• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên gửi lời chúc mừng năm mới 2016 tới khán thính giả hải ngoại

    2016-01-01 13:16:49     cri

    Nhân dịp năm mới 2016, thông qua làn sóng điện và mạng In-tơ-nét, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đài CRI gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất tới đông đảo khán, thính giả ở hải ngoại. Tổng Giám đốc Vương Canh Niên cho biết bất kể hình thức truyền bá đổi mới như thế nào, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc sẽ trước sau như một tuân thủ tôn chỉ: Giới thiệu Trung Quốc với thế giới, giới thiệu thế giới với Trung Quốc, đưa tin thế giới với thế giới. Trong năm mới này Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc sẽ cung cấp thông tin cập nhật và chất lượng cao hơn, triển khai giao lưu tương tác nhanh tiện và thông suốt hơn với khán, thính giả ở hải ngoại. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu nhân dịp năm mới của Tổng Giám đốc Vương Canh Niên.

    Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên

    Các bạn thân mến:

    Xin chúc mừng năm mới.

    Tiếng chuông năm mới 2016 đã vang lên, trong thời khắc tươi đẹp này tôi thay mặt Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh-Truyền hình In-tơ-nét quốc tế Trung Quốc, và nhân danh cá nhân, từ Bắc Kinh xin gửi tới các bạn lời thăm hỏi chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất. Mong hạnh phúc bình an, cát tường như ý mãi mãi đồng hành cùng các bạn.

    Năm 2015 vừa qua đi, bất kể đối với thế giới hay Trung Quốc, đều có ý nghĩa quan trọng. Năm 2015 là kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát-xít của thế giới và thành lập Liên Hợp Quốc, các nước trên thế giới đã kỷ niệm và nhìn lại sự kiện nay với hình thức khác nhau. Cũng trong năm này, cả thế giới đã chung tay mở ra bố cục mới trong chống biến đổi khí hậu. Năm 2015 cũng là một năm quan trọng kế thừa truyền thống, mở ra tương lai trong tiến trình phục hưng của dân tộc Trung Hoa, Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá 18, phác hoạ lên bức tranh mới phát triển kinh tế-xã hội trong 5 năm tới của Trung Quốc, đã truyền đi niềm tin Trung Quốc với thế giới.

    Trong một năm qua, các nước trên thế giới chung tay sát cánh, cất bước đi vững chắc trên con đường xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh loài người. Mặc dù bất đồng và xung đột cục bộ vẫn tồn tại nhưng hoà bình, phát triển và hợp tác là chủ đề của thời đại, là nguyện vọng của nhân dân các nước. Đúng như cư dân mạng Tây Ban Nha Hoan Đi-ét trong bức thư điện tử gửi cho chúng tôi viết rằng: "Thế giới ngày nay cần hoà bình, không có hoà bình thì loài người cũng như những thành tựu của nhân loại đều sẽ bị hủy diệt. Đối thoại và hợp tác có lợi cho hoà bình và phát triển của thế giới, xung đột chỉ có hại cho thế giới". Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng trao đổi sẽ tăng cường sự hiểu biết, giao lưu sẽ thúc đẩy tình hữu nghị. Năm 2015 chúng tôi tiếp tục kiên trì quan niệm truyền bá "Lập trường Trung Quốc, Tầm nhìn thế giới, Tấm lòng nhân loại", cùng với các bạn chia sẻ cập nhật tin tức và những câu chuyện xảy ra ở các nơi trên thế giới; với tôn chỉ tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước trên thế giới, chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động tương tác cỡ lớn như "Chào Trung Quốc", "Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN", "Phát hiện nét đẹp châu Á-Tìm giấc mơ trên Con đường Tơ lụa", "Kể chuyện Trung Quốc", "Tôi với Trung Quốc chế tạo",v.v, nhằm giúp các bạn cảm nhận một Trung Quốc chân thực, phát triển và tiến bộ. Cư dân mạng Ấn Độ Xu-rét từng đến Trung Quốc, cổ vũ chúng tôi rằng: "Sự nỗ lực trong lĩnh vực truyền bá của CRI sẽ đóng góp sức mình cho hoá giải những bất đồng giữa các nền văn hoá và cộng đồng khác nhau, thực sự khiến cho ước mơ "4 biển một nhà" trở thành hiện thực. Đây không những là mong đợi, mà càng là niềm tin kiên định của tôi".

    Các bạn thân mến: Chính vì sự theo dõi, quan tâm và mong đợi của các bạn đã làm cho công việc của chúng tôi trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Năm 2015 chúng tôi cả thảy nhận được 14 triệu 540 nghìn lá thư, thư điện tử, lưu ký và tương tác trên tài khoản trang mạng xã hội của khán thính giả đến từ 161 nước và vùng lãnh thổ, blogger trên các tài khoản trang mạng xã hội đa ngôn ngữ lên tới 56 triệu 363 nghìn. Mỗi blogger đều là bạn của chúng tôi, mỗi like của các bạn đều chứa đựng biết bao mong đợi. Nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn.

    Trung Quốc có câu cổ ngữ nói rằng: "Không quên thuở ban đầu mới có được mười phân vẹn mười". Bất cứ biện pháp truyền bá đổi mới như thế nào, việc "Giới thiệu Trung Quốc với thế giới, giới thiệu thế giới với Trung Quốc, đưa tin thế giới với thế giới" vẫn là tôn chỉ không thay đổi của chúng tôi. Trong năm mới này chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật, chất lượng cao hơn cho các bạn, tạo thuận tiện cho các bạn tiến hành giao lưu tương tác với chúng tôi một cách nhanh tiện và thông suốt hơn.

    Cuối cùng, xin cho phép tôi một lần nữa gửi lời chúc phúc năm mới chân thành nhất tới các bạn. Xin cảm ơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>