• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thúc đẩy xây dựng mô hình quản lý an ninh đặc sắc châu Á-Các chuyên gia nói về bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao CICA lần thứ 5

    2016-04-29 10:11:55     cri
    Ngày 28/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao CICA lần thứ 5, nhấn mạnh cần phải kiên trì và thực hành quan niệm an ninh châu Á gồm an ninh chung, an ninh tổng hợp, an ninh hợp tác, an ninh bền vững, gắn kết nhận thức chung, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, thúc đẩy xây dựng mô hình quản lý an ninh đặc sắc châu Á, cùng nhau mở ra tương lai tươi đẹp cho hoà bình và phồn vinh của châu Á.

    Các chuyên gia về vấn đề quốc tế cho rằng, đây lại là một đóng góp quan trọng nữa của Trung Quốc cho tiến trình phát triển của CICA tiếp sau việc đề xuất quan niệm an ninh châu Á.

    Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc Cao Tổ Quý cho biết: "Việc Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự hội nghị đã thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với an ninh châu Á. Trung Quốc mong trong thời gian đảm nhiệm Chủ tịch CICA, an ninh của châu Á cất một bước đi vững chắc về phía trước, hoà bình của thế giới và khu vực thu được tiến triển thực sự".

    Nhằm thực hiện hoà bình và an ninh của châu Á, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất chủ trương 4 điểm, bao gồm xây dựng Cộng đồng châu Á cùng chung vận mệnh, thúc đẩy giao lưu và tham khảo lẫn nhau giữa các nền văn minh, kiên trì giải quyết hoà bình tranh chấp qua đối thoại và hiệp thương, tìm tòi và xây dựng khuôn khổ an ninh phù hợp đặc điểm châu Á, v.v.

    Các chuyên gia nhận định, sáng kiến về xây dựng Cộng đồng châu Á cùng chung vận mệnh chủ yếu là nhấn mạnh an nguy có nhau, cùng chung vận mệnh với các nước xung quanh, còn việc đề xướng giao lưu và tham khảo lẫn nhau giữa các nên văn minh là xem xét các nước châu Á có nền văn minh, tôn giáo khác nhau và truyền thống văn hoá phong phú, đa sắc màu. Bởi vậy, việc Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất biến tính đa dạng của châu Á thành động lực cho mở rộng giao lưu và hợp tác là có ý nghĩa đặc biệt cực kỳ quan trọng.

    Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc Cao Tổ Quý cho biết: "Cho đến nay châu Á vẫn chưa hình thành một khuôn khổ an ninh toàn diện bao trùm cả khu vực". Hội nghị CICA đã cung cấp một mặt bằng và cơ chế quan trọng cho các bên có dịp thảo luận về hình thành một khuôn khổ an ninh toàn diện trên cơ sở này hay không, đây cũng là phương hướng nỗ lực của hội nghị.

    Phó Giám đốc Thường trực Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Trung Quốc Nguyễn Tông Trạch cho rằng: "Sở dĩ một số vấn đề điểm nóng ở châu Á hiện nay kéo dài không được giải quyết, ngoài tính phức tạp của vấn đề ra, còn chịu tác động bởi quan niệm "trò chơi bằng 0" của một số bên. Hội nghị CICA có diện bao trùm rộng, việc sâu sắc tiến trình CICA có lợi cho các nước tăng cường quan niệm an ninh chung và sự tin cậy lẫn nhau, từ đó chuyển biến thành chính sách vụ thể cho ứng phó và giải quyết vấn đề".

    Vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề Áp-ga-ni-xtan, Xy-ri, Pa-le-xtin cũng như vấn đề hạt nhân I-ran, v.v, một số vấn đề điểm nóng liên quan đến tình hình an ninh châu Á hiện nay đã thu hút sự quan tâm cao độ của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc đã nỗ lực tích cực nhằm thúc đẩy giải quyết những vấn đề này.

    Trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phải "tăng cường tin cậy qua đối thoại, giải quyết tranh chấp qua đối thoại, thúc đẩy an ninh qua đối thoại".

    Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế Đại học Nam Kinh, Trung Quốc Chu Phong cho biết, chỉ có thông qua phương thức đàm phán hoà bình, ngồi lại với nhau tìm ra phương án giải quyết mới có thể mang lại hoà bình bền vững. Trung Quốc đã góp phần cực kỳ quan trọng trong thúc đẩy 'hạ nhiệt" các vấn đề nóng về an ninh và thúc đẩy đối thoại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>