• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Làm tốt chuyện mừng, làm ổn chuyện khó, làm thành chuyện lớn

    2010-12-14 15:40:53     CRIonline

    Nghe Online

    Trung Quốc sắp đón năm mới 2011, cũng sắp đón năm mở đầu của quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 12. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì khi trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông chính Trung Quốc, đã điểm lại công tác ngoại giao trong 5 năm qua, triển vọng ngoại giao Trung Quốc trong thời gian quy hoạch 5 năm lần thứ 12 sắp tới. Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, 5 năm vừa qua, ngoại giao Trung Quốc đã làm tốt chuyện mừng, làm ổn chuyện khó, làm thành chuyện lớn, thúc đẩy ngoại giao toàn diện giành được tiến triển mới. Đề cập tới Triển vọng tương lai, Bộ trưởng Dương Khiết Trì bày tỏ tràn đầy niềm tin đối với ngoại giao Trung Quốc trong thời gian tới.

    Khái quát công tác ngoại giao 5 năm qua, Bộ trưởng Dương Khiết Trì đã hình dung bằng các cụm từ "tổ chức ngày hội lớn, ứng đối khủng hoảng, thúc đẩy hợp tác". Bộ trưởng nói, "5 năm qua, Trung Quốc đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Bắc Kinh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi, Thế vận hội Bắc Kinh, Triển lãm Thế giới Thượng Hải, ứng đối hữu hiệu khủng hoảng tài chính quốc tế và tham dự mang tính xây dựng việc ứng đối biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm việc lớn này đã nângTrung Quốc lên vị trí nổi bật hơn trên vũ đài thế giới, đã đẩy nhanh tiến trình hội nhập của Trung Quốc với thế giới."

    Cùng với 5 việc quan trọng này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đi thăm các nơi trên thế giới. Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói: "Trung Quốc cùng thúc đẩy hợp tác với thế giới, thúc đẩy hợp tác đã thể hiện mong muốn cố gắng thực hiện của Trung Quốc, đó tức là vị thế bình đẳng của đông đảo các nước đang phát triển trong công việc quốc tế, Trung Quốc mong trật tự quốc tế trở nên công bằng hợp lý hơn."

    Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, thông qua tham dự những hội nghị quốc tế này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cùng nhà lãnh đạo các nước thế giới đã tiến hành các cuộc tiếp xúc gắn bó song phương và đa phương, cùng ứng đối khủng hoảng tài chính quốc tế, góp phần quan trọng cho việc thúc đẩy thay đổi bố cục quốc tế, thúc đẩy thay đổi hệ thống kinh tế quốc tế.

    Nói đến quan hệ Trung Quốc-Mỹ, Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, "quan hệ Trung Quốc-Mỹ là quan hệ cùng có lợi cùng thắng." Bộ trưởng cho rằng, toàn cầu hoá kinh tế thế giới khiến hai nước Trung Quốc-Mỹ có nhiều điểm lợi ích chung giống nhau hơn, hai nước cần cùng cố gắng, xây dựng quan hệ đối tác cùng có lợi cùng thắng trong nhiều lĩnh vực.

    Bộ trưởng Dương Khiết Trì giải thích rằng, "hai bên Trung Quốc-Mỹ phải tôn trọng mối quan tâm cốt lõi của nhau, từ bỏ tư duy cũ, tăng thêm sự tin cậy lẫn nhau. Không nên mưu cầu thay đổi đối phương, gán ép phương thức của mình cho đối phương, phải thông qua đối thoại bình đẳng, xử lý ổn thoả cọ xát và bất đồng. Mặt khác, Trung Quốc và Mỹ phải thông qua làm lớn chiếc bánh Ga-tô lợi ích chung hai bên, khiến nhân dân hai nước giành được lợi ích thực sự trong mở rộng giao lưu."

    Về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, "miễn là các bên có thiện chí, cùng cố gặ́ng, tình hình bán đảo là có thể dịu lại. Trung Quốc mong khu vực này duy trì hoà bình ổn định, cũng mong các nước khác nhận thức được tính nhạy cảm của vấn đề này, áp dụng thái độ chịu trách nhiệm."

    Bộ trưởng Dương Khiết Trì nhấn mạnh, đàm phán 6 bên là một mặt bằng rất quan trọng, là một mặt bằng thực hiện phi hạt nhân hoá trên bán đảo và bình thường hoá quan hệ nước hữu quan, cũng như ổn định lâu dài ở Đông Bắc Á. Tuy hiện nay còn chưa thể tái khởi động đàm phán 6 bên, nhưng Trung Quốc cho rằng tổ chức phiên tham vấn khẩn cấp giữa Trưởng đoàn 6 bên đàm phán hiện nay là cần thiết và thích hợp.

    Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, triệu tập cuộc tham vấn khẩn cấp như vậy là có lợi đối với các bên, đàm phán có thể giao tiếp với nhau, tránh phán đoán sai, có thể tích luỹ dần sự tin cậy lẫn nhau và thiện chí của song phương hoặc các bên, có thể sớm thúc đẩy việc tái khởi động đàm phán 6 bên.

    Về ngoại giao Trung Quốc trong thời gian quy hoạch 5 năm lần thứ 12, Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, "chúng ta đứng trước cơ hội, cũng đứng trước thách thức. Tôi cho rằng, cơ hội của chúng ta vẫn lớn hơn thách thức, đây chủ yếu là vì đất nước chúng ta đang không ngừng phát triển, các nước khác ngày càng mong muốn giao lưu và hợp tác với Trung Quốc, đây là xu thế lớn, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được." Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, "tôi tràn đầy niềm tin đối với ngoại giao Trung Quốc."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>