Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma không cam tâm chỉ làm "một nhiệm kỳ Tổng thống" đang tích cực tìm kiếm tái đắc cử, tuy nhiên những thách thức đặt ra cho ông ngoài kinh tế ra vẫn là kinh tế. Một cuộc điều tra dân ý cho thấy, có 75% người Mỹ được hỏi cho rằng đất nước đang đi trên con đường sai lầm, điều này nói lên sự bất bình của đa số người đối với tình hình hiện nay. Sự rạn nứt của môi trường chính trị và cơ chế mất hiệu nghiệm đã kìm hãm nghiêm trọng tham vọng "thay đổi" của Tổng thống Ô-ba-ma. Đảng Cộng hoà kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2010 đang tích cực chuẩn bị giành lại Nhà trắng. Khói lửa cuộc chiến bầu cử giữa hai đảng ở Mỹ đang lan toả khắp nơi.
Cuộc bầu cử Tổng thống Nga tuy không còn là ẩn số, nhưng việc ông Pu-tin "trở lại" Điện Crem-li đã dẫn đến các suy đoán ở Nga và trên thế giới về định hướng của Nga trong tương lai. Mới đây, tại Nga đã xảy ra các cuộc biểu tình quy mô sau cuộc bầu cử Đu-ma Quốc gia. Còn việc sẽ tiếp xúc với Nga như thế nào dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Pu-tin, là một thử thách lớn đặt ra cho phương Tây. Pháp-nước được mệnh danh là "cỗ máy" trong tiến trình nhất thể hoá châu Âu, kinh tế thì suy giảm, chính trường tùm lum, làm thế nào để giúp châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng nợ công vẫn chưa có lời giải. Cuộc bầu cử ở Hàn Quốc cũng đặc biệt thu hút sự quan tâm do Triều Tiên bước vào "thời đại hậu Kim Châng In", hai miền Nam-Bắc liệu có thể từ bỏ nghi kỵ, nắm bắt cơ hội, cùng tạo ra giai đoạn mới phát triển hoà bình của bán đảo Triều Tiên, sẽ tác động tới sự thay đổi bố cục chiến lược của khu vực Đông Bắc Á.
Qua đó có thể nhận thấy, điều đặc biệt của năm 2012 là ở chỗ nó vừa là "năm đối nội", cũng là "năm đối ngoại". Nhiều nước sẽ không buông lỏng cuộc giành giật trên trường ngoại giao trong khi chủ yếu tập trung sự chú ý vào chương trình nghị sự trong nước. Hiện tượng quốc tế hóa chính trị trong nước và nội địa hóa chính trị quốc tế sẽ càng rõ rệt hơn.
Một mặt, toàn cầu hoá đã mang lại cơ hội lịch sử cho hợp tác quốc tế. Các vấn đề toàn cầu như sự phục hồi và tăng trưởng của kinh tế thế giới, ứng phó thoả đáng với biến đổi khí hậu, y tế công cộng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước...bức thiết đòi hỏi các nước chung tay hợp tác. Mặt khác, do thời kỳ tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã qua đi, một số nước vì lợi ích của riêng mình đã không tiếc sức thi hành chủ nghĩa bảo hộ, còn hiện tượng "gây hấn" với láng giềng ̣để chuyển sự chú ý trước những khó khăn ở trong nước, cũng không phải là điều hiếm thấy.
Cộng thêm tình hình rối ren ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, di chứng bấp bênh sau sự thay đổi chính quyền ở nhiều nước đang hiển hiện, các nước Xy-ri, I-ran...đang đứng trên đầu sóng ngọn gió trước sức ép của Mỹ và các nước phương Tây. Còn Mỹ bước vào chu kỳ bầu cử sẽ càng khó "làm bạn" hơn bất cứ lúc nào. Hoà bình và phát triển của thế giới vẫn đang đứng trước thách thức.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |