Điều đáng ngạc nhiên là, vật giá vốn có khả năng gia tăng trong dịp Tết Nguyên nhưng lại tăng trở lại trong thời gian sau Tết vốn phải giảm mới phải, điều này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của người dân. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến đợt tăng giá lần này là do giá nhóm hàng thực phẩm và dịch vụ gia tăng, bên cạnh đó nhà ở, vật liệu xây dựng và sản phẩm giải trí cũng tăng khá mạnh.
Kinh tế Việt Nam từng cất bước phát triển từ thập niên 90 của thế kỷ trước, từ năm 2000 đến năm 2008, kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng, mức tăng chỉ đứng sau Trung Quốc, được tôn vinh là "con hổ mới" của kinh tế châu Á. Tuy nhiên sau năm 2008, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các mối tiềm ẩn của kinh tế Việt Nam cũng dần hiển hiện, một loạt vấn đề như hoạt động quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, kết cấu kinh tế đơn nhất, v.v, khiến cho phát triển kinh tế của Việt Nam có phần chậm lại.
So với tăng trưởng kinh tế thì lạm phát càng được người dân Việt Nam quan tâm hơn. Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm 2008 là 23,1%, và năm 2011 là 18,7%, mặc dù tỷ lệ lạm phát năm 2013 đã giảm xuống mức 6,6%, nhưng nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong nước, dẫn đến nhu cầu suy giảm. Giờ đây, chỉ số giá tiêu dùng lại một lần nữa ngóc đầu dậy sau khi giảm chưa đầy nửa năm đã khiến người dân Việt Nam càng thêm quan ngại.
Tuy nhiên trước hiện tượng này, cơ quan quản lý Việt Nam lại không chút lo lắng. Phó Vụ trưởng Vụ Vật giá Tổng cục Thống kê Việt Nam Đỗ Thị Ngọc cho biết, sự thay đổi này là quy luật giá cả theo mùa. Do Tết Nguyên đán năm nay khá muộn, nên số liệu thống kê của tháng 3 còn bao gồm tác động của tiêu dùng dịp Tết, đặc biệt là sau Tết. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam tháng 3 đã tập trung điều chỉnh giá điện và xăng dầu, điều này đã tác động đến sự biến động của chỉ số giá tiêu dùng. Hơn thế nữa, tỷ lệ lạm phát trong quý Một năm 2015 của Việt Nam vẫn thấp hơn mức trung bình trong 10 năm qua.
Từ đầu năm đến nay, kinh tế Việt Nam từng bước phục hồi, đặc biệt là kinh tế công nghiệp có sự biểu hiện nổi bật. Năm 2014, Việt Nam đã vượt các nước thành viên ASEAN khác, trở thành nước xuất khẩu lớn nhất vào Mỹ. Có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng bắt đầu chuyển nhà xưởng đến Việt Nam, Việt Nam cũng có ý định thay thế Trung Quốc trở thành "công xưởng thế giới". Các ngân hàng nước ngoài thậm chí còn liên tục hai năm coi Việt Nam có triển vọng trở thành Top 10 phát triển ở châu Á. Ngân hàng Phát triển châu Á cũng đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, các mối hiểm hoạ tiềm ẩn trong phát triển kinh tế của Việt Nam cũng không thể coi nhẹ, đặc biệt là hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước yếu kém, nợ công gia tăng cũng như quá dựa vào xuất khẩu đều sẽ tác động đến kinh tế Việt Nam. Nếu trong thời điểm này lại xuất hiện vấn đề lạm phát, kinh tế Việt Nam rất có thể lại rơi vào suy thoái.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |