• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việt Nam : "không nên có tiếng súng trên vùng trời Nam Hải" kêu gọi Trung-Việt mở đường dây nóng Bộ trưởng Quốc phòng

    2013-06-06 16:57:09     cri

    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh: Hai nước Việt-Trung cần tăng cường tin cậy lẫn nhau trong giải quyết tranh chấp Nam Hải


     

    Chiều ngày 5/6, tại Bắc Kinh, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh làm Trưởng đoàn đã cùng Đoàn Đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Thích Kiến Quốc làm Trưởng đoàn đã tổ chức Đối thoại an ninh-quốc phòng Bộ Quốc phòng Trung-Việt lần thứ 7. Sáng ngày 6, tại khách sạn nơi ở của đoàn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã trả lời phỏng vấn chung của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài. Do hiện nay hai nước Trung-Việt có tranh chấp khá lớn trên vấn đề Nam Hải, bởi vậy trong quá trình phỏng vấn hầu như tất cả vấn đề đều tập trung vào tranh chấp giữa hai nước trên Nam Hải. Nhưng Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, kỳ thực quan hệ giữa hai nước Trung-Việt không căng thẳng, không đáng lo ngại như một số báo chí miêu tả. Thứ trưởng nói, hai nước nhất định có thể khắc phục khó khăn, có thể tiếp tục duy trì tình hữu nghị, nền hoà bình và phát triển giữa hai nước và nhân dân hai nước.

    Về việc có báo giới nêu ra Việt Nam đang liên kết với một số nước ASEAN tẩy chay Trung Quốc, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói, Việt Nam thi hành chính sách ngoại giao độc lập tự chủ và không liên kết. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói, hành vi các nước nhỏ liên kết nhau để tẩy chay nước lớn chẳng khác gì hành vi tự sát. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói:

    "Kể cả trên những hành động cụ thể của chúng tôi, cũng như trên những nguyên tắc cơ bản trong chiến lược bảo vệ quốc phòng của Việt Nam đều khẳng định là không có chuyện như vậy. Trước hết là chiến lược bảo vệ quốc phòng Việt Nam thì lấy độc lập tự chủ, sức mạnh của mình là chính, và tuyệt đối không liên minh với nước này để chống nước kia. Tôi muốn phân tích thêm chỗ này là nếu ai có tầm nhìn về mặt chiến lược và với tỉnh táo về chính trị và quốc phòng an ninh, thì người đó sẽ hiểu, khi liên minh với một nước nhỏ chống nước khác thì là tự sát".

    Có phóng viên nêu câu hỏi, Việt Nam giữ quan điểm gì về chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói, nếu chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ có thể mang lại hoà bình, ổn định và phát triển cho ASEAN trên cơ sở Luật pháp quốc tế, thì Việt Nam không có lý do gì phản đối. Nhưng nếu chiến lược này mang lại phương hại và ảnh hưởng cho khu vực này, thì Việt Nam sẽ kiên quyết phản đối.

    Ngoài ra, có phóng viên nêu ra, hai nước và quân đội hai nước Trung-Việt cần tạo môi trường hoà bình và ổn định ở Nam Hải. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói, trong lúc hai nước có bất đồng và tranh chấp trên Nam Hải, giữ gìn tốt môi trường hoà bình ổn định mới có thể khiến hai nước có cơ hội ngồi xuống đàm phán giải quyết. Nếu không sẽ là thảm hoạ đối với hai nước, đối với khu vực và cả cộng đồng quốc tế. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói:

    "Việt Nam và Trung Quốc với truyền thống lịch sử tốt đẹp như vậy, là hai nước Xã hội chủ nghĩa, thì khó khăn như vậy mà chúng ta trước hết vẫn chung sống hoà bình được, cùng nhau phát triển, và từng bước giải quyết vấn đề tranh chấp về chủ quyền trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đó là điều tự hào cho Việt Nam và Trung Quốc, là điều tự hào cho người dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới và chính là niềm tự hào cho những người bây giờ gọi là người Cộng sản đích thực trên thế giới."

    Trong khi trả lời phỏng vấn, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Việt Nam "không mong có tiếng súng nổ trên vùng trời Nam Hải". Đồng thời, Thứ trưởng còn cho biết, hai nước Trung-Việt cần sớm mở đường dây nóng Bộ trưởng Quốc phòng, kịp thời thông báo tình hình hữu quan, bởi vì xây dựng sự tin cậy chiến lược trong quan hệ quốc phòng hai nước sẽ có lợi cho thiết lập sự tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>