cáo đã trình bày kết quả điều tra nghiên cứu và phân tích tình hình hiện nay nhưng không trả lời trực tiếp về những vấn đề này. Các đại biểu tham dự Hội nghị An ninh Mu-ních sẽ đi sâu thảo luận các vấn đề và đáp án trong thời gian diễn ra hội nghị.
Là hội nghị hàng năm về chính sách an ninh quốc tế, từ khi thành lập vào năm 1963 đến nay, Hội nghị An ninh Mu-ních đã trở thành hội nghị có quy mô lớn nhất trong các hội nghị cùng loại trên thế giới, là diễn đàn độc lập quan trọng nhất để các nhà hoạch định chính sách an ninh quốc tế tiến hành trao đổi ý kiến. Năm nay sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự hội nghị, trình bày quan điểm và chủ trương của Trung Quốc đối với các vấn đề như tình hình quốc tế hiện nay, hợp tác an ninh, v.v. Về những vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của châu Âu như nhất thể hoá châu Âu, vai trò của NATO cũng như chính sách đối với Nga, hai bên châu Âu và Mỹ sẽ truyền đi những thông điệp mới nào đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người.