• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị phân tích tình hình ASEAN trong nửa đầu năm 2014 diễn ra tại Bắc Kinh: Xây dựng Cộng đồng là sự quan tâm của 10 nước ASEAN

    2014-07-11 14:32:57     cri

    Hội nghị phân tích tình hình ASEAN trong nửa đầu năm 2014 do Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN tổ chức ngày 10/7 diễn ra tại Bắc Kinh. Các cựu quan chức ngoại giao, chuyên gia, học giả Trung Quốc và quan chức ngoại giao các nước Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, v.v gần 20 người đã tham dự hội nghị. Hội nghị cho rằng trong nửa đầu năm nay tình hình chính trị và kinh tế khu vực ASEAN nhìn chung ổn định, cơ hội và thách thức cùng tồn tại, quan tâm chung lớn nhất của 10 nước ASEAN vẫn là thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN.

    Chủ tịch Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN Hứa Ninh Ninh phát biểu tại hội nghị cho biết, kinh tế ASEAN trong nửa đầu năm nay tăng trưởng ổn định. Trong đó, tăng trưởng kinh tế của các nước Cam-pu-chia, Mi-an-ma và Ma-lai-xi-a khá tốt; tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có sự biểu hiện tốt hơn so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn rất khó hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm; do tác động của tình hình chính trị, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Thái Lan giảm 0,5%, nhưng biểu hiện của quý Hai khá hơn quý Một.

    Về tình hình ASEAN trong nửa cuối năm nay, ông Hứa Ninh Ninh phân tích rằng, về mặt chính trị và an ninh khu vực, tranh chấp biển đảo trên Nam Hải đã làm cho sự tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa Trung Quốc và Việt Nam, Trung Quốc và Phi-li-pin suy giảm. Nếu xử lý không tốt, những mâu thuẫn này sẽ tiếp tục xu thế mở rộng trong nửa cuối năm nay và ảnh hưởng đến sự hợp tác trong khu vực. Ông Hứa Ninh Ninh nhấn mạnh rằng năm nay là một năm then chốt trong xây dựng Cộng đồng ASEAN. Hiện nay, những mục tiêu chưa hoàn thành trong xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN liên quan đến cơ sở hạ tầng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thực thi chính sách cạnh tranh, v.v, đều là bộ phận tương đối khó hoàn thành. "Kinh tế thế giới chuyển biến tốt có lợi cho tăng trưởng kinh tế của các nước ASEAN, các nước cần phải ra sức thúc đẩy cải cách mang tính kết cấu trong nước, kiểm soát lạm phát, mở rộng xuất khẩu, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn nước ngoài".

    Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương Quỹ Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Trung Quốc, ông Tề Kiến Quốc chỉ rõ, mặc dù tình hình tổng thể của Đông Nam Á hiện nay nằm trong tầm kiểm soát, ASEAN cũng gửi gắm hy vọng đối với xây dựng "10 năm kim cương" trong hợp tác đa phương hoá, đa dạng hoá với Trung Quốc, tuy nhiên điều không thể phủ nhận là, quan hệ Trung Quốc-ASEAN đang đứng trước thử thách cam go. Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu chiến lược châu Á-Thái Bình Dương và Thế giới thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Hứa Lợi Bình chỉ rõ, sức ép tâm lý do sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc, cục diện khó khăn trong phát triển kinh tế do cạnh tranh gay gắt đồng chất hoá, vấn đề an ninh do tranh chấp lãnh thổ và biển đảo là ba khó khăn lớn đặt ra cho quan hệ ASEAN-Trung Quốc hiện nay.

    Trợ lý Nghiên cứu viên viện Nghiên cứu chiến lược châu Á-Thái Bình dương và Thế giới thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Chu Phương Dã cho biết, trong hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN "những miếng thịt nạc cơ bản đều đã ăn hết", bước tới cần phải "dám gặm cả xương", sáng tạo ra điểm tăng trưởng mới. Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu chiến lược châu Á-Thái Bình Dương và Thế giới thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Hàn Phong cho rằng, quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN đã bước vào thời kỳ điều chỉnh quan trọng. Trước mắt, điều then chốt là cần phải thực hiện tốt các dự án quan trọng đã ký giữa Trung Quốc và ASEAN, thúc đẩy hội nhập lẫn nhau giữa các ngành nghề như tài chính, dịch vụ, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>