• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ý tưởng chiến lược "Một vành đai một con đường" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa sâu xa

    2014-10-10 17:29:03     cri
    Cách đây một năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất ý tưởng chiến lược xây dựng "Vành đai kinh tế trên con đường tơ lụa"và "Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21", gọi tắt là "Một vành đai một con đường". Ngay kể từ khi đề xuất, ý tưởng chiến lược này đã thu hút sự quan tâm cao của cộng đồng quốc tế và ủng hộ rộng rãi của các nước dọc con đường tơ lụa. Một năm qua, thông qua mô hình hợp tác sáng tạo đổi mới, Trung Quốc và các quốc gia và tổ chức khu vực hữu quan đã có sự nỗ lực to lớn cho xây dựng "Một vành đai một con đường", mở rộng từ điểm đến diện, từ dọc đường đến diện rộng, thúc đẩy hợp tác với các quốc gia và khu vực dọc con đường tơ lụa một cách đa phương hóa và đa dạng hóa, thu được tiến triển đáng mừng.

    Ý tưởng hùng vĩ vượt thời gian và không gian này, được kế thừa từ thời xưa đến ngày nay, kết nối Trung Quốc với nước ngoài, đồng thời tăng thêm nội hàm thời đại mới cho con đường tơ lụa cổ kính, được tôn vinh là một ý tưởng chiến lược nhìn xa trông rộng, là con đường cùng thắng phát triển hòa bình, là sự nghiệp vĩ đại thiết thực cần phải dốc sức thực hiện. Vì vậy, ý tưởng chiến lược này vừa kế thừa tinh thần con đường tơ lụa cổ kính lấy đoàn kết tin cậy, bình đẳng cùng có lợi, bao dùng, tham khảo lẫn nhau, hợp tác cùng thắng làm nồng cốt, lại thuận theo trào lưu thời đại của thế kỷ 21-hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng, kết hợp hữu cơ "giấc mơ Trung Quốc" với "giấc mơ thế giới", có ý nghĩa chiến lược sâu xa và tầm ảnh hưởng mang tính toàn cầu.

    Một khi ý tưởng "Một vành đai một con đường" trở thành hiện thực, sẽ hình thành hành lang kinh tế có chiều dài nhất và tiềm năng phát triển lớn nhất thế giới, sẽ che phủ 4,4 tỷ dân, quy mô GDP đạt tới 21 nghìn tỷ đô-la Mỹ, lần lượt chiếm 63% và 29% dân số và GDP trên thế giới. Khu vực này là khu vực kinh tế thế giới tràn đầy sức sống nhất, dọc đường phần lớn là thị trường mới nổi và các nước đang phát triển, rất nhiều nước đều có ưu thế vươn lên mạnh mẽ, không gian phát triển lớn và đang trên đà phát triển.

    Một năm qua, nhờ sự nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước dọc con đường tơ lụa, chiến lược "Một vành đai một con đường" đang biến ý tưởng thành hiện thực, hợp tác thu được tiến triển to lớn, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thương mại và đầu tư, năng lượng và tài nguyên, an ninh tài chính tiền tệ, hợp tác song phương và khu vực đều đã thu được tiến triển rõ rệt.

    Một là, thông qua các cơ chế Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Trung Quốc-ASEAN "10+1", Nhóm nước BRICS cũng như làm vững chắc quan hệ song phương với Nga, các nước Trung Âu, Trung Á, Trung Đông, Nam Á v.v, Trung Quốc và các nước dọc con đường tơ lụa đã bước đầu thiết lập cơ chế hợp tác song phương, khu vực và đa phương một cách cố định và không cố định.

    Hai là, dựa vào ý tưởng "Một vành đai một con đường", các nước dọc đường đang quy hoạch xây dựng mạng lưới giao thông tổng hợp bao gồm đường bộ, đường biển và đường hàng không. Là trục đường chính của "Một vành đai một con đường", cây cầu mới kết nối châu lục Á-Âu được tôn vinh là con đường tơ lụa hiện đại, hành lang kinh tế Trung Quốc-Xin-ga-po xuyên bán đảo Trung Nam, hành lang kinh tế Băng-la-đét, Trung Quốc, Ấn Độ, Mi-an-ma kết nối bán bảo Nam Á v.v đã bắt đầu hình thành.

    Ba là, là sự hỗ trợ tài chính cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các mặt bằng huy động vốn như Ngân hàng đầu tư kết nối châu Á, Quỹ Phát triển Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Ngân hàng phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang khẩn trương tiến hành quy hoạch và sẽ lần lượt ra đời trong thời gian tới.

    Bốn là, dựa vào mặt bằng "Một vành đai một con đường", Trung tâm phân phối và lưu thông hàng hóa khu vực dọc con đường tơ lụa đang trong quá trình xây dựng, các khu công nghiệp thương mại tự do đang mọc lên san sát như măng mọc sau cơn mưa. Mạng lưới khu vực thương mại tự do che phủ "Một vành đai một con đường" đang trong quá trình đan lát, cuối cùng sẽ hình thành hiệu ứng quy mô sản xuất, lưu thông và thị trường dọc hành lang kinh tế. Từ đó sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phồn thịnh kinh tế, tiến bộ xã hội, an ninh khu vực của các nước trong khu vực, tức có nghĩa là lấy kinh tế thúc đẩy chính trị, lấy chính trị thúc đẩy ổn định, tương tác lẫn nhau, bổ ích cho nhau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>