• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • 8 năm Thế vận hội Ô-lim-pích

    2016-08-08 11:41:25     cri
    Thế vận hội Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô năm 2016 đã khai mạc vào tối ngày 5 tháng 8 theo giờ địa phương. Cách Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh ngày 8 tháng 8 năm 2008 đã được 8 năm. Năm 2009, Chính phủ Trung Quốc quyết định lấy ngày 8 tháng 8 hàng năm làm "Ngày Toàn dân rèn luyện thân thể".

    Trong 8 năm, các sự kiện thể thao quốc tế quan trọng như Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh, Á vận hội Quảng Châu, Đại hội Thể thao sinh viên thế giới mùa Hè tại Thâm Quyến, Thế vận hội Ô-lim-pích Trẻ tại Nam Kinh, v.v, đã khích lệ rất lớn niềm nhiệt tình với phong trào Ô-lim-pích của nhân dân Trung Quốc. Biện pháp chính sách thúc đẩy Toàn dân rèn luyện thân thể của Chính phủ đã đóng vai trò tích cực thúc đẩy sự nghiệp thể thao Trung Quốc phát triển, nâng cao trình độ sức khỏe của người dân. Trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", vận động viên Trung Quốc cả thảy đoạt 596 chức vô địch thế giới, lập và vượt 57 kỷ lục thế giới. Ngày 5 tháng 5 năm 2016, Tổng cục Thể dục-Thể thao Quốc gia Trung Quốc đã công bố "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 về phát triển thể thao", tiếp tục thể hiện rõ vai trò của thể thao trong thực hiện xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

    Trong 8 năm, Toàn dân rèn luyện thân thể đã được nâng lên thành một chiến lược quốc gia. Năm 2009, Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban bố thi hành "Điều lệ Toàn dân rèn luyện thân thể", quyết định lấy ngày 8 tháng 8 hàng năm làm "Ngày Toàn dân rèn luyện thân thể". Năm 2011 Quốc vụ viện Trung Quốc ban bố thi hành "Chương trình Toàn dân rèn luyện thân thể (giai đoạn 2011-2015)", ý tưởng Toàn dân rèn luyện thân thể đã dần đi sâu vào lòng người. Tính đến cuối năm 2014, tỉ lệ số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên trong cả nước đạt 33,9%, tỉ lệ số người đạt "tiêu chuẩn đánh giá về thể chất" trở lên của người dân thành thị và nông thôn trong cả nước đạt 89,6%, diện tích sân bãi/nhà thi đấu thể thao trung bình đầu người đạt 1,5 mét vuông.

    Trong 8 năm, tốc độ xây dựng hệ thống dịch vụ thể thao công cộng đã tăng nhanh, mạng lưới tổ chức ngày càng hoàn thiện, hình thức hoạt động ngày càng đa dạng. Tháng 10 năm 2014, Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành "Một số ý kiến về tăng nhanh phát triển ngành công nghiệp thể thao thúc đẩy tiêu thụ thể thao" nêu ra, đến năm 2015 số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên phải đạt 500 triệu người, thực hiện "Vành đai rèn luyện thân thể 15 phút", tức người dân thành phố đi bộ ra khỏi nhà khoảng 15 phút là tìm được nơi luyện tập thể dục, thể thao, hiện nay điều này đã trở thành hiện thực.

    Trong 8 năm, vị thế của văn hóa thể thao trong phát triển thể dục thể thao tiếp tục được nâng cao, giao lưu đối ngoại về thể thao tiếp tục được sâu sắc và mở rộng, công tác xây dựng tác phong và chống tham nhũng đề xướng liêm khiết trong ngành thể dục thể thao cũng đã được thúc đẩy rõ rệt, công tác pháp quyền, khoa học-công nghệ, nhân tài, giáo dục và tuyên truyền, v.v trong thể thao đã không ngừng mở ra cục diện mới.

    Ngày nay, đối với người dân Trung Quốc bình thường, thể thao đã không chỉ là một trận thi đấu, một tấm huy chương vàng, một bàn thắng, mà còn là một tình cảm, một tín ngưỡng, một lối sống, là một công trình dân sinh toàn dân tham dự, cả xã hội cùng quan tâm, là sự thúc đẩy to lớn đối với Phong trào Ô-lim-pích quốc tế.

    Nền tảng thể thao quần chúng ngày càng vững chắc, khiến thực lực tổng hợp thể thao thành tích cao và năng lực đua tranh quốc tế của Trung Quốc tiếp tục tăng cường, "6 bông hoa vàng" thể thao thành tích cao truyền thống Trung Quốc như bóng bàn, cầu lông, thể dục dụng cụ, bắn súng, nhảy cầu, cử tạ vẫn rực rỡ như xưa, các môn thể thao cơ sở như điền kinh, bơi lội, v.v tiến bộ rõ rệt, các môn thể thao mùa Đông phát triển vững chắc. Từ Bắc Kinh đến Ri-ô Đê Gia-nây-rô, thể thao Trung Quốc lại lên đường, phấn đấu giành được những mục tiêu mới trên cơ sở hoàn toàn mới mẻ này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>