• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đối thoại Chiến lược và Kinh tế là mặt bằng tăng cường lòng tin, xóa bỏ nghi ngờ giữa Trung Quốc và Mỹ

    2016-06-06 10:45:45     cri
    Đối thoại Chiến lược và Kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ lần thứ 8 diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 6 và 7 tháng 6. Học giả Mỹ cho rằng, Đối thoại lần này diễn ra đúng lúc, là hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, đối thoại cấp cao giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ có lợi cho tăng cường lòng tin, xóa bỏ nghi ngờ giữa hai bên, giữ gìn ổn định toàn cầu.

    Vào cuối mùa xuân đầu mùa hạ mỗi năm, hàng trăm quan chức cấp cao, doanh nhân, học giả hai nước Trung Quốc và Mỹ đều tập trung tại Bắc Kinh hoặc Oa-xinh-tơn, cùng thảo luận về kế hoạch hợp tác, kiểm soát bất đồng. Do đoàn đại biểu quy mô lớn, từng một dạo bị một số người Mỹ giễu cợt là "Đoàn xiếc", thế nhưng, Giám đốc Trung tâm Trung Quốc Thornton thuộc Viện Brookings Mỹ, Tiến sĩ Lý Thành lại cho rằng, điều này chứng tỏ đầy đủ sự giao lưu, hợp tác sâu sắc, rộng rãi giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ. Tiến sĩ Lý Thành nói:

    "Cá nhân tôi cho rằng đây là một cơ chế rất tốt, mặc dù vẫn còn không gian có thể hoàn thiện, nhưng bản thân cơ chế này có thể duy trì thời gian dài như vậy đã đủ nói lên rất nhiều vấn đề. Hơn nữa có lúc chúng ta quả thực nhìn thấy, hợp tác kinh tế giữa hai nước quả thực đã tránh được một số bất đồng chính, bất kể là về mặt ý thức hệ hay về mặt chính trị, hoặc trong công việc an ninh khu vực".

    Vừa qua, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đã đi thăm Việt Nam, khi tham gia Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Nhật còn đặc biệt đi thăm Hi-rô-xi-ma từng bị Mỹ thả bom nguyên tử, động thái của quan chức Mỹ không chút giấu giếm bắt tay giảng hòa, thậm chí hồ hởi với kẻ địch trước đây là nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới quan hệ của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, giữa Trung Quốc và Mỹ cũng có nhiều phen tranh đấu xoay quanh vấn đề Nam Hải, vấn đề bảo hộ mậu dịch, v.v.

    Tiến sĩ Lý Thành cho rằng, Đối thoại lần này diễn ra đúng lúc, có thể tạo cơ hội cần thiết làm dịu bầu không khí căng thẳng, củng cố hợp tác giữa hai nước. Tiến sĩ Lý Thành nhấn mạnh, Chính phủ Ô-ba-ma nhiều lần nhấn mạnh, Mỹ hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc, Mỹ không có ý chèn ép Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Ông Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương cũng từng cho biết, Đối thoại Chiến lược và Kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ không phải thỏa thuận quân tử, hai bên luôn thảo luận rất cởi mở và sâu sắc về các vấn đề nhạy cảm, những đối thoại sâu sắc này tuy chưa bao giờ tiết lộ với bên ngoài, nhưng đã đóng vai trò rất quan trọng về việc tăng thêm hiểu biết, tránh để mất kiểm soát tình hình giữa hai bên. Ông Russel nói:

    "Đây là một trong những bí mật xử lý và kiểm soát vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc, chúng ta có năng lực tránh để xảy ra xung đột, tránh rơi vào cục diện đối đầu có tổng bằng không trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh".

    Giám đốc Trung tâm Trung Quốc Thornton thuộc Viện Brookings Lý Thành nêu rõ, giữa Trung Quốc và Mỹ tuy có bất đồng, nhưng hợp tác lớn hơn nhiều so với bất đồng, nhất là hiện nay hai nước đều đứng trước nhu cầu to lớn chuyển đổi mô hình kinh tế trong nước, giữa hai nước vẫn có rất nhiều những bổ khuyết kinh tế cho nhau.

    Là quan sát viên được mời của Tham vấn cấp cao Giao lưu nhân văn giữa Trung Quốc và Mỹ lần thứ 7, Tiến sĩ Lý Thành sẽ tham gia nhiều hoạt động liên quan. Tiến sĩ cho biết, những năm qua giao lưu nhân văn giữa Trung Quốc và Mỹ cũng đã có sự nhảy vọt to lớn, những giao lưu này chứng tỏ hai nước Trung Quốc và Mỹ có nguyện vọng tăng cường trao đổi, hơn nữa giao lưu trong nhân dân cũng tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>