• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 11 diễn ra tại Lào quan tâm hợp tác và an ninh khu vực

    2016-09-09 15:26:12     CRIonline

     Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 11 ngày 8/9 đã diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Trả lời phỏng vấn của phóng viên sau Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cho biết, chỉ có tăng cường hợp tác, xây dựng sự tin cậy, các nước Đông Á mới có thể cùng giữ gìn tốt hòa bình và an ninh của khu vực Đông Á; chỉ có tăng cường hợp tác mới có thể duy trì sự phồn thịnh của kinh tế Đông Á.

    Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 11 diễn ra trong 2 tiếng 40 phút, sau Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã trả lời ngay phỏng vấn của báo giới, ông nói:

    "Lãnh đạo của 18 nước đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Đông Á. Nhìn chung Hội nghị diễn ra trong bầu không khí khá tốt. Góc độ và vấn đề quan tâm của mỗi nhà lãnh đạo khác nhau, chủ yếu đề cập đến vấn đề chống khủng bố, nhất là chống chủ nghĩa cực đoan, thúc đẩy hợp tác khu vực, phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, tăng cường hợp tác an ninh khu vực, hợp tác trên biển, v.v.."

    Thứ trưởng Lưu Chấn Dân cho biết, các Lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao đều ủng hộ Hội nghị Cấp cao Đông Á phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực Đông Á, tăng cường an ninh khu vực Đông Á, nhiều nhà lãnh đạo cũng đề cập đến an ninh trên biển, trong đó bao gồm vấn đề Nam Hải. Ông cho biết có 16/18 nước đều trình bày từ góc độ tích cực và chính diện, chỉ có hai nước ngoài khu vực đề cập đến vấn đề trọng tài Nam Hải.

    "Các nước ngoài khu vực mỗi khi nhìn thấy các nước trong khu vực tăng cường hợp tác, xử lý thỏa đáng vấn đề là họ nhúng tay vào. Những năm qua, các nước này nhiều lần nhúng tay. Trải qua sự phản tỉnh trong thời gian qua, các nước ASEAN cũng một lần nữa nhận thức được rằng, vấn đề của khu vực cần phải do các nước trong khu vực giải quyết qua đối thoại và hiệp thương. Hội nghị Ngoại trưởng Trung Quốc – ASEAN diễn ra tại Viêng Chăn tháng 7 năm nay là một bước ngoặt quan trọng, các nước ASEAN và Trung Quốc nhận thức được rằng, chiếc chìa khóa giải quyết vấn đề Nam Hải phải nắm trong tay mình, cần trở lại toàn diện quỹ đạo thực hiện 'Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải', sự can thiệp của các nước ngoài khu vực không giải quyết được vấn đề".

    Thứ trưởng Lưu Chấn Dân cho biết sẽ hoàn thành dự thảo khung của "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải" trong nửa đầu năm 2017, sau đó sẽ đi vào tham vấn và thảo luận thực chất.

    Thứ trưởng Lưu Chấn Dân cho rằng, Hội nghị Cấp cao Đông Á lần này gợi ý mọi người, chỉ có tăng cường hợp tác, xây dựng sự tin cậy, các nước Đông Á mới có thể cùng giữ gìn tốt hòa bình và an ninh trong khu vực, mới có thể duy trì sự phồn thịnh của kinh tế Đông Á. Ông nói:

    "Kinh tế Đông Á phát triển rất tốt, xã hội phồn thịnh, làm thế nào để bảo đảm sự phồn thịnh kinh tế của chúng ta, cần hoàn thiện và tăng cường hợp tác an ninh, cần dựa vào bản thân các nước Đông Á để thực hiện, quốc phòng song phương và đồng minh quân sự không giải quyết được vấn đề của khu vực. Vì vậy, Trung Quốc đề xướng quan niệm an ninh châu Á mới là phải thực hiện quan niệm an ninh chung, toàn diện, tổng hợp và hợp tác".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>