Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tối cao nước ngoài đầu tiên mà Trung Quốc đón tiếp trong năm nay, Trung Quốc là nước đối tượng đi thăm đầu tiên trong năm mới của nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sau khi tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứng tỏ đầy đủ hai Đảng, hai nước Trung-Việt coi trọng cao việc tăng cường và sâu sắc quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt.
Dưới sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Trung-Việt những năm qua có đà phát triển tốt đẹp, tình hữu nghị truyền thống đã được củng cố, hợp tác trong mọi lĩnh vực giành được thành quả tích cực. Năm 2015, nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước của hai nước Trung-Việt đã thực hiện thành công các chuyến đi thăm lẫn nhau, đạt được nhận thức chung rộng rãi và quan trọng, chỉ rõ phương hướng đúng đắn cho phát triển quan hệ hai nước. Năm 2016, hai bên tiếp tục duy trì truyền thống gặp gỡ cấp cao giữa hai nước, các nhà lãnh đạo Đảng, chính quyền và quân đội liên tiếp đi thăm lẫn nhau, tin cậy chính trị được tăng cường. Giao lưu và hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực và các cấp độ chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v phát triển tốt đẹp.
Năm 2017 là một năm quan trọng thực thi "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" của Trung Quốc. Việt Nam năm nay sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC. Hiện nay, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi, hai Đảng, hai nước Trung-Việt mỗi nước đều đối mặt với vận hội mới thách thức mới. Sự thật chứng tỏ, Trung-Việt không những là láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, mà còn là cộng đồng cùng chung vận mệnh lợi ích giao thoa, mục tiêu tương đồng.
Trong tình hình mới, lấy phát triển toàn cục làm trọng tâm, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị, tìm cái chung, gác lại bất đồng, xử lý tổn thỏa bất đồng, không những sẽ thúc đẩy Trung-Việt hợp tác cùng có lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, mà còn có lợi cho hòa bình, ổn định và phồn thịnh trong khu vực. Những gợi ý và kinh nghiệm quan trọng này, là nền tảng vững chắc phát triển quan hệ Trung-Việt, cũng là điểm xuất phát và mục tiêu của hai bên khi xử lý vấn đề hữu quan trong quan hệ hai nước.
Trong tình hình mới, tận dụng tốt thế mạnh về mức độ liên quan lớn và tính bổ sung cho nhau mạnh của nền kinh tế hai nước Trung-Việt, nắm bắt và ứng phó tốt đối với vận hội và thách thức tương tự do toàn cầu hóa kinh tế và nhất thể hóa kinh tế khu vực mang lại cho hai nước, thông qua mặt bằng "Một vành đai, một con đường", "Hai hành lang, một vành đai" thực hiện kết nối chiến lược phát triển của hai nước, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển lên tầm cao hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |