• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Hai bên sẵn sàng kiểm soát tốt bất đồng trên biển với mục tiêu phát triển và hợp tác

    2015-11-06 12:07:02     cri
    Ngày 5 tháng 11, tại Hà Nội, Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Hai bên nhất trí đồng ý thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển lành mạnh, bền vững thể theo phương châm hợp tác láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Hai bên còn bày tỏ, sẵn sàng xử lý ổn thỏa và kiểm soát tốt bất đồng trên biển với mục tiêu chung là phát triển và hợp tác.

    Chiều ngày 5 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổ chức lễ đón trọng thể tại Quảng trường Phủ Chủ tịch, hoan nghênh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của đồng chí Tập Cận Bình sau khi giữ chức lãnh đạo tối cao Đảng và Nhà nướcTrung Quốc, cũng là chuyến thăm Việt Nam sau 9 năm của Chủ tịch nước Trung Quốc.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung-Việt là Cộng đồng vận mệnh có ý nghĩa chiến lược, hai bên cần tăng cường định hướng chính trị và thiết kế thượng tầng quan hệ song phương, sâu sắc giao lưu giữa hai Đảng.

    "Trung Quốc coi trọng cao quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển lành mạnh, bền vững về phía trước thể theo phương châm hợp tác láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hai nước Việt-Trung "núi liền núi, sông liền sông", sự ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trong những năm tháng chiến tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội là tài sản quý báu của tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Việt Nam sẽ thúc đẩy phát triển sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung thể theo phương châm 16 chữ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần 4 tốt láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.

    Cùng ngày, hai bên đã ký văn bản hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác năng lực sản xuất, đường sắt, năng lượng, tài chính v.v. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung-Việt là cơ hội phát triển của nhau, hai nước đã đạt được nhận thức chung quan trọng về mở rộng hợp tác trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường" và "Hai hành lang, một vành đai" và tăng cường hợp tác năng lực sản xuất. Hai bên phải phát huy tốt vai trò của Nhóm công tác hợp tác cơ sở hạ tầng và Nhóm công tác hợp tác tài chính tiền tệ, thúc đẩy việc Trung Quốc xây dựng hai khu công nghiệp tại Long Giang và Hải Phòng, Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ, Việt Nam tán thành thúc đẩy hợp tác phát triển "Hai hành lang, một vành đai" và "Một hành lang, một con đường", hoan nghênh Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và công nghệ cao ở Việt Nam, mở rộng giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, quốc phòng, an ninh, tấn công tội phạm, giao lưu giữa các địa phương, v.v.

    Còn về vấn đề tranh chấp, hai nước Trung-Việt cũng dành không gian đối thoại. Trước đó, hai bên đã đạt được văn kiện mang tính chỉ đạo về giải quyết vấn đề Nam Hải, đồng thời bày tỏ nỗ lực khởi động khảo sát chung tại vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ nội trong năm nay. Trong ngày hội đàm, hai bên đã ký "Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân giữa Chính phủ Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Trong cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai bên thúc đẩy hợp tác trên biển, thực hiện nhận thức chung đã đạt được, lấy hiệp thương song phương làm con đường đúng đắn, lấy phát triển và hợp tác làm mục tiêu chung, xử lý ổn thỏa và kiểm soát tốt bất đồng trên biển, từng bước tích lũy nhận thức chung, mở rộng lợi ích chung. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ, Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc, kiểm soát hữu hiệu bất đồng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>