• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đi thăm ba nước Âu-Á và dự Lễ diễu binh trên Quảng trưởng Đỏ từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 5

    2015-05-05 15:01:53     cri
    Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 5, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đi thăm Ca-dắc-xtan, Nga và Bê-la-rút, trong thời gian đó sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tổ chức tại Mát-xcơ-va. Chiều ngày 4 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức họp báo tại Bắc Kinh, giới thiệu tình hình chuyến thăm ba nước Á-Âu lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình.

    Năm nay là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến thắng Phát-xít của nhân dân thế giới, là nước chiến thắng chủ yếu trong Thế chiến thứ 2, Nguyên thủ hai nước Trung-Nga quyết định sẽ tham dự hoạt động kỷ niệm hữu quan tại mỗi nước. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình cho biết̉, việc này ngoài chứng tỏ hai nước Trung-Nga cùng cộng đồng quốc tế ghi nhớ lịch sử, tưởng nhớ các vị tiên liệt, quý trọng hòa bình, mở ra tương lai ra, cũng đã thể hiện đầy đủ tính đặc biệt và tầm quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược hai nước Trung-Nga. Thứ trưởng Trình Quốc Bình nói:

    "Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự Lễ kỷ niệm ngày 9 tháng 5 của Nga, đã thể hiện đầy đủ sự tôn trọng của nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Nga, cũng đã thể hiện đầy đủ tính đặc biệt và tầm quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược hai nước Trung-Nga, chắc chắn cũng đã thể hiện đầy đủ quan hệ công tác tốt đẹp và tình cảm cá nhân sâu sắc giữa Nguyên thủ hai nước Trung-Nga".

    Thứ trưởng Trình Quốc Bình cho biết, trong chuyến thăm Nga, ngoài dự Lễ diễu binh trên Quảng trưởng Đỏ ra, Chủ tịch Tập Cận Bình còn sẽ gặp mặt thân mật và trao tặng Kỷ niệm chương cho đại diện cựu chiến binh Nga trong Thế chiến thứ 2, gặp mặt thân mật đại diện cùng gia quyến các chuyên gia mới và cũ của Nga viện trợ Trung Quốc, đặt vòng hoa viếng Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh.

    Ba nước Ca-dắc-xtan, Nga và Bê-la-rút mà Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm lần này đều là nước láng giềng hữu nghị truyền thống của Trung Quốc, cũng là đối tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc và đối tác hợp tác ưu tiên của ngoại giao Trung Quốc. Thực ra, các nước Âu-Á trong đó có ba nước kể trên nhiều năm qua đã cùng Trung Quốc ủng hộ lẫn nhau về chính trị, đồng thời tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, nhân văn, địa phương v.v. Năm 2014, tổng kim ngạch ngoại thương giữa Trung Quốc với 12 nước khu vực Âu-Á đã vượt 150 tỉ USD, trao đổi nhân viên cũng ngày càng mật thiết. Thứ trưởng Trình Quốc Bình nói, khu vực Âu-Á duy trì ổn định chính trị và phát triển kinh tế phù hợp lợi ích chung của các bên trên trường quốc tế, Trung Quốc chân thành mong các nước Âu-Á phát triển nhanh hơn, người dân có cuộc sống tốt hơn.

    Hiện nay, Trung Quốc đang ra sức đề xướng chương trình cùng xây dựng Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa. Ca-dắc-xtan, Nga và Bê-la-rút đều nằm dọc Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa. Vậy thì, chuyến thăm ba nước Âu-Á lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp thêm động lực mới ra sao cho việc xây dựng Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa? Về việc này, Thứ trưởng Trình Quốc Bình nói:

    "Nga, Ca-dắc-xtan, Bê-la-rút đều là các nước dọc Con đường Tơ lụa đời xưa, cũng là đối tác chiến lược của Trung Quốc, là đối tác hợp tác quan trọng và ưu tiên cùng xây dựng Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa của Trung Quốc. Nga đang xây dựng Hành lang xuyên Âu-Á, các nước Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan v.v đã khởi động tiến trình xây dựng Liên minh Kinh tế Âu-Á, Trung Quốc đang tích cực thương thảo việc hợp tác kết nối giữa xây dựng Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa với xây dựng Hành lang xuyên Âu-Á của Nga và phát triển Liên minh Kinh tế Âu-Á, cùng các bên hữu quan thương thảo, xây dựng và chia sẻ thành quả".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>